Phối hợp hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền trên lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

Thứ năm - 06/10/2022 07:04
Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong khẳng định, Cục Truyền thông CAND sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của Cục và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông ngoài CAND đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống vẻ vang, lan tỏa những chiến công, thành tích, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Chiều 6/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ký chương trình phối hợp giữa Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao và Cục Truyền thông CAND.

Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao; Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục truyền thông CAND; các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo hai Cục, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao và Cục Truyền thông CAND.

Phối hợp hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền trên lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao -0
Trung tướng Nguyễn Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong phát biểu, bày tỏ vui mừng đến thăm, làm việc và triển khai chương trình, kế hoạch hợp tác toàn diện giữa Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao và Cục Truyền thông CAND.

Chia sẻ về đặc điểm, tình hình đơn vị, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cho biết, tháng 8 năm 2018, Cục Truyền thông CAND được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Báo CAND, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, điện ảnh CAND và Nhà xuất bản CAND, với chức năng là cơ quan ngôn luận và xuất bản của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, giúp Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an thống nhất quản lý, chỉ đạo hoạt động báo chí, xuất bản CAND và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thông qua hoạt động báo chí, xuất bản, điện ảnh. Cục Truyền thông CAND có đầy đủ các cơ quan, loại hình báo chí (báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử), xuất bản, điện ảnh, các chuyên đề của báo CAND và kết nối với đội ngũ làm công tác tuyên truyền ở tất cả Công an các đơn vị, địa phương.

Phối hợp hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền trên lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao -0
Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong phát biểu tại hội nghị.

Để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, Cục Truyền thông CAND và các cơ quan báo chí CAND thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, tăng thời lượng trên cả báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội (youtube, facebook, tiktok), phối hợp có hiệu quả với Công an các đơn vị, địa phương nhất là các đơn vị nghiệp vụ như Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao trong việc thu thập xử lý, chia sẻ thông tin và sản xuất các chương trình, tin, bài phóng sự có chất lượng về đề tài ANTT, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

"Có thể thấy rằng, cùng với sự phối hợp có hiệu quả của các các đồng chí, Cục Truyền thông CAND và báo chí CAND đã phát huy vai trò quan trọng trong việc chuyển tải thông tin một cách rộng rãi, nhanh chóng, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTP trên không gian mang tới Nhân dân và quốc tế. Bằng các hoạt động tác nghiệp của mình, báo chí CAND đã có hàng nghìn tin, bài, phóng sự được thực hiện công phu, bám sát vấn đề thời sự, kịp thời phát hiện, phản ánh tình hình phức tạp của các loại tội phạm, nhất là các vụ án sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản, qua đó, góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND trong công cuộc bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội" - Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh.

Phối hợp, lan toả chiến công của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao -0
 
Phối hợp, lan toả chiến công của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao -1
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong ghi nhận, trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao với Cục Truyền thông CAND thời gian qua; đồng thời bày tỏ tin tưởng, thông qua chương trình phối hợp toàn diện này, sự gắn kết, hợp tác giữa hai đơn vị trong công tác tuyên truyền về lực lượng CAND, nhất là công tác bảo đảm an ninh mạng, PCTP sử dụng công nghệ cao, việc trao đổi, cung cấp, quản lý, sử dụng thông tin tuyên truyền về an ninh mạng thời gian tới sẽ có những bước phát triển mới, đi vào chiều sâu hỗ trợ hiệp đồng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị.

Đồng chí Cục trưởng Cục Truyền thông CAND khẳng định, để hiện thực hóa hiệu quả chương trình phối hợp toàn diện giữa hai đơn vị, Cục Truyền thông CAND sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của Cục và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông ngoài CAND đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, an ninh mạng, an toàn thông thông tin và phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Tuyên truyền về truyền thống vẻ vang lan tỏa những chiến công, thành tích, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt của đơn vị; hỗ trợ sản xuất phim truyền thống, phim tư liệu; biên soạn, xuất bản sách nghiệp vụ về An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao; hỗ trợ các chương trình sự kiện của Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao tổ chức...

Phối hợp, lan toả chiến công của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao -0
 
Phối hợp, lan toả chiến công của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao -1
Trung tướng Nguyễn Minh Chính và Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong ký Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị.

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Trung tướng Nguyễn Minh Chính phát biểu, trân trọng cảm ơn, bày tỏ vui mừng vì chương trình phối hợp giữa Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao và Cục Truyền thông CAND hôm nay sẽ giúp hai đơn vị phát huy được lợi thế của nhau để cùng phát triển.

Giới thiệu sơ qua về đơn vị, Trung tướng Nguyễn Minh Chính cho biết, Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao được thành lập năm 2018, trên cơ sở sáp nhập Cục An ninh mạng và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao trước đây - đã tạo nên một đơn vị hết sức đặc biệt, chức năng, nhiệm vụ bao phủ rộng khắp. Là đơn vị nòng cốt triển khai đấu tranh các loại tội phạm trên không gian mạng, bảo vệ an toàn hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng, góp phần phủ xanh thông tin...

Phối hợp, lan toả chiến công của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao -0
Nhân dịp này, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong trao quà lưu niệm của Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND tặng Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao.
Phối hợp, lan toả chiến công của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao -1
Trung tướng Nguyễn Minh Chính trao quà lưu niệm của Đảng uỷ, lãnh đạo Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao tặng Cục Truyền thông CAND.

Theo đồng chí, mỗi năm, đơn vị đấu tranh khoảng 50 chuyên án phòng, chống các loại tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội, đồng thời phối hợp Công an các đơn vị, địa phương khám phá các chuyên án về tội phạm sử dụng công nghệ cao... "Đây cũng là nguồn đề tài hết sức sinh động, phong phú để các đồng chí có thể nghiên cứu, viết bài, sản xuất phóng sự, làm phim...", Cục trưởng Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao chia sẻ. Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ Công an các đơn vị, địa phương trên các mặt công tác; phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện tái cơ cấu, xây dựng Tổng Công ty Viễn thông toàn cầu (Gtel) thành đơn vị đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, chuyển đổi số...

Phối hợp, lan toả chiến công của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao -0
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự chương trình.

"Với chức năng nhiệm vụ của chúng tôi, việc phối hợp với Cục Truyền thông CAND, đơn vị có nhiều thế mạnh về truyền thông, nhiều công cụ truyền thông như báo hình, báo viết, báo nói, báo điện tử, có mối quan hệ rộng rãi trong lĩnh vực truyền thông... sẽ rất hiệu quả. Chúng tôi có những chuyên gia kỹ thuật đầu ngành, sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ, phối hợp đơn vị xây dựng các chương trình...", Trung tướng Nguyễn Minh Chính cho biết và khẳng định, đồng chí Bộ trưởng và Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng rất ủng hộ điều này.

Phối hợp hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền trên lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao -0
Nhân dịp này, Thiếu tá Điền Văn Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Gtel gửi tặng Cục Truyền thông CAND phần mềm quản trị điều hành.

Đánh giá nội dung dự thảo chương trình phối hợp rất phong phú, đa dạng, đúng chức năng, nhiệm vụ của 2 đơn vị, đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao bày tỏ mong muốn, sau khi ký kết, hai đơn vị cũng sẽ xây dựng những chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện, để công tác phối hợp đi vào thực chất, đạt kết quả cao nhất; chúc mối quan hệ giữa 2 đơn vị ngày càng hiệu quả, tốt đẹp hơn...

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập805
  • Máy chủ tìm kiếm116
  • Khách viếng thăm689
  • Hôm nay142,302
  • Tháng hiện tại3,468,150
  • Tổng lượt truy cập155,503,754
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây