Tên trộm nuốt không trôi 36 chiếc Iphone

Thứ ba - 08/11/2022 18:51
Khoác lên mình bộ quần áo xe ôm công nghệ, Nhật đột nhập công ty điện tử cắt khóa cửa trộm 36 chiếc Iphone thành công. Trên đường đi để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Nhật thay đổi trang phục ném bộ quần áo cùng chiếc kiềm cộng lực xuống sông phi tang...

Ngày 8/11, Công an quận Bình Thạnh hoàn tất hồ sơ bàn giao Nguyễn Tấn Nhật (SN 2001, quê Quảng Nam, tạm trú Gò Vấp) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản” theo thẩm quyền.

Tên trộm nuốt không trôi 36 chiếc Iphone -0
Nhật đột nhập trộm 36 chiếc Iphone các loại và 2 máy tính xách tay.

Theo hồ sơ vụ việc, sáng 27/10, anh N.V.Đ, làm việc tại Công ty TNHH Giá Kho Group (đường Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh) nhận được tin báo từ nhân viên cho hay, kho hàng tại tầng 1 bị đột nhập, đối tượng đã lấy đi 36 chiếc Iphone các loại và 2 máy tính xách tay. Sau khi nhận thông tin, anh Đ đã đến Công an trình báo.

Tên trộm nuốt không trôi 36 chiếc Iphone -0
Sau khi bị bắt Nhật đã chỉ chỗ phi tang tang vật.

Công an quận Bình Thạnh kiểm tra hiện trường, thu thập chứng cứ, trích xuất camera thì phát hiện một đối tượng mặc trang phục xe ôm công nghệ đã đột nhập vào kho hàng, lấy số điện thoại trên bỏ vào ba lô và rời đi, tổng giá trị số tài sản bị mất khoảng 800 triệu đồng.

Nhân dạng của nghi can được xác định, Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh đã cử nhiều tổ công tác truy xét đối tượng. Chỉ sau một ngày gây ra vụ trộm, nghi can đã bị bắt, khai tên Nguyễn Tấn Nhật.

Khám xét nơi ở của Nhật, tổ công tác thu giữ một thùng xốp dán kín băng keo, bên trong là 36 chiếc Iphone các loại và 2 máy tính xách tay. Đây là số tang vật mà Nhật đã lấy từ kho hàng trên.

Tại cơ quan điều tra, Nhật khai, Nhật điều nghiên và phát hiện Công ty TNHH Giá Kho Group ban đêm không có người trông coi nên chuẩn bị bộ đồ xe ôm công nghệ để làm bình phong, kìm cộng lực để cắt khóa bỏ vào ba lô.

Tên trộm nuốt không trôi 36 chiếc Iphone -0
Tài sản đã được thu hồi.

Khoảng 3h, Nhật điều khiển xe máy đến công ty trên giấu xe, thay bộ đồ xe ôm công nghệ rồi đột nhập vào công ty dùng kiềm cộng lực cắt khóa trộm tài sản.

Sau khi thoát ra ngoài, để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Nhật cởi bỏ bộ quần áo xe ôm công nghệ, thay bộ quần áo mới rồi bỏ bộ quần áo cùng kiềm cộng lực vào chiếc bao ném xuống sông xóa dấu vết.

Số tài sản trộm được Nhật bỏ vào một thùng xốp dán kín bằng băng keo cất trong phòng trọ chờ cơ hội tiêu thụ. Tuy nhiên chỉ sau một ngày thực hiện vụ trộm, Nhật đã bị các đơn vị phối hợp lần ra dấu vết và bắt giữ.

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập568
  • Máy chủ tìm kiếm120
  • Khách viếng thăm448
  • Hôm nay109,618
  • Tháng hiện tại3,792,968
  • Tổng lượt truy cập155,828,572
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây