Chuyên gia: Triều Tiên chưa thể thử bom nhiệt hạch ở Thái Bình Dương

Thứ hai - 25/09/2017 13:56
Một chuyên gia Nhật Bản nhận định rằng vào thời điểm hiện tại Triều Tiên chưa sở hữu bom nhiệt hạch có kích thước đủ nhỏ để có thể trang bị cho lửa đạn đạo phóng ra Thái Bình Dương.

Chuyên gia: Triều Tiên chưa thể thử bom nhiệt hạch ở Thái Bình Dương
Tên lửa Hwasong-14. (Ảnh: KCNA)

TASS ngày 25/9 dẫn lời chuyên gia Yu Koizumi tại Viện Công nghệ tương lai của Nhật Bản cho rằng Triều Tiên chưa sở hữu đầu đạn nhiệt hạch tích hợp được vào tên lửa đạn đạo phóng tới Thái Bình Dương. Đây là câu trả lời của ông Koizumi khi được yêu cầu bình luận về lời cảnh báo của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho rằng Bình Nhưỡng sẽ có thể thử bom nhiệt hạch ở Thái Bình Dương.

Nói về vụ thử hạt nhân lần 6 của Bình Nhưỡng vào ngày 3/9, ông Koizumi xác nhận sức công phá của vụ nổ đó tương đương với một quả bom nhiệt hạch. “Ban đầu, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói rằng sức công phá của quả bom đó 70 kiloton, còn Hàn Quốc đánh giá con số này là 60 kiloton, vì vậy tôi nghĩ nó chưa đủ mạnh. Nhưng sau khi, con số ước tính được đánh giá lại là 160 kiloton thì tôi tin rằng Triều Tiên đã thử bom nhiệt hạch”, ông Koizumi nhận định.

Vào thời điểm trước đó, chuyên gia người Nhật cũng cho rằng "đây không phải một đầu đạn" hạt nhân, vì để phát triển một đầu đạn cần phải thử một quả bom nhiệt hạch lớn. Hiện tại, ông Koizumi cho rằng câu hỏi quan trọng nhất là “liệu Triều Tiên có khả năng sản xuất một đầu đạn hạt nhân hay không, dựa vào thông tin thu được từ vụ thử lần thứ 6”.

Tuy nhiên, ông khẳng định việc chỉ sử dụng thông tin từ một vụ thử hạt nhân khiến khó có thể phát triển được đầu đạn bom nhiệt hạch.

Chuyên gia Nhật Bản đồng thời nhận định về cách thức Triều Tiên đưa bom nhiệt hạch tới Thái Bình Dương. “Nếu sử dụng tên lửa thì tên lửa Bình Nhưỡng sẽ bay qua khu vực Hokkaido và tỉnh Aomori về hướng khu vực phía Bắc Thái Bình Dương, như các vụ phóng tên lửa trước đó". Tuy nhiên, với việc chưa thu nhỏ được đầu đạn nhiệt hạch nên có thể Triều Tiên sẽ có thể đưa ra bãi thử bằng tàu biển.

Đánh giá về hiện trạng chương trình hạt nhân của Triều Tiên, ông Koizumi cho rằng Bình Nhưỡng đã đạt được bước tiến quan trọng trong ngành công nghiệp tên lửa. Ví dụ như tên lửa Hwasong-12 có khả năng bay tới 3.700km và có khả năng tấn công tới căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Guam, hay tên lửa Hwasong-14 được cho là tên lửa đạn đạo liên lục địa. Ông Koizumi cho rằng chương trình tên lửa Triều Tiên đã gần như hoàn thiện.

Tuy còn có 1 số vấn đề tồn tại trong chương trình vũ khí hạt nhân nhưng chuyên gia Nhật Bản cho rằng Bình Nhưỡng đang ngày càng tiến gần hơn tới danh hiệu quốc gia hạt nhân và tới lúc đó họ hoàn toàn có thể ngồi vào bàn đàm phán với các cường quốc hạt nhân khác.

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập480
  • Máy chủ tìm kiếm75
  • Khách viếng thăm405
  • Hôm nay81,820
  • Tháng hiện tại3,611,159
  • Tổng lượt truy cập155,646,763
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây