Hơn 96% người dân Phú Quốc mong huyện đảo sớm "lên" thành phố

Thứ sáu - 10/07/2020 11:53
(Dân trí) - Theo báo cáo UBND huyện Phú Quốc có hơn 96% người dân Phú Quốc (Kiên Giang), mong muốn huyện Phú Quốc trở thành TP. Phú Quốc.

Trong đề án đưa huyện Phú Quốc lên TP Phú Quốc, UBND huyện này tổ chức công khai lấy ý kiến người dân trên địa bàn 10 xã, thị trấn huyện Phú Quốc.

Theo đó, Phú Quốc tổ chức lấy ý kiến 62.284/64.263 cử tri trên địa bàn 10 xã/thị trấn, trong đó có 61.870 cử tri đồng ý với đề án, chiếm tỉ lệ 96,28%. Có 414 người không đồng ý, chiếm 0,64%

Song song với việc lấy ý kiến người dân đưa huyện Phú Quốc lên TP Phú Quốc, lãnh đạo huyện này cũng tiến hành lấy ý kiến người dân về việc thành lập phường Dương Đông, phường An Thới trên địa bàn.

Hơn 96% người dân Phú Quốc mong huyện đảo sớm

Phú Quốc tập trung phát triển du lịch, cơ cấu kinh tế xã hội của thành phố thay đổi nhanh chóng.

Cụ thể, huyện Phú Quốc lấy ý kiến 21.882/22.030 cử tri của thị trấn Dương Đông; trong đó có 21.693 cử tri đồng ý; có 14.707 cử tri của thị trấn An Thới và xã Hòn Thơm (do sáp nhập xã Hòn Thơm vào thị trấn An Thới) đồng ý thành lập phường An Thới thuộc TP Phú Quốc.

TP Phú Quốc sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 589,27 km2, quy mô dân số 179.480 người; có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2 phường Dương Đông, An Thới và 7 xã Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Thổ Châu.

Hơn 96% người dân Phú Quốc mong huyện đảo sớm

Những năm gần đây Phú Quốc phát triển quá nhanh, bộ máy hành chính cấp huyện đã bộc lộ sự quá tải ở nhiều lĩnh vực.

Ông Mai Văn Huỳnh – Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết: “Từ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện Phú Quốc làm chặt chẽ các thủ tục để sớm đưa huyện Phú Quốc lên TP Phú Quốc. Và sau khi có kết quả ý kiến cử tri, huyện đang hoàn tất những thủ tục còn lại để sớm hoàn thành Đề án thành lập TP. Phú Quốc. Được biết, từ Quyết định 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ khẳng định mục tiêu "xây dựng Phú Quốc trở thành TP biển đảo, trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp; trung tâm khoa học công nghệ của quốc gia và khu vực Đông Nam Á" đã giúp Phú Quốc “thay da đổi thịt từng ngày”.

Đặc biệt, năm 2014, tuyến cáp quang biển đầu tiên đưa lưới điện quốc gia vượt biển ra Phú Quốc; sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế sắp hoàn thành sẽ giúp Phú Quốc phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, với chiếc “áo chật chội” lâu nay - bộ máy hành chính cấp huyện phần nào cản trở Phú Quốc “cất cánh” trong thời gian qua.

Tính đến nay huyện Phú Quốc đã thu hút 321 dự án kinh tế với tổng diện tích gần 11.000 ha, trong đó 47 dự án hoạt động, 71 dự án đang triển khai xây dựng. Trong đó, phần lớn dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch và phát triển kinh tế biển của nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước với tổng số vớn hơn 10 tỉ USD. Số vốn đầu tư vào Phú Quốc, cao khoảng gấp đôi tổng vốn FDI đăng ký toàn vùng ĐBSCL.

Hiện ở Phú Quốc, hệ thống dịch vụ nhà hàng, khách sạn đã có trên 600 cơ sở lưu trú, với gần 20.000 phòng nghỉ khang trang, hiện đại.

Nguyễn Hành

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

 Từ khóa: trở thành, báo cáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây