Công an các đơn vị ra quân bảo vệ ANTT Hội nghị cấp cao APEC

Thứ ba - 10/10/2017 23:40
Chiều ngày 9-10, Phòng CSGT Hà Nội đã triển khai phương án, đồng thời ra quân tăng cường phục vụ Hội nghị cấp cao APEC.

Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết: Trong thời gian diễn ra APEC từ 6-11/11 năm nay, dù hoạt động chính là ở Đà Nẵng, nhưng CSGT Hà Nội cũng đã được giao nhiệm vụ dẫn 7 đoàn, nên việc đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự là hết sức quan trọng. 

Sẽ có hơn 10 ô tô cùng CSGT Hà Nội vào Đà Nẵng làm nhiệm vụ dẫn đoàn

Theo chỉ đạo từ Cục Cảnh sát giao thông, Phòng CSGT sẽ bố trí khoảng 100 cán bộ chiến sĩ, hơn 10 xe ô tô cùng nhiều xe mô tô tham gia dẫn đoàn tại Đà Nẵng.  

7h 30 phút ngày 11-10, các xe ô tô tham gia dẫn đoàn sẽ tập trung tại Cung văn hoá  để chuẩn bị di chuyển vào Đà Nẵng, còn xe mô tô và cán bộ chiến sĩ tham gia sẽ di chuyển bằng tàu hoả chiều cùng ngày.  

 
Ngoài việc điều động phương tiện, khoảng 100 cán bộ chiến sĩ CSGT Hà Nội cũng sẽ vào Đà Nẵng tham gia nhiệm vụ đảm bảo ATGT 

Trưởng phòng CSGT cũng cho biết thêm, dù APEC chỉ diễn ra trong vòng 1 tuần, tuy nhiên phương án chuẩn bị phải trước 1 tháng. Do đó, lực lượng tham gia cũng sẽ được triệu tập sớm và sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo TTATGT – TTXH phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Theo đó, trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017 (từ ngày 5 đến ngày 11-11), Công an TP Thơ, tập trung huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đồng loạt ra quân thực hiện cao đểm, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo TTATGT nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và không để xảy ra các vụ ùn tắc giao thông, ngăn chặn, xử lí kịp thời các vụ gây rối, biểu tình, tụ tập, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ,…

Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng phòng CSGT Đường bộ Công an TP Cần Thơ, triển khai kế hoạch.

Thông qua công tác đảm bảo TTATGT, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông đường bộ và đường thủy nội địa. 

Việc thực hiện cao điểm phải thực sự có hiệu quả. Cán bộ chiến sĩ CSGT phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy trình công tác, điều lệnh CAND, tạo hình ảnh ấn tượng, đẹp trong lòng nhân dân và khách quốc tế.

Tác giả: Phạm Huyền - Trần Lĩnh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập764
  • Máy chủ tìm kiếm130
  • Khách viếng thăm634
  • Hôm nay163,108
  • Tháng hiện tại3,488,956
  • Tổng lượt truy cập155,524,560
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây