Thứ trưởng Lê Quý Vương gửi Thư khen các đơn vị Công an

Thứ bảy - 08/09/2018 14:01
Nội dung thư nêu rõ: “Lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk vào ngày 14-8-2018, tại địa bàn huyện Krông...


Nội dung thư nêu rõ: “Lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk vào ngày 14-8-2018, tại địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khám phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, bắt 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin cùng nhiều vật chứng khác.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Đắk Lắk trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm, lập thành tích chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và Ngày truyền thống lực lượng CAND.

Chiến công của các đồng chí đã góp phần ổn định tình hình ANTT, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Đắk Lắk.

Như trước đó Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 2h rạng sáng 14-8, một tổ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Đắk Lắk phối hợp cùng Trạm CSGT Krông Búk - Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện xe khách mang BKS 37B-022.03 của nhà xe Vinh Chung chạy tuyến Nghệ An đi TP Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra. Qua đó phát hiện trong hộc của một chiếc máy nổ có cất giấu 22 bánh heroin.

Qua điều tra, số heroin này do một nữ hành khách ngồi trên chuyến xe ký gửi hàng hóa vào TP Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, nữ hành khách này bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, danh tính nữ hành khách được xác định Phan Thị Đào (38 tuổi, trú tại xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn).

Đào khai nhận, vào ngày 10-8, Đào được một đối tượng tên Hiền (trú tại TP Hồ Chí Minh) gọi điện thuê vận chuyển ma túy từ Lào về TP Hồ Chí Minh. Nếu vận chuyển trót lọt, Đào sẽ được Hiền trả tiền công 50 triệu đồng. Sau khi nhận lời, Đào bắt xe khách từ tỉnh Bắc Kạn vào TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình). Sau đó tiếp tục đi xe khách vào cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) rồi sang Lào.

Tại đây, Hiền được một số đối tượng giao lại cho số heroin trên rồi vận chuyển về Việt Nam. Sau khi qua cửa khẩu, Hiền đón xe khách cùng số hàng đưa vào TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi đi đến địa bàn xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk thì Đào bị phát hiện bắt giữ cùng tang vật. Đối tượng Đào còn khai nhận, với thủ đoạn trên, trước đó Đào đã 2 lần vận chuyển trót lọt ma túy cho đối tượng Hiền với tiền công 50 triệu đồng mỗi chuyến.

Cùng ngày, Thứ trưởng Lê Quý Vương gửi Thư khen Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an tỉnh Khánh Hòa đã có thành tích phá thành công vụ án cướp 4,5 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chi nhánh thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Nội dung thư khen nêu rõ:

Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Ngày 6-9, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, khám phá thành công vụ án đặc biệt nghiêm trọng chỉ trong 35 giờ sau khi vụ án xảy ra, bắt giữ 2 đối tượng dùng súng tự chế khống chế nhân viên ngân hàng và bảo vệ, cướp 4,5 tỷ đồng tại Ngân hàng Chi nhánh thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, thu giữ toàn bộ phương tiện gây án và thu hồi phần lớn tài sản bị chiếm đoạt.

Đây là chiến công xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an tỉnh Khánh Hòa, thể hiện tinh thần kiên quyết, khẩn trương đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương thành tích của các đơn vị nêu trên. Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Thứ trưởng Lê Quý Vương mong Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an tỉnh Khánh Hòa phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập686
  • Máy chủ tìm kiếm103
  • Khách viếng thăm583
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,552,869
  • Tổng lượt truy cập155,588,473
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây