BLL Công an chi viện chiến trường miền Nam thăm, tri ân các gia đình cán bộ Công an lão thành

Thứ sáu - 24/08/2018 16:08
Đoàn đã đến thăm, thắp hương tưởng niệm tại tư gia cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương; cố Thứ trưởng Bộ Công an Viễn Chi (tức...

Đoàn đã đến thăm, thắp hương tưởng niệm tại tư gia cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương; cố Thứ trưởng Bộ Công an Viễn Chi (tức đồng chí Trần Xuân Viên). 

Trò chuyện cùng gia quyến các đồng chí cố Bộ trưởng Lê Minh Hương và cố Thứ trưởng Viễn Chi, những cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã ôn lại nhiều kỷ niệm xúc động về hai đồng chí lãnh đạo lão thành của Bộ Công an. 

Xúc động trước tình cảm mà Đoàn cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đối với người chồng quá cố của mình, bà Phạm Thị Hiền, phu nhân cố Bộ trưởng Lê Minh Hương đã chân thành cảm ơn các thành viên trong Đoàn.

BLL Công an chi viện chiến trường miền Nam thăm, tri ân các gia đình cán bộ Công an lão thành
Thiếu tướng Phan Văn Lai và đoàn thắp hương tưởng niệm cố Bộ trưởng Lê Minh Hương
BLL Công an chi viện chiến trường miền Nam thăm, tri ân các gia đình cán bộ Công an lão thành - Ảnh minh hoạ 2
Bà Phạm Thị Hiền, phu nhân cố Bộ trưởng Lê Minh Hương và các đồng chí trong Ban liên lạc
BLL Công an chi viện chiến trường miền Nam thăm, tri ân các gia đình cán bộ Công an lão thành - Ảnh minh hoạ 3
Thiếu tướng Phan Văn Lai và đoàn tới thăm, trao quà tặng Đại tá Hồ Thanh Can. 

Trong chuyến thăm, tri ân, trao quà lần này, đoàn còn đến thăm gia đình các đồng chí công an lão thành là thành viên của Ban liên lạc: Đại tá Nguyễn Đức Khiêm, 79 tuổi, nguyên Cục trưởng Cục chống phản động; thăm Trung tá Trần Văn Năm, 77 tuổi, nguyên cán bộ Tổng cục 5; Đại tá Nguyễn Mộng Nhẫn, 81 tuổi, nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế; Đại tá Hồ Thanh Can, 78 tuổi, nguyên Trưởng phòng, Bí thư Đảng ủy Cục Thông tin liên lạc....

Chuyến thăm của Đoàn thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các đồng chí cán bộ Công an lão thành; là biểu hiện chân thành, sinh động nhất về nghĩa tình đồng đội, tình cảm gắn bó keo sơn giữa những người cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam trong thời chiến cũng như trong thời bình.


Tác giả: Tâm Phạm

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập499
  • Máy chủ tìm kiếm105
  • Khách viếng thăm394
  • Hôm nay119,991
  • Tháng hiện tại3,649,330
  • Tổng lượt truy cập155,684,934
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây