Phim nhạc kịch của Taylor Swift khiến người xem cảm giác như... phim kinh dị

Chủ nhật - 21/07/2019 06:21
(Dân trí) - Trailer đầu tiên của bộ phim điện ảnh nhạc kịch “Cats” vừa tung ra đã phải đón nhận những phản hồi không mấy tích cực từ công chúng. Bộ phim được chuyển thể dựa trên vở nhạc kịch nổi tiếng cùng tên của sân khấu kịch nghệ Anh.

Phim nhạc kịch của Taylor Swift khiến người xem cảm giác như... phim kinh dị

Bộ phim quy tụ một dàn diễn viên danh tiếng gồm James Corden, Judi Dench, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson...

Bên cạnh việc là một vở nhạc kịch nổi tiếng trên sân khấu kịch nghệ Anh và thế giới, “Cats” tính đến nay đã hai lần được chuyển thể thành phim điện ảnh, lần đầu hồi năm 1998. Lần này, với một ê-kíp làm phim đình đám, được kỳ vọng sẽ là một tác phẩm điện ảnh lớn của năm.

Phim nhạc kịch của Taylor Swift khiến người xem cảm giác như... phim kinh dị

Nữ ca sĩ Taylor Swift trong “Cats” (2019)

Nhưng với tạo hình của các nhân vật được khắc họa trong trailer mới nhất, nhận định chung của công chúng hiện nay là các nhân vật trông quá... đáng sợ, như thể một bộ phim kinh dị, thay vì một bộ phim nhạc kịch vui tươi, dễ xem và giàu tính nghệ thuật.

“Cats” dự kiến được ra rạp vào dịp Giáng sinh năm nay, bộ phim tận dụng công nghệ kỹ xảo hình ảnh tiên tiến CGI khiến các diễn viên người thật hóa thân vào các nhân vật mèo một cách chân thực nhất, nhưng chính điều đó lại khiến người xem đang cảm thấy... “hoang mang” trước những “người mèo” có tạo hình đưa lại cảm giác... rờn rợn.

Phim nhạc kịch của Taylor Swift khiến người xem cảm giác như... phim kinh dị - Ảnh minh hoạ 2

Nữ diễn viên gạo cội Judi Dench trong phim “Cats” (2019)

Trailer vừa được tung ra trong tuần này đã gây xôn xao bình luận trên mạng xã hội và các trang tin điện ảnh. “Cats” kể câu chuyện về một bộ tộc mèo có tên gọi “Jellicles”, bộ tộc này phải đối mặt với hàng loạt những quyết định khó khăn thay đổi vận mệnh vào một đêm định mệnh.

Bộ phim điện ảnh làm lại lần này, phiên bản “live-action” do người thật đóng, được đạo diễn bởi Tom Hooper, vị đạo diễn từng giành giải Oscar với phim “The King’s Speech” (Diễn văn của nhà vua - 2010).

Đạo diễn Hooper từ lâu vốn được xem là đạo diễn của những bộ phim làm lại còn thành công hơn nguyên gốc, chẳng hạn như bộ phim “Les Misérables” (Những người khốn khổ) từng giành được ba giải Oscar, thu về doanh thu hơn 440 triệu USD hồi năm 2012. Kể từ khi “Cats” được tuyên bộ thực hiện cách đây ba năm, đây đã luôn là một dự án phim được chờ đón và kỳ vọng.

Trong quá trình tham gia phim, nữ ca sĩ Taylor Swift còn phấn khích tiết lộ rằng dàn diễn viên trong phim đã cùng tham gia lớp học về loài mèo để nhập vai thuyết phục hơn. Công nghệ “đắp thêm lớp lông mèo” lên tạo hình diễn viên được thực hiện ở khâu hậu kỳ, đây là một ứng dụng hiếm thấy trong giới làm phim và tạo nên nhiều hứng thú chờ đợi về mặt tạo hình.

Phim nhạc kịch của Taylor Swift khiến người xem cảm giác như... phim kinh dị - Ảnh minh hoạ 3

Tạo hình nhân vật trong “Cats” (2019)

Hiện tại, hãng phim đã đầu tư gần 290 triệu USD vào hoạt động sản xuất bộ phim dự kiến ra mắt vào Giáng sinh năm nay. Ra mắt ở thời điểm này đồng nghĩa với việc “Cats” được kỳ vọng sẽ đạt doanh thu khá ngoài phòng vé và ngấp nghé việc dự tranh Oscar, nhưng phản ứng của công chúng khiến hãng phim hẳn đang lo lắng.

Các nhân vật trong bộ phim điện ảnh lần này còn được xử lý kỹ xảo để kích cỡ cơ thể các nhân vật bằng đúng kích cỡ của những chú mèo trong thực tế, khi đặt đối sánh bên cạnh những món đồ vật khác xuất hiện trong bối cảnh, nhằm làm gia tăng tính chân thực cho bộ phim có thế mạnh về kỹ xảo hình ảnh.

Nhưng với trailer vừa tung ra, các fan yêu phim đặt câu hỏi rằng tại sao các diễn viên không hóa trang tạo hình giống như phong cách của các vở nhạc kịch “Cats” trên sân khấu từ trước tới nay, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa không vấp phải cảm giác lạ lẫm, rờn rợn như cách sử dụng công nghệ hiện đại, khiến diễn viên thực sự hóa thành “người mèo” như thế này.

Mới đây, khi bộ phim hoạt hình “live-action” “Sonic the Hedgehog” (dự kiến ra rạp năm 2020) tung ra trailer cũng đã phải lập tức thiết kế lại tạo hình nhân vật nhím Sonic, sau khi công nghệ CGI (công nghệ đang được sử dụng trong phim “Cats”) đã không nhận được sự ủng hộ của công chúng.

Phim nhạc kịch của Taylor Swift khiến người xem cảm giác như... phim kinh dị - Ảnh minh hoạ 4

Tạo hình nhân vật trong “Cats” (2019)

Vì phản ứng chủ yếu là tiêu cực nên đạo diễn của phim - Jeff Fowler đã phải tuyên bố sẽ thay đổi phong cách tạo hình: “Thông điệp rất to và rõ ràng... Các bạn không thích thú với tạo hình này và các bạn muốn thay đổi. Điều đó sẽ được thực hiện”.

Những tranh cãi tương tự cũng đã từng xảy ra khi trailer đầu tiên của phim điện ảnh “Pokemon: Detective Pikachu” (Pokémon: Thám tử Pikachu - 2019) ra mắt.

Điều đó cho thấy công nghệ hiện đại không phải lúc nào cũng nhận được thiện cảm như những tạo hình đơn giản mà gần gũi. Đó là những tạo hình đã đi vào cảm nhận thẩm mỹ của công chúng từ lâu, khi những bộ phim hoạt hình còn đơn giản, những hóa trang sân khấu thật gần gũi, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong thiện cảm công chúng.

Vở nhạc kịch “Cats” lần đầu ra mắt trên sân khấu kịch nghệ Anh hồi năm 1981, do nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber dàn dựng, dựa trên tập thơ giả tưởng về những chú mèo của nhà thơ T.S Eliot (1888-1965).

Bích Ngọc

Theo The Guardian

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập678
  • Máy chủ tìm kiếm105
  • Khách viếng thăm573
  • Hôm nay170,589
  • Tháng hiện tại3,496,437
  • Tổng lượt truy cập155,532,041
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây