“Đỏ mắt” tìm kiếm thủy thủ mất tích trong vụ tàu chiến Mỹ va chạm tàu dầu

Thứ tư - 23/08/2017 23:00
3 ngày trôi qua kể từ khi tàu khu trục USS John S. McCain của Hải quân Mỹ va chạm với tàu chở dầu ở ngoài khơi Singapore, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể của 10 thủy thủ bị mất tích với sự hỗ trợ của các phương tiện quân sự.

“Đỏ mắt” tìm kiếm thủy thủ mất tích trong vụ tàu chiến Mỹ va chạm tàu dầu
Cùng với 11 đồng nghiệp và 20 quân nhân của Lực lượng Không quân Singapre (RSAF), phóng viên Gaya Chandramohan đã lên máy bay C-130 vào chiều ngày 23/8 để tham gia vào quá trình tìm kiếm thi thể của 10 thủy thủ bị mất tích trong vụ tàu khu trục USS John S. McCain của Mỹ va chạm với tàu chở dầu Alnic MC ở ngoài khơi Singapore.

“Đỏ mắt” tìm kiếm thủy thủ mất tích trong vụ tàu chiến Mỹ va chạm tàu dầu - Ảnh minh hoạ 2
Trong hơn 6 giờ đồng hồ, các thành viên của RSAF phải tập trung cao độ từ trên máy bay, hướng mắt xuống khu vực vùng biển phía dưới để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của các thủy thủ mất tích, chẳng hạn bộ đồng phục màu xanh.

“Đỏ mắt” tìm kiếm thủy thủ mất tích trong vụ tàu chiến Mỹ va chạm tàu dầu - Ảnh minh hoạ 3
Trên máy bay C-130, 6 “người quét mắt”, chia mỗi bên 3 người, ngồi trước 6 ô cửa sổ và theo dõi mọi dấu hiệu ở vùng biển phía dưới. Mỗi ca “quét mắt” của các quân nhân kéo dài 30 phút và họ sẽ có 15 phút để nghỉ ngơi giữa các ca.

“Đỏ mắt” tìm kiếm thủy thủ mất tích trong vụ tàu chiến Mỹ va chạm tàu dầu - Ảnh minh hoạ 4
Một số quân nhân phải sử dụng kính râm để bảo vệ mắt trước ánh nắng mặt trời. Trong quá trình “quét mắt”, họ phải tập trung để không nhìn nhầm bọt sóng thành thi thể người trôi nổi trên biển.

“Đỏ mắt” tìm kiếm thủy thủ mất tích trong vụ tàu chiến Mỹ va chạm tàu dầu - Ảnh minh hoạ 5
Nếu phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào khả nghi ở một khu vực nào đó, các quân nhân sẽ thả một vật định vị xuống biển.

“Đỏ mắt” tìm kiếm thủy thủ mất tích trong vụ tàu chiến Mỹ va chạm tàu dầu - Ảnh minh hoạ 6
Thiết bị định vị sẽ tỏa ra khói và lửa khi chạm mặt nước và giúp các thành viên khác của lực lượng cứu hộ biết vị trí nghi có người mất tích.

“Đỏ mắt” tìm kiếm thủy thủ mất tích trong vụ tàu chiến Mỹ va chạm tàu dầu - Ảnh minh hoạ 7
Do yêu cầu công việc phải tập trung cao độ nên các quân nhân gần như không dừng lại để ăn trong suốt 6 tiếng làm việc. Thay vào đó, họ chỉ ăn những chiếc bánh quy đơn giản để không mất nhiều thời gian rời mắt khỏi khu vực tìm kiếm.

“Đỏ mắt” tìm kiếm thủy thủ mất tích trong vụ tàu chiến Mỹ va chạm tàu dầu - Ảnh minh hoạ 8
Vào cuối buổi chiều ngày 23/8, lực lượng tìm kiếm của Không quân Singapore đã “quét” được khu vực rộng 1.269 km2, gần gấp đôi diện tích của Singapore.

“Đỏ mắt” tìm kiếm thủy thủ mất tích trong vụ tàu chiến Mỹ va chạm tàu dầu - Ảnh minh hoạ 9
Tuy nhiên, khu vực tìm kiếm của Không quân Singapore ngày hôm qua mới chỉ bằng 20% diện tích thực tế mà họ cần tìm (khoảng 5.524 km2). Và trong cả buổi tìm kiếm kéo dài suốt 6 giờ đồng hồ, không một thiết bị định vị nào được sử dụng.

“Đỏ mắt” tìm kiếm thủy thủ mất tích trong vụ tàu chiến Mỹ va chạm tàu dầu - Ảnh minh hoạ 10
Vụ va chạm giữa tàu khu trục USS John S. McCain và tàu chở dầu Alnic MC mang cờ Liberia xảy ra vào rạng sáng ngày 21/8 đã khiến 5 thủy thủ của tàu chiến Mỹ bị thương và 10 thủy thủ khác mất tích, đồng thời gây ra một lỗ hổng lớn ở mạn trái thân tàu. Các tàu của Mỹ và Singapore, với sự hỗ trợ của lực lượng không quân, đang tiến hành tìm kiếm thi thể mất tích ở vùng biển Đông Nam Á. Ngoài ra, Indonesia, Malaysia và Australia cũng vào cuộc hỗ trợ cuộc tìm kiếm này.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập816
  • Máy chủ tìm kiếm124
  • Khách viếng thăm692
  • Hôm nay164,381
  • Tháng hiện tại3,490,229
  • Tổng lượt truy cập155,525,833
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây