Thanh Hóa dừng tập kết rác nơi người dân phải mắc màn ăn cơm

Thứ năm - 02/03/2017 02:06
Thừa nhận tình trạng ô nhiễm ở khu vực đồi Mốc khiến cuộc sống người dân ảnh hưởng nặng, chính quyền huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) yêu cầu dừng tập kết rác thải ở đây.

Ngày 2/3, bà Nguyễn Thị Xuân (Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá) cho hay, sau khi người dân quanh khu vực bãi rác đồi Mốc (xã Minh Sơn) phản ứng về tình trạng ô nhiễm, UBND huyện đã triệu tập cuộc họp khẩn tìm giải pháp.

Thanh Hóa dừng tập kết rác nơi người dân phải mắc màn ăn cơm

Người dân xã Vân Sơn trải chiếu giữa đường ngăn xe chở rác vào đồi Mốc. Ảnh: Lam Sơn.

“Chúng tôi đã chỉ đạo dừng việc tập kết rác thải đến khu vực này”, bà Xuân nói và cho biết chính quyền địa phương đã thuê máy múc san gạt toàn bộ khu bãi rác, xử lý phun thuốc chống thối, rắc vôi bột nhằm giảm thiểu mức độ ô nhiễm.

Huyện cũng đầu tư thêm 35 xe kéo tay tập kết rác vào bãi tạm của thị trấn Giắt (huyện Triệu Sơn). Tại đây, rác sẽ được xử lý tạm thời theo đúng quy trình sau đó chuyển đi tiêu huỷ.

Thanh Hóa dừng tập kết rác nơi người dân phải mắc màn ăn cơm - Ảnh minh hoạ 2

Người dân phải mắc màn ăn cơm vì bãi rác quá gần khiến phát sinh nhiều ruồi nhặng. Ảnh: Lam Sơn.

Về phía UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận điều chỉnh vị trí dự án xử lý rác thải của thị trấn Triệu Sơn từ thôn 4, xã Minh Sơn chuyển đến địa điểm mới tại thôn 11, xã Vân Sơn (Triệu Sơn), đảm bảo cách xa khu dân cư.

Dự án ở địa điểm mới được quy hoạch trên diện tích 1,8 ha, tổng mức đầu tư 28 tỷ đồng, công suất xử lý 11 tấn rác/ngày;  dự kiến khởi công vào tháng 4/2017. 

Thanh Hóa dừng tập kết rác nơi người dân phải mắc màn ăn cơm - Ảnh minh hoạ 3

Người dân và cơ quan chức năng đang thu gom xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm. Ảnh: Lam Sơn.

Nhiều ngày qua, hàng chục người dân thôn 4, xã Minh Sơn (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) liên tục dựng lều, trải chiếu ngồi giữa đường để chặn xe chở rác vào khu đồi Mốc, vì cho rằng cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề. Theo người dân, mùi hôi thối, ruồi nhặng tấn công, khiến họ ăn cơm phải bỏ màn, ngủ phải đeo khẩu trang. Trẻ em, người già thường xuyên mắc các bệnh lý về đường hô hấp.

Bãi rác đồi Mốc hình thành tự phát từ năm 2000 trên khu đồi rộng chừng 4.000 m2, tập trung từ rác thải sinh hoạt, công nghiệp đến gia cầm chết. Mỗi ngày hàng chục xe chở rác từ các địa phương đổ về. Rác chất đống theo thời gian nhưng không được xử lý, trong khi bãi rác chỉ cách khu dân cư chỗ gần nhất 100 m, trung bình 200 - 300 m.

Lê Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập653
  • Máy chủ tìm kiếm105
  • Khách viếng thăm548
  • Hôm nay117,056
  • Tháng hiện tại943,157
  • Tổng lượt truy cập157,059,658
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây