Máy bay vận tải chở xe tiếp dầu chuyên dụng của Mỹ đến Nội Bài

Thứ sáu - 22/02/2019 09:13
(Dân trí) - Một máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 của Không quân Mỹ, với biệt danh “ngựa thồ”, đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào tối nay. Máy bay này sau đó được nhìn thấy hạ tải các phương tiện được cho là xe chuyên dụng để tiếp dầu cho máy bay. >> >> >>

 

Máy bay vận tải chở xe tiếp dầu chuyên dụng của Mỹ đến Nội Bài

Chiếc C-17 của Mỹ tiếp đất tại sân bay vào tối ngày 22/2 (Ảnh: Quý Đoàn)

Máy bay vận tải chở xe tiếp dầu chuyên dụng của Mỹ đến Nội Bài - Ảnh minh hoạ 2

(Ảnh: Trọng Trinh)

 

Chiếc C-17 được nhìn thấy hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 18h30. Nó di chuyển vào khu nhà kho hàng, hạ tải 2 chiếc xe tiếp dầu máy bay chuyên dụng.

Sau đó, C-17 được tiếp nhiên liệu để cất cánh, được cho là trở lại Nhật Bản, nơi nó xuất phát.

Đây máy bay vận tải mới nhất của Mỹ tới Việt Nam trước chuyến công du của Tổng thống Donald Trump vào tuần tới. Trước đó, ngày 21/2, ba chiếc C-17 cũng được nhìn thấy tiếp đất tại Nội Bài.

 

Máy bay vận tải chở xe tiếp dầu chuyên dụng của Mỹ đến Nội Bài - Ảnh minh hoạ 3

C-17 là máy bay vận tải hạng nặng của Mỹ. (Ảnh: Quý Đoàn)

Máy bay vận tải Boeing C-17 Globemaster III, với biệt “ngựa thồ”, là máy bay vận tải cỡ lớn của Mỹ. C-17 thường thực hiện các nhiệm vụ không vận chiến thuật và chiến lược, vận chuyển binh lính và hàng hóa trên khắp thế giới. C-17 cũng có thể thực hiện nhiệm vụ sơ tán y tế và thả dù.

Máy bay vận tải chở xe tiếp dầu chuyên dụng của Mỹ đến Nội Bài - Ảnh minh hoạ 4

Xe chuyên dụng để tiếp dầu được hạ xuống từ chiếc C-17 (Ảnh: Quý Đoàn)

Với chiều rộng khoang hàng 5,5 m, cao tối đa 4,6 m, C-17 có thể vận chuyển nhiều binh sĩ và khối lượng hàng lớn, trong đó có các thiết bị chiến đấu di động của quân đội Mỹ như xe tăng M1 Abrams, xe bọc thép M2/M3 Bradley, trực thăng vận tải UH-60 Blackhawk, trực thăng tấn công AH-64 Apache.

Máy bay vận tải chở xe tiếp dầu chuyên dụng của Mỹ đến Nội Bài - Ảnh minh hoạ 5

Cận cảnh một chiếc xe chuyên dụng chở dầu (Ảnh: Quý Đoàn)

Không quân Mỹ đang vận hành 223 chiếc C-17 và chiếc gần đây nhất được bàn giao vào tháng 12/2013. Ngoài ra, C-17 cũng được sử dụng trong các lực lượng quân sự của Anh, Australia, Canada, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, NATO, Ấn Độ và Kuwait.

Máy bay vận tải chở xe tiếp dầu chuyên dụng của Mỹ đến Nội Bài - Ảnh minh hoạ 6

(ảnh: Quý Đoàn)

Máy bay vận tải chở xe tiếp dầu chuyên dụng của Mỹ đến Nội Bài - Ảnh minh hoạ 7

(Ảnh: Trọng Trinh)

Máy bay vận tải chở xe tiếp dầu chuyên dụng của Mỹ đến Nội Bài - Ảnh minh hoạ 8

(Ảnh: Trọng Trinh)

Cũng vào trưa nay, một máy bay vận tải C-130 Hercules của Không lực Mỹ cất cánh từ Yokota (Nhật Bản) đã đáp xuống đường băng của sân bay Nội Bài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Việt Nam vào tuần tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Theo thông báo của ông Trump trước đó, hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 27-28/2.

Quý Đoàn - Trọng Trinh 

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập884
  • Máy chủ tìm kiếm132
  • Khách viếng thăm752
  • Hôm nay129,302
  • Tháng hiện tại3,455,150
  • Tổng lượt truy cập155,490,754
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây