Công an các địa phương ra quân đảm bảo ANTT dịp Tết Quý Mão 2023

Thứ hai - 14/11/2022 21:30
Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông (TTATGT) nhân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023.

Tại TP Hồ Chí Minh:

Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023).

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT với nhiều mục tiêu. Trong đó, Công an thành phố phải nêu cao vai trò trách nhiệm của mình, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Công an TP Hồ Chí Minh ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Quý Mão 2023 -0
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ ra quân.

Tiếp tục quán triệt sâu rộng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới trong toàn lực lượng Công an thành phố. 

Đồng thời, Công an TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố giáp ranh, trong đó phải có sự chủ động chi viện, hỗ trợ phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên mọi mặt công tác không chỉ dừng lại tại địa bàn hành chính, biên giới bình thường; tập trung vào công tác trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra kiểm soát, chuyển hóa địa bàn, phối hợp giải quyết các vấn đề nổi lên về tội phạm và tệ nạn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và của từng tỉnh, thành phố.

Công an TP Hồ Chí Minh ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Quý Mão 2023 -1
Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT với nhiều mục tiêu được đặt ra. 

Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đa dạng có chiều sâu, chiều rộng về hình thức, nội dung để người dân nắm đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn phạm tội (nhất là các hành vi lừa đảo lợi dụng công nghệ cao) nhằm hạn chế, không để người dân trở thành nạn nhân của các hành vi phạm tội; cũng như tuyên truyền các thành tích, chiến công của lực lượng Công an.

Quan tâm củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các lực lượng ở cơ sở, nhất là Cảnh sát khu vực, Công an xã chính quy. Phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phòng, chống tội phạm để quản trị xã hội. Trong công tác xây dựng lực lượng phải kiên quyết thay thế, điều chuyển công tác, kể cả tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm, né tránh, làm ngơ, “bảo kê” tiếp tay cho tội phạm.

Tại TP Hà Nội:

Phòng CSGT TP Hà Nội tổ chức lễ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội (TTXH) trên các tuyến phố Thủ đô nhân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023.

Theo đó, lực lượng CSGT Thủ đô sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát TTATGT, trong đó tập trung xử lý các lỗi vi phạm trọng tâm bao gồm vi phạm nồng độ cồn; quá tốc độ; xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe gây mất ATGT cũng như các hành vi gây ùn tắc và tai nạn trên địa bàn thành phố. CBCS cũng được bố trí thường trực, ứng trực để giải quyết mọi sự cố có dấu hiệu ùn tắc giao thông, phối hợp tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông thông suốt, nhất là trên các trục chính ra vào Thành phố, đường vành đai.

b.jpg -1
Trưởng Phòng CSGT Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị của CBCS trước giờ ra quân.

Cùng với đó, đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ các hoạt động thăm, chúc Tết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố và các đoàn khách quốc tế đến Thủ đô Hà Nội.

Trên các tuyến  đường sắt, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành đường sắt kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn giao thông ở những khu vực đường ngang qua đường sắt, trong đó tập trung vào xử lý các vi phạm ở đường ngang, lối đi tự mở, vị trí nguy hiểm có thể gây ra tai nạn.

e.jpg -4
Sau khi được các đồng chí lãnh đạo, đại biểu quán triệt, động viên, đúng 7h30, các tổ, đội thuộc Phòng CSGT Hà Nội ra quân thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng CSGT Hà nội cũng tiếp tục triển khai lực lượng, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề; các tổ công tác theo Kế hoạch 141 liên tục "quét vét" các đối tượng thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, lạng lách đánh vòng gây mất trật tự công cộng trên địa bàn Thành phố. Quyết tâm ngăn chặn không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, hình sự, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, pháo nổ...

Tại Ninh Thuận:

Công an tỉnh Ninh Thuận và Công an 7 huyện, thành phố trong tỉnh chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, tạo thế chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; đặc biệt là tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí - vật liệu nổ, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, lừa đảo, trộm cắp, tín dụng đen; đấu tranh triệt phá các đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng ma túy; tăng cường đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Công an tỉnh Ninh Thuận ra quân bảo đảm ANTT Tết nguyên đán Quý Mão 2023 -1
Cảnh sát cơ động trình diễn võ thuật tại buổi lễ ra quân.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương kịp thời giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, chủ động xử lý các tình huống cấp bách. Những vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm phải tập trung điều tra làm rõ trong thời gian sớm nhất; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ sở giam, giữ; quản lý chặt chẽ các đối tượng thi hành án tại cộng đồng, mãn hạn tù, hạn chế tái phạm tội.

Chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, triển khai quyết liệt các giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và Đề án 06 của Chính phủ để phục vụ quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự ATGT, phòng chống cháy nổ; chồng đua xe trái phép, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, quá tải...

Công an tỉnh Ninh Thuận ra quân bảo đảm ANTT Tết nguyên đán Quý Mão 2023 -0
Ra quân trên đường phố TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận yêu cầu Công an toàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác; bám sát địa bàn, tận tụy thực thi nhiệm vụ được giao, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tại Hà Tĩnh:

Theo đó, bắt đầu từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023 lực lượng Công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quí Mão 2023. 

Công an các địa phương mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 -1
Các lực lượng tham gia diễu hành tại Lễ ra quân.

Tập trung đấu tranh mạnh và trấn áp kịp thời các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường… kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm , tệ nạn xã hội. Tăng cường các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát hiện, ngăn chặn kịp thời  tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trử, sử dụng pháo trái phép, đảm bảo TTATGT, phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh tiến độ thực hiện Đề án 06/CP. Gắn đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với các đợt cao điểm chuyên đề đang triển khai 

Trong đó tập trung đánh mạnh vào tội phạm hình sự hoạt động theo băng, ổ nhóm, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cờ bạc, gây rối rật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm sử dụng công nghệ cao… Các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, xuyên quốc gia; các điểm bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là sử dụng ma túy tổng hợp trong các nhà hàng, khách sạn, vũ trường, quán Karaoke, đối tượng có biểu hiện “ ngáo đá”...

Công an các địa phương mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 -0
 

Nhân dịp này, đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tặng hoa chúc mừng ra mắt tổ công tác đặc biệt 238 và tặng hoa kè số tiền thưởng 200 triệu đồng cho các đơn vị: Công an thị xã Kỳ Anh, Công an huyện Hương Sơn, Phòng Cảnh sát Hình Sự và Phòng cảnh sát ĐTTP về Ma tuý đã có nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian vừa qua. 

Tại Sơn La:

Tối ngày 14/11, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

​Để thực hiện đợt cao điểm có hiệu quả, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La yêu cầu yêu cầu, các đơn vị triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp; nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên phạm vi toàn tỉnh và trên từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề.

Công an các địa phương mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 -0
 

Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn; tổ chức ứng trực 24/24; tổ chức tổng kiểm danh, kiểm diện các đối tượng thuộc diện quản lý để răn đe, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và huy động Nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả cao điểm.

Công an các địa phương mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 -1
Các lực lượng tham ra diễu hành hưởng ứng sau lễ ra quân cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại buổi lễ Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh đã chính thức phát lệnh cho toàn lực lượng ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão  2023. Các lực lượng tham gia diễu hành biểu dương lực lượng qua một số tuyến đường chính trong địa bàn thành phố Sơn La.

Tại Gia Lai: 

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đề nghị: Căn cứ tình hình từng địa bàn, tuyến, lĩnh vực, yêu cầu công tác và chỉ tiêu được giao, Công an các đơn vị, địa phương có kế hoạch triển khai, giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ, đội nghiệp vụ. Trong đó, xác định địa bàn, tuyến trọng điểm cần tập trung đấu tranh để đạt hiệu quả cao nhất. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc CBCS thực hiện quyết liệt, tạo khí thế tấn công tội phạm mạnh mẽ, toàn diện, tạo sự khác biệt rõ nét của đợt cao điểm.

Công an các địa phương mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 -0
Công an các đơn vị, địa phương tham gia Lễ ra quân.

Ngay sau Lễ ra quân, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức diễu hành qua một số tuyến đường trên địa bàn TP Pleiku nhằm thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Công an các địa phương mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 -0
Các lực lượng thuộc Công an tỉnh Gia Lai diễu hành qua một số tuyến đường TP Pleiku.

Tại Bắc Giang: 

Ngay sau khi nghe quán triệt Chỉ thị, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng BCĐ tỉnh phát mệnh lệnh tấn công, trấn áp tội phạm đến toàn lực lượng. Bắt đầu từ 8 giờ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 5/2/2023, Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân, tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT theo kế hoạch, phương án đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Công an các địa phương mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 -0
Các lực lượng tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ huy, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện; tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm; phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm 90 ngày đêm cấp CCCD; đẩy mạnh vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép dịp Tết Nguyên đán và lễ hội. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, thường trực chiến đấu, bảo đảm lực lượng, phương tiện đáp ứng cao nhất yêu cầu nhiệm vụ…

Hưởng ứng Lễ ra quân, Thượng tá Lại Minh Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã thể hiện sự quyết tâm, sẽ chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; không để hình thành các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự gây nhức nhối trên địa bàn và gây bức xúc trong nhân dân; kiên quyết không để hình thành, tồn tại các băng nhóm tội phạm hình sự, các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” gây bức xúc trong nhân dân, phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%...

Tại Hà Giang: 

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân trong lực lượng Công an toàn tỉnh và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình địa bàn, đối tượng và những vấn đề liên quan.

Công an các địa phương mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 -0
Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc động viên các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt cao điểm.

Triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp quyết liệt, có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, phấn đấu kiềm chế gia tăng tội phạm, giảm số vụ phạm pháp hình sự, tỉ lệ điều tra khám phá án đạt ở mức cao. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm; bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Công an các địa phương mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 -0
Toàn cảnh Lễ phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ. Phát huy tốt cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an với Quân sự, Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật… Với tinh thần quyết tâm cao nhất giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, để nhân dân được vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Tại Đắk Lắk:

Phát mệnh lệnh tại buổi ra quân, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Toàn lực lượng Công an tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nắm, phân tích, đánh giá, nhận diện, dự báo chính xác tình hình TTATXH, các loại tội phạm xảy ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 để tham mưu, đề xuất cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi đợt cao điểm, góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết bình yên, hạnh phúc.

Công an các địa phương mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 -0
Các lực lượng tham gia tại buổi lễ ra quân.

Chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và vô hiệu hoá hoạt động của số đối tượng chống đối trên địa bàn. Phối hợp tham mưu giải quyết các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT… Tăng cường đảm bảo ANCT nội bộ, thông tin truyền thông, văn hoá, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dân tộc, tôn giáo, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Công an các địa phương mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 -0
Các lực lượng tham gia diễu hành thị uy tại buổi lễ ra quân.

Triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên về TTATXH; phấn đấu kiềm giảm ít nhất 10% tội phạm hình sự so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tấn công, trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen”cùng các loại tội phạm khác. Trong đó lưu ý phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2022...

Đấu tranh, triệt xoá các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý, các tụ điểm phức tạp về ma tuý; tăng cường các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ để gây án. Qua đó, tập trung điều tra làm rõ các vụ án, phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 85%, riêng án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%.

Tại Quảng Nam:

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phải thực sự tạo chuyển biến tích cực; kết quả, cường độ các mặt công tác phải cao hơn so với thời điểm bình thường, biện pháp xử lý phải cương quyết hơn, đấu tranh phải quyết liệt hơn.

Công an các địa phương mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 -1
Các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức diễu hành trên các tuyến phố tại TP Tam Kỳ.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân; tổ chức tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm giết người, tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, tệ nạn cờ bạn,… nhất là trong thời gian diễn ra Vòng chung kết World Cup 2022 và các lễ hội đầu xuân.

Công an tỉnh Quảng Nam phấn đấu trong đợt cao điểm, tỷ lệ điều tra, khám phá án về trật tự xã hội đạt trên 85%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; hoàn thành chỉ tiêu giảm 50% số đối tượng truy nã trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung tại những địa bàn trọng điểm, phức tạp. Triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; có phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông và không để xảy ra đua xe trái phép.

 Tại Hải Phòng:

 Theo kế hoạch, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT dịp tết Nguyên đán Quý Mão – 2023 trên địa bàn TP Hải Phòng bắt đầu từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023, với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chặn đứng các hoạt động phạm tội, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Công an TP Hải Phòng ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm -0
Công an TP Hải Phòng biểu dương lực lượng đợt ra quân.

Đồng thời bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố và nhân dân; bảo đảm tuyệt đối an toàn các dịp Lễ Giáng sinh, tết Dương lịch 2023, tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân.

 Theo Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, các đơn vị, công an địa phương thuộc Công an TP đã triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung lực lượng, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng Nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, tạo thế áp đảo, quyết tâm không để tội phạm có cơ hội, điều kiện hoạt động.

Cùng với đó chủ động đề xuất các giải pháp, khâu đột phá thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự hàng năm. Chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh CAND, các quy chế, quy trình công tác; chống sai phạm, tiêu cực trong khi thi hành công vụ; kiên quyết xử lý những trường hợp sai phạm thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có hành vi dung túng, bao che, “bảo kê” tội phạm…

Đại tá Phạm Viết Dũng khẳng định, phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng LLVT Nhân dân, với khí thế và quyết tâm cao, toàn lực lượng Công an TP Hải Phòng sẽ thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2022 và ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bảo vệ tuyệt đối an toàn phục vụ nhân dân Hải Phòng vui xuân, đón Tết. 

Tại Hải Dương:

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng đã biểu dương, ghi nhận những thành tích của lực lượng Công an toàn tỉnh Hải Dương. Để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Công an tỉnh Hải Dương cần triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời triển khai các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hải Dương hành động quyết liệt, hiệu quả trong đợt cao điểm -0
Các đại biểu dự lễ ra quân. 

Tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm cướp, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo, tội phạm ma túy, kinh tế, buôn lậu; tội phạm sử dụng công nghệ cao, vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm; tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc, cá độ bóng đá nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022…

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hải Dương hành động quyết liệt, hiệu quả trong đợt cao điểm -0
 

Phát lệnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão, Thượng tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương khẳng định sứ mệnh của lực lượng Công an là bảo vệ Đảng, chính quyền và bảo đảm an toàn, đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.  Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hải Dương phải toàn tâm, toàn ý, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong đợt cao điểm không được để bất cứ hành vi vi phạm pháp luật nào xâm hại tới người dân.

Tại Đắk Nông: 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng Công an toàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác; chủ động bám địa bàn, thực hiện nghiêm kế hoạch, mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh.

Công an tỉnh Hải Dương ra quân tấn công, trấn áp tội phạm -0
 Các lực lượng tham gia diễu hành thị uy lực lượng trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.

Do đó, Công an tỉnh phải chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tập trung tham mưu, chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về ANTT, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành điểm nóng về ANTT; tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể triển khai hiệu quả các mặt công tác bảo đảm ANTT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường công tác tuần, kiểm soát khép kín địa bàn để phòng, chống tội phạm, tạo sự an tâm, tin tưởng, tất cả vì sự bình yên của Nhân dân.

Công an tỉnh Hải Dương ra quân tấn công, trấn áp tội phạm -1
Một số hình ảnh biểu diễn võ thuật tại buổi lễ ra quân.

Tăng cường tối đa lực lượng về cơ sở bám địa bàn, thực hiện tốt các biện pháp công tác công an để triệt tiêu các yếu tố, điều kiện hoạt động phạm tội ngày từ cơ sở, “từ trong trứng nước”; tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, thời điểm giáp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2023 với tinh thần “thượng tôn pháp luật”, xử lý đúng người, đúng tội, “không có vùng cấm”, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để tình hình diễn biến phức tạp, bảo đảm ANTT để Nhân dân vui Tết, đón Xuân vui tươi, an ninh, an toàn...

Đẩy mạnh thực hiện cao điểm 90 ngày đêm triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định Luật Cư trú năm 2020 và đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đợt tổng kiểm tra, rà soát an toàn về PCCC và CNCH trên phạm vi toàn tỉnh.. 

Tại Lào Cai:

Tại Lễ ra quân, đồng chí Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các lực lượng tham gia, đối với thủ trưởng các đơn vị Phòng CSGT, Công an các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình hình phức tạp về TTATGT và TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại địa bàn.

Công an tỉnh Hải Dương ra quân tấn công, trấn áp tội phạm -0
Công an huyện Bát Xát tổ chức ra quân.

Cán bộ, chiến sỹ CSGT chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; nghiêm cấm can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm về TTATGT; trong khi làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, nâng cao hiệu quả công tác; chấp hành nghiêm các quy định, quy trình công tác và điều lệnh Công an nhân dân.

Công an tỉnh Hải Dương ra quân tấn công, trấn áp tội phạm -0
Công an tỉnh Lào Cai tổ chức lễ ra quân.

Yêu cầu lực lượng Công an toàn tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác, văn hóa ứng xử trong tiếp xúc giải quyết công việc với nhân dân, thực hiện nghiêm kế hoạch, mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh; tận tụy trong từng nhiệm vụ công tác; mưu trí, dũng cảm, cương quyết trấn áp các loại tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Ngay sau lễ ra quân, lực lượng CSGT Công an tỉnh, thành phố, thị xã và các huyện trên địa bàn toàn tỉnh đã diễu hành lực lượng trên một số tuyến phố, đồng thời triển khai vào việc bố trí lực lượng giữa tỉnh với CA các huyện, thị xã, thành phố để, mở rộng địa bàn hoạt động, tập trung xử lý các đối tượng thanh niên càn quấy, chạy xe tốc độ cao vi phạm luật giao thông, cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cho mọi người và mọi nhà.

Tại Thanh Hóa:

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn về ANTT, phục vụ Nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh, bắt đầu từ ngày 15/11/2022 đến 5/2/2023, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Công an tỉnh Hải Dương ra quân tấn công, trấn áp tội phạm -0
Cán bộ, chiến sĩ tham dự Lễ ra quân.

Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nổi cộm, các vụ khiếu kiện, đình công, biểu tình gây rối ANTT. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để Nhân dân biết, cảnh giác và chủ động phòng ngừa…

Công an tỉnh Hải Dương ra quân tấn công, trấn áp tội phạm -0
Ngay sau Lễ ra quân, các lực lượng tham gia diễu hành trên một số tuyến đường trung tâm TP. Thanh Hóa.

Riêng các lực lượng Công an trong tỉnh sẽ tập trung các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm ổn định, vững chắc an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT. Chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, không để các loại tội phạm hoạt động lộng hành.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội; bảo đảm tốt trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu năm; kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép; không để xảy ra sử dụng pháo trái phép trong dịp tết Nguyên đán, nhất là đêm giao thừa…

Ngay sau khi phát Lệnh ra quân, các lực lượng Công an trong tỉnh đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường trung tâm thành phố Thanh Hóa.

Tại Lâm Đồng:

Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an 12 huyện, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý mão 2023.

Festival hoa Đà Lạt năm nay diễn ra cùng thời điểm Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2022), kế đó là Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023, do đó các loại tội phạm về TTXH như trộm cắp, lừa đảo, cá độ bóng đá, đánh bạc trên không gian mạng, "tín dụng đen", tội phạm về môi trường, cướp tài sản, giết người…được dự báo sẽ có diễn biến hết sức phức tạp.

Công an tỉnh Hải Dương ra quân tấn công, trấn áp tội phạm -0
Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm sẽ diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023.

Để chủ động giữ vững ANTT, đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện lớn, dịp lễ, tết và mùa thu hoạch cà phê trên địa bàn, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải đánh đúng, đánh trúng, đánh mạnh vào các loại tội phạm; nắm chắc, phân tích và dự báo đúng diễn biến tình hình từ sớm, từ xa, đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, xử lý tội phạm có hiệu quả.

Lực lượng Công an phải chủ động nắm, phân tích, dự báo chính xác tình hình, tập trung tham mưu, chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Huy động các nguồn lực xã hội hóa, nhân lực tại đơn vị, địa phương, nhất là cấp cơ sở để tham gia phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát công khai vào các giờ cao điểm, ban đêm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp để phòng, chống tội phạm, tạo sự an tâm, tin tưởng cho người dân.

Sau lễ phát động, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an các huyện, thành phố đã diễu hành, biểu dương lực lượng trên các tuyến đường, quốc lộ, đồng thời các tổ công tác cũng đã vào cuộc xử lý những trường hợp vi phạm về trật tự giao thông trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, bắt đầu từ 8h ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023; Công an các đơn vị, địa phương sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp công tác, giữ vững, ổn định an ninh chính trị, TTATXH trong mọi tình huống,

Phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm dư luận xã hội quan tâm, kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực, gắn với thực hiện quyết liệt Đề án 06 của Chính phủ; tập trung công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. 

Tại Hà Nam:

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của CBCS Công an tỉnh Hà Nam trong tổ chức triển khai; yêu cầu, toàn lực lượng Công an tỉnh triển khai các phương án, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT, quyết tâm cao để đạt chỉ tiêu đặt ra. Tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022 và các lễ hội đầu Xuân.

Triệt xóa các nhóm, tổ chức tội phạm nguy hiểm, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích; tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm công nghệ cao, tội phạm và tệ nạn ma túy; bảo đảm ANTT, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân với tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Công an tỉnh Hà Nam ra quân thực hiện cao điểm bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão -0
 Lực lượng Công an tỉnh Hà Nam diễu hành, biểu dương lực lượng.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ ra quân, Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam yêu cầu toàn lực lượng Công an tỉnh Hà Nam nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, mệnh lệnh công tác theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam.

Công an tỉnh Hà Nam ra quân thực hiện cao điểm bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão -0
CBCS Công an các lực lượng Công an tỉnh Hà Nam tại Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ngay sau phát lệnh ra quân, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng, tạo khí quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm trong toàn lực lượng; đồng thời tổ chức tuần tra vũ trang trên địa bàn thành phố, trung tâm các huyện, thị xã, các khu vực giáp ranh. 

Tại Nghệ An:

Theo kế hoạch, lực lượng Công an tỉnh sẽ chủ động tấn công trấn áp quyết liệt các tội phạm liên quan đến loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm hình sự hoạt động “tín dụng đen”, “bảo kê”, đòi nợ thuê; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu; vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; đồng thời tăng cường bảo đảm trật tự ATGT, phòng, chống cháy, nổ, không để tình hình pháo nổ trái phép diễn biến phức tạp; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT…

Nghệ An tăng cường tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 -0
Các Đại biểu dự lễ ra quân. 

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những kết quả đóng góp của lực lượng Công an tỉnh trong năm 2022. Đồng thời, đề nghị lực lượng Công an tỉnh cần tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả đợt cao điểm, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, bảo vệ ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Mục tiêu quan trọng trong đợt ra quân là tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng Công an với các lực lượng vũ trang, các cấp, ngành, đoàn thể trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm về pháo. Quyết tâm không để tình hình sử dụng pháo trái phép diễn ra phức tạp trên địa bàn.

Nghệ An tăng cường tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 -0
Công an tỉnh Nghệ An ra quân biểu dương lực lượng qua các tuyến phố chính tại TP Vinh

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong đợt cao điểm này, lực lượng Công an Nghệ An quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm ANTT với tinh thần “thượng tôn pháp luật”, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để tình hình diễn biến phức tạp, bảo đảm ANTT để Nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, để thực hiện mục tiêu tập trung phát hiện, xử lý nghiêm đối với các đối tượng trọng điểm, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, cướp, cướp giật tài sản, thanh thiếu niên điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng, đua xe trái phép… Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập các Tổ tuần tra vũ trang, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (Tổ 313).

Ngay sau Lễ ra quân, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường chính của TP Vinh.

Tại Cần Thơ:

Đại tá Lương Văn Bền, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân vui Xuân, đón Tết.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 5/2/2023. Trong thời gian này, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường thủy sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phân tích, dự báo tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông theo các nhóm hành vi vi phạm.

Trên các tuyến giao thông đường bộ, lực lượng làm nhiệm vụ tập trung xử lý chở hàng quá trọng tải, quá khổ giới hạn, nồng độ cồn, ma túy, chở quá khách, chạy quá tốc độ quy định. Trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa, xử lý nghiêm các hành vi chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, vi phạm điều kiện hoạt động của phương tiện; xử lý các hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản, vận tải hàng hóa, hành khách.

Công an các tỉnh, thành Tây Nam bộ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm -0
Cảnh sát đường thủy ra quân tuần tra kiểm soát. 

Tại Vĩnh Long:

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo và phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phân tích, dự báo chính xác tình hình không để xảy ra các “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự.

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, quyết tâm kiềm chế, kéo giảm tội phạm và các vi phạm pháp luật về trật tự xã hội so với cùng kỳ và thời gian trước liền kề. Đẩy mạnh tấn công đối với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án, tội phạm cướp, cướp giật tài sản.

Công an các tỉnh, thành Tây Nam bộ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm -0
Công an tỉnh Vĩnh Long ra quân tuần tra. 

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long yêu cầu tập trung đấu tranh triệt phá các điểm, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tài nguyên môi trường.

Tại Đồng Tháp:

 Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các lực lượng cần tập trung chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm tình hình, vụ việc nổi lên ngay từ cơ sở, không để phức tạp kéo dài, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên trực tiếp gây ra tai nạn giao thông; thực hiện quyết liệt chủ trương về tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập nhiều thành tích, chiến công trong toàn lực lượng.

Tại Trà Vinh: 

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/11 đến hết ngày 5/2/2023, với phương châm “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi; lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”.

Công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, nhất là các loại tội phạm thường xuyên xảy ra trong dịp Tết như trộm cắp, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo...

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh Công an các đơn vị, địa phương bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong dịp Tết; tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, tích cực tố giác và tham gia vây bắt tội phạm.

Đại tá Trần Xuân Ánh nhấn mạnh đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có ý nghĩa rất quan trọng. Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, trong đó mỗi cán bộ, chiến sỹ cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết liệt trong thực hiện đợt cao điểm, cùng với tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công an các tỉnh, thành Tây Nam bộ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm -0
Các lực lượng ra quân sau lễ phát động. 

Sau lễ phát động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng các lực lượng liên quan diễu hành qua các tuyến đường nội ô thành phố Trà Vinh để biểu dương lực lượng, tạo khí thế tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm trong thời gian tới.

Cục CSGT ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo TTATGT trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 15/11, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Cục CSGT, Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Đội TTKS GTĐBCT số 5 đã huy động 100% lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ, tổ chức ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo TTATGT trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, kiềm chế làm giảm TNGT, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn, thông suốt trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết nguyên đán 2023.

Qua đó, tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm ma túy, nồng độ cồn, quá tải, quá khổ, “cơi nới thành thùng”, chở quá số người quy định; đậu đỗ, đón trả khách trên cao tốc; sử dụng giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy tờ bị tẩy xóa, sửa chữa; không nhường đường cho xe ưu tiên, chuyển làn không có tín hiệu báo trước khi chạy trên cao tốc; và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật; đấu tranh phòng chống tội phạm và gian lân thương mại hoạt động trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Cục CSGT ra quân đảm bảo TTATGT dịp tết dương lịch, tết nguyên đán 2023 trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi -2
Đội TTKS GTĐBCT số 5, Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT ra quân thực hiện cao điểm trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào sáng 15/11.

Trong hơn 2 tháng thực hiện cao (từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023),  lực lượng CSGT sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo đảm TTATGT, tập trung xử lý các hành vi chở hàng quá tải, quá khổ giới hạn, “cơi nới” thành thùng xe, nồng độ cồn, ma túy, chở quá khách, chạy quá tốc độ quy định....

Thông qua hoạt động bảo đảm TTATGT, lực lượng CSGT sẽ kịp thời phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn các vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; làm giảm ùn tắc giao thông; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông; ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép...

Từ đó phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của Nhân dân trong dịp cuối năm, lễ Noel năm 2022, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu xuân 2023 được an vui, hạnh phúc.

Tại Quảng Trị:

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bắt đầu từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/1/2023 nhằm mục tiêu ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thế chủ động trong mọi tình huống, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, địa phương.

Bên cạnh là các lễ hội và hoạt động vui chơi, giải trí của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các lễ hội đầu Xuân.

Công an Quảng Trị ra quân tấn công trấn áp tội phạm -2
 

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu lực lượng Công an tỉnh cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt chủ động thực hiện tốt vai trò tham mưu nòng cốt trên lĩnh vực đảm bảo ANTT, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Công an Quảng Trị ra quân tấn công trấn áp tội phạm -3
Một số hình ảnh tại buổi lễ ra quân. 

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT gắn với triển khai các giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và những nội dung Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư quốc gia, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số. Đẩy mạnh các hoạt động tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân, khẳng định tinh thần kiên quyết, tấn công trấn áp tội phạm của toàn lực lượng Công an tỉnh ngay từ những ngày đầu ra quân.  

Tại Sóc Trăng:

Thời gian thực hiện cao điểm, Công an Sóc Trăng huy động tối đa lực lượng, phương tiện trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy...

Công an tỉnh Sóc Trăng mở cao điểm bảo đảm ANTT Tết Quý Mão 2023 -0
Công an tỉnh Sóc Trăng diễu hành qua các tuyến đường chính của TP Sóc Trăng. 

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an Sóc Trăng yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH, bảo đảm an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Mỗi CBCS Công an tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

 Tại Thái Bình:

Theo đó, đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023.

Công an các đơn vị, địa phương sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Công an các địa phương ra quân (ghép) -0
 

Tổ chức tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng dịp Tết để hoạt động, các ổ nhóm tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; tệ nạn cờ bạc, ma túy; tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, tội phạm công nghệ cao; đồng thời nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý tội phạm trên các lĩnh vực kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm.

Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn vi phạm về pháo, không để xảy ra tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo trái phép; thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và trật tự an toàn giao thông.

Cũng trong ngày 15/11, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết nguyên đán Quý Mão và Lễ hội đầu xuân 2023.

Tại Hưng Yên:

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã phát lệnh ra quân: “Lực lượng Công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bắt đầu từ 8h ngày 15/11/2022 đến hết ngày 5/2/2023”.

Công an các địa phương ra quân (ghép) -0
Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đại biểu  tặng hoa cho đại diện các lực lượng tại Lễ ra quân.

Công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác. Trong đó, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý tốt địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, đột xuất bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh và các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa phương, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão, các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân và các lễ hội đầu năm... 

Quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đặc biệt là tội phạm giết người, cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển buôn bán hàng cấm, hàng giả; sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép; vi phạm pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm… 

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát 113 triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trọng tâm như kiểm soát, xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông…

Tại Bình Định:

Theo đó, CSGT toàn tỉnh Bình Định sẽ tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm; trong đó phải đạt được mục tiêu TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương, phấn đấu không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra; không để ùn tắc giao thông; không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, gây mất ANTT.

Công an các địa phương ra quân (ghép) -0
Lực lượng CSGT ra quân tuần tra một số tuyến đường nội thành Quy Nhơn.

Đồng thời, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, buôn bán vận chuyển pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hàng lậu, hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên tuyến giao thông; phối hợp tuyên truyền cho người dân các quy định của pháp luật về TTATGT; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định yêu cầu các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, CBCS quán triệt sâu sắc, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả khẩu hiệu “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình TTATGT trên địa bàn để tập trung thực hiện cao điểm đạt hiệu quả cao nhất.

Vận động cả hệ thống chính trị, cán bộ, công chức, cán bộ và nhân dân chấp hành quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT, nhất là về nồng độ cồn. Đặc biệt, tuyệt đối không can thiệp vào công tác xử lý vi phạm của lực lượng CSGT. Tăng cường xử lý theo 4 nhóm hành vi vi phạm đã được xác định tại kế hoạch của Công an tỉnh.

Tại Quảng Bình:

Công an tỉnh Quảng Bình sẽ tập trung tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện quyết liệt, chủ động các nội dung kế hoạch đề ra. Nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm tình hình, vụ việc nổi lên ngay từ cơ sở, không để phức tạp kéo dài, hình thành điểm nóng về ANTT.

Công an các địa phương ra quân (ghép) -0
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Quảng Bình tham dự Lễ xuất quân.

Tổ chức đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt đối với các loại tội phạm, với tinh thần “thượng tôn pháp luật”, xử lý đúng người, đúng tội, “không có vùng cấm”, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để tình hình diễn biến phức tạp, bảo đảm ANTT để Nhân dân vui Tết, đón Xuân vui tươi, an toàn.

Tăng cường quản lý Nhà nước về trật tự xã hội; bảo đảm TTATGT, trật tự công cộng; phòng, chống cháy nổ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tập trung đấu tranh, xử lý, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, nhất là thời điểm đêm giao thừa, những ngày Tết và các Lễ hội Xuân.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, đồng chí Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả nổi bật mà Công an tỉnh Quảng Bình đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định đợt ra quân cao điểm là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai các dự án kinh tế động lực của tỉnh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết được an toàn, lành mạnh.

Tại Tây Ninh:

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, chỉ đạo Công an toàn tỉnh chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT; tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội và hoạt động vui xuân, đón Tết của Nhân dân.

Công an các địa phương ra quân (ghép) -0
Lực lượng CSGT ra quân đảm bảo TTATGT trên tuyến đường 30/4, TP Tây Ninh.

Cụ thể, chủ động nắm tình hình nội địa, ngoại biên, biên giới, tình hình khiếu kiện, an ninh nông thôn, an ninh trong công nhân, dân tộc, tôn giáo, an ninh mạng, bảo vệ chính trị nội bộ; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hoạt động của công nhân, chủ động có kế hoạch, chuyên án, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để tình hình ANTT diễn biến phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán.

Để chủ động đấu tranh với loại tội phạm, Công an tỉnh Tây Ninh rà soát các đối tượng hình sự trong và ngoài tỉnh, có kế hoạch đeo bám, ngăn chặn, bắt giữ các hành vi móc túi, cướp giật tài sản của khách hành hương và ngăn chặn, xử lí các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

Tại Bình Thuận:

Tại Lễ ra quân, đồng chí Phan Nguyễn Hoàng Tân – Chủ tịch UBND TP Phan Thiết đã biểu dương các lực lượng tham gia, đồng thời yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, phối hợp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia cùng với lực lượng Công an triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm. Vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an các địa phương ra quân (ghép) -0
Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đại tá Trần Văn Toản – Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Phan Thiết cùng Công an các địa phương trong tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, chủ động trong nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, huyện, thị xã trong công tác chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả đợt cao điểm, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm theo các chuyên đề, tuyến, địa bàn, lĩnh vực, loại đối tượng, không để hình thành băng, nhóm hoạt động lộng hành gây bức xúc dư luận xã hội.

Tại Long An:

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, Công an các địa phương chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp lực lượng Công an trong đợt cao điểm tấn công đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán năm 2023; đồng thời, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng ngừa, tố giác, tấn công tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Công an các địa phương ra quân (ghép) -0
Các lực lượng tham gia Lễ ra quân tấn công tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Công an các địa phương xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, giao nhiệm vụ cho Công an xã, phường, thị trấn và các đội. Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo tình hình ANTT tuyến biên giới, nhất tình hình xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương có đối sách phù hợp, không để bị động, bất ngờ.

Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung đánh mạnh các ổ, nhóm tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, nhất là các ổ, nhóm, đối tượng trộm cắp, cho vay nặng lãi, tín dụng đen, cờ bạc...; 

Triển khai thực hiện các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2023. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm TTATGT; phối hợp kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra, khắc phục các vi phạm, sơ hở về phòng cháy, chữa cháy;...

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập789
  • Máy chủ tìm kiếm75
  • Khách viếng thăm714
  • Hôm nay141,065
  • Tháng hiện tại3,466,913
  • Tổng lượt truy cập155,502,517
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây