Nhiều hoạt động chào mừng Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Thứ sáu - 20/12/2019 16:14
Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019), tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa gắn với thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019.

Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019), tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa gắn với thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019.

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Triển lãm“Tình quân dân” do Bộ CHQS tỉnh tổ chức

Xuất phát từ vai trò của công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đồng thời thể theo nguyện vọng của quân và dân cả nước, ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Ðảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 38-CT/TW quyết định lấy ngày 22/12 - Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Ngày 22/12/1989, lần đầu Ngày hội Quốc phòng toàn dân được tổ chức tại tất cả các địa phương trong cả nước. Từ đó đến nay, ngày 22/12 đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc với các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội.

Thực hiện Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, trong thời gian qua, các sở, ban, ngành đoàn thể và các địa phương đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung hoạt động, nhất là hoạt động sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở cả 3 cấp xã, huyện, tỉnh.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị giáo dục về truyền thống vẻ vang của Quân đội và LLVT tỉnh; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn đưa tin, bài tuyên truyền về kết quả hoạt động của LLVT tỉnh, các điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Bắc Kạn và chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT Quân khu; phản ánh kết quả hoạt động và truyền thống của LLVT tỉnh, gương người tốt việc tốt và điển hình tiến tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Ảnh minh hoạ 2

Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho Trường THCS Mỹ Phương (Ba Bể) nhân dịp trường được Bộ Quốc phòng giúp đỡ xây dựng nhà bán trú

Hưởng ứng đợt thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn, phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam trong LLVT tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu xét, hoàn chỉnh thủ tục đề nghị Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng khen thưởng cho 04 tập thể và 04 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nền quốc phòng toàn dân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 12 cá nhân tại hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân cấp tỉnh; có trên 800 lượt tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị cấp huyện, xã.

Nằm trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã trích từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” số tiền 70 triệu đồng, xây nhà tình nghĩa tặng bà Dương Thị Đeng ở thôn Nà Duồng, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn. Sau hai tháng thi công, ngôi nhà tình nghĩa đã được hoàn thành theo đúng kế hoạch, thiết kế. Quá trình thi công, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, đoàn thanh niên huyện, xã và bà con giúp hàng trăm ngày công san nền nhà, vận chuyển nguyên vật liệu. Khi được bàn giao và sống trong ngôi nhà mới bà Dương Thị Đeng đã không giấu được niềm xúc động bởi sự quan tâm, giúp đỡ của lực lượng vũ trang và các ban, ngành đoàn thể địa phương. Với ngôi nhà mới này, cuộc sống của gia đình bà Đeng sẽ bớt khó khăn. Ngoài ra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua.

Dù trong thời chiến hay thời bình thì công tác hậu phương quân đội luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm thực hiện, xem đây là biện pháp quan trọng nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, trên tinh thần đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tổ chức khởi công xây dựng nhà bán trú dân nuôi tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể. Tại lễ bàn giao, Bộ CHQS tỉnh đã tặng 01 chiếc ti vi và 08 bộ bàn ghế nhà ăn; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hỗ trợ 02 em học sinh nghèo vượt khó, số tiền 5 triệu đồng/người nhằm chia sẻ, động viên các em vươn lên trong học tập.

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Ảnh minh hoạ 3

Giải Quần vợt kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức, người lao động tỉnh Bắc Kạn lần thứ I; tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn, đăng cai Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực I và một số hoạt động có liên quan hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ CHQS tỉnh tổ chức thành công Triển lãm “Tình quân dân”; tham gia triển lãm, hội chợ quảng bá về thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân tại tỉnh Thái Nguyên; phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức tuần lễ chiếu phim phục vụ cán bộ, chiến sỹ LLVT và nhân dân trên địa bàn; tổ chức Hội thi 15 bài hát quy định trong Quân đội nhân dân Việt Nam đối với các đơn vị trong LLVT tỉnh.

Nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, vừa qua, tỉnh đã tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ sỹ quan cao cấp nghỉ hưu, nghỉ công tác, Anh hùng LLVT, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, Thương binh tiêu biểu trên địa bàn.

Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là dịp để ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc; bản chất, truyền thống tốt đẹp, những chiến công oanh liệt của Quân đội và nhân dân ta. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn thử thách; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới./.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập869
  • Máy chủ tìm kiếm110
  • Khách viếng thăm759
  • Hôm nay202,121
  • Tháng hiện tại3,527,969
  • Tổng lượt truy cập155,563,573
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây