Điểm sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 30/7 đến ngày 05/8/2018

Thứ hai - 27/08/2018 23:08
Trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2018; Gặp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 7; Lễ phát động Chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam; Ban dân vận Trung ương làm việc tại tỉnh Bắc Kạn; sơ kết 3 năm chương trình mục tiêu Quốc gia… là những sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 30/7 đến ngày 05/8/2018.

Trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2018; Gặp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 7; Lễ phát động Chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam; Ban dân vận Trung ương làm việc tại tỉnh Bắc Kạn; sơ kết 3 năm chương trình mục tiêu Quốc gia… là những sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 30/7 đến ngày 05/8/2018.

Điểm sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 30/7 đến ngày 05/8/2018

Ảnh minh họa

Tọa đàm kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo

Chiều ngày 30/7, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dự buổi tọa đàm nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2018).

Dịp này, 16 cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển Ngành Tuyên giáo được tặng Kỷ niệm chương của Ban Tuyên giáo Trung ương; 2 cá nhân được tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp lịch sử Đảng của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Sáng 31/7, tại Sở Công Thương, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức trao Giấy chứng nhận cho 18 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018.

Đây là năm thứ 4, tỉnh Bắc Kạn tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Việc công bố và trao Giấy chứng nhận các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là dịp để khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, có điều kiện tiếp cận với thị trường tốt hơn, đồng thời giúp người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến các sản phẩm công nghiệp nông thôn chất lượng của địa phương.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 7 năm 2018

Ngày 01/8/2018, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2018. Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Văn Chí, Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Minh Hoa đồng chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm; nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các Sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

“Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đến với tỉnh Bắc Kạn

Ngày 2/8, tại Khu di tích lịch sử Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Lễ trồng cây trong khuôn khổ chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” năm 2018. Tham dự chương trình có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” tổ chức tại Bắc Kạn sẽ tiến hành trồng 100.000 cây xanh có giá trị 930 triệu đồng, góp phần giúp địa phương xây dựng cảnh quan, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong Lễ phát động, các đại biểu đã trồng cây và khánh thành biển công trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” tại Khu di tích lịch sử Nà Tu; trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc tại tỉnh Bắc Kạn

Chiều ngày 02/8, Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Kạn về công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương biểu dương những kết quả mà tỉnh đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, trồng rừng và công tác dân tộc, tôn giáo.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Công tác dân tộc, tôn giáo luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện để mọi người dân tham gia sinh hoạt tôn giáo. Đảng và Nhà nước luôn tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các vùng dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào theo đạo.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh Bắc Kạn cần nâng cao cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại các địa phương, nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở,đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Hội nghị triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều 03/8, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (2016 - 2018), đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2019 - 2020.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 03 năm qua, tỉnh đã huy động được hơn 4.051 tỷ đồng vốn đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; hơn 1.122 tỷ đồng vốn Chương trình giảm nghèo bền vững. Đến nay, toàn tỉnh đã có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,87% (bình quân mỗi năm giảm 2,4%) .

Hội nghị đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2019 - 2020, đó là: Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 22/110 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân các xã đạt trên 10 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 2 đến 2,5%; các huyện nghèo giảm 3,5 đến 4%. Thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia…

Chương trình “Cặp lá yêu thương” đến với tỉnh Bắc Kạn

Ngày 05/8, Trung tâm Tin tức VTV24 phối hợp với tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Chương trình Truyền hình trực tiếp “Cặp lá Yêu thương” tại bến phà bờ Bắc Hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Bắc Kạn là điểm dừng chân thứ 34 của Cặp lá yêu thương. Trong chương trình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh được kết nối với các nhà hảo tâm để hỗ trợ xây nhà, trao bò, xe đạp và nhiều phần quà từ các nhà hảo tâm, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Chương trình đã góp phần tiếp thêm động lực để ước mơ đến trường của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ trở thành hiện thực./.

Tác giả: Hương Lan

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập653
  • Máy chủ tìm kiếm100
  • Khách viếng thăm553
  • Hôm nay172,797
  • Tháng hiện tại3,498,645
  • Tổng lượt truy cập155,534,249
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây