Màn phô diễn sức mạnh của 2 tàu sân bay Mỹ tập trận tại Biển Đông

Thứ hai - 06/07/2020 07:41
(Dân trí) - Hải quân Mỹ đã công bố thêm một số hình ảnh về cuộc tập trận của 2 tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz tại Biển Đông. >> >> >>
Màn phô diễn sức mạnh của 2 tàu sân bay Mỹ tập trận tại Biển Đông

Thông báo của Hải quân Mỹ cho biết 2 nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68) và USS Ronald Reagan (CVN 76) đang thực hiện hoạt động tập trận chung tại Biển Đông, tạo thành Lực lượng tác chiến tàu sân bay (CSF) Nimitz. Trong ảnh: Các máy bay từ Không đoàn tàu sân bay số 5 và Không đoàn tàu sân bay số 17 bay thành đội hình phía trên hai tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan tại Biển Đông ngày 6/7.

Màn phô diễn sức mạnh của 2 tàu sân bay Mỹ tập trận tại Biển Đông - Ảnh minh hoạ 2

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz gồm tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68), không đoàn tàu sân bay (CVW) số 17, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Princeton (CG 59) cùng hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Sterett (DDG 104) và USS Ralph Johnson (DDG 114). Hải quân Mỹ tuyên bố cuộc tập trận ở Biển Đông lần này nhằm ủng hộ một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do.

Màn phô diễn sức mạnh của 2 tàu sân bay Mỹ tập trận tại Biển Đông - Ảnh minh hoạ 3

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76), không đoàn tàu sân bay (CVW) số 5, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Antietam (CG 54) và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin (DDG 89). Trong ảnh: Tàu khu trục lớp Arleigh Burke mang tên lửa dẫn đường USS Mustin thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan tham gia cuộc tập trận tại Biển Đông.

Màn phô diễn sức mạnh của 2 tàu sân bay Mỹ tập trận tại Biển Đông - Ảnh minh hoạ 4

Các máy bay chiến đấu F/A-18 E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử, máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không đã cất cánh từ cả 2 tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz trong cuộc tập trận trên Biển Đông. Tham gia tập trận, các máy bay sẽ mô phỏng các cuộc tấn công giả định nhằm vào kẻ thù, nhằm kiểm tra khả năng phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa.

Màn phô diễn sức mạnh của 2 tàu sân bay Mỹ tập trận tại Biển Đông - Ảnh minh hoạ 5

Không quân Mỹ cho biết một máy bay ném bom chiến lược B-52 ngày 5/7 đã thực hiện sứ mệnh kéo dài 28 giờ từ bang Louisiana tới Biển Đông để tập trận cùng 2 tàu sân bay trước khi trở về đảo Guam. Cuộc tập trận của các tàu sân bay và máy bay ném bom Mỹ diễn ra trùng thời điểm Trung Quốc thực hiện cuộc tập trận trái phép gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Thành Đạt

Ảnh: Hải quân Mỹ

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập641
  • Máy chủ tìm kiếm127
  • Khách viếng thăm514
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,548,893
  • Tổng lượt truy cập155,584,497
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây