Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ năm - 12/10/2017 15:38
Trong 2 ngày 9 và 10/10/2017, với chủ đề “Phát huy bản chất, truyền thống bộ đội cụ Hồ; trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”, Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được tổ chức thành công.

 Trong 2 ngày 9 và 10/10/2017, với chủ đề “Phát huy bản chất, truyền thống bộ đội cụ Hồ; trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”, Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được tổ chức thành công.

Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; lãnh đạo Quân khu I; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 244 cựu chiến binh tiêu biểu toàn tỉnh.

Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh tặng bức trướng cho Đại hội

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ; cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; đoàn kết phát huy sức mạnh tập thể trong xây dựng và bảo vệ quê hương. Các hoạt động của Hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Trong những năm qua, các cấp Hội thường xuyên quan tâm đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 580 mô hình cựu chiến binh có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, 900 hộ kinh doanh dịch vụ, 16 doanh nghiệp vừa và nhỏ; số hộ khá, giàu chiếm 40%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới còn 11,62% (tính đến giữa năm 2017). Công tác xây dựng Hội tiếp tục được quan tâm về cả tư tưởng, chính trị và tổ chức. 5 năm qua, các cấp Hội đã kết nạp mới được 3.242 hội viên, nâng tổng số hội viện cựu chiến binh CCB của tỉnh lên hơn 16.000 người, sinh hoạt tại 143 cơ sở hội. Cùng với đó, các cấp Hội CCB của tỉnh còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ… Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương…

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB tỉnh xác định tiếp tục xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; phấn đấu mỗi năm giảm từ 2,5 đến 3% tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo theo chuẩn mới; hoàn thành cơ bản xóa nhà tạm cho hội viên…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp Hội Cựu chiến tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị: Các cấp Hội cần phát huy hơn nữa vai trò, thế mạnh của mình trong việc tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh và đề ra chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, qua đó triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả; coi trọng sinh hoạt tư tưởng văn hóa, dân chủ, đẩy mạnh việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội gắn với các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục triển khai tốt phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu cho bản thân, gia đình, xã hội; tích cực tham gia đấu tranh chống quan liêu, tham những, lãng phí, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 - Ảnh minh hoạ 2

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Đại hội

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đã tặng Đại hội Hội CCB tỉnh khóa VI bức trướng mang dòng chữ: “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Phát triển”.

Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 - Ảnh minh hoạ 3

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022 ra mắt Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 15 ủy viên; đồng chí Triệu Văn Ngô được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khoá VI. Đại hội cũng bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI./.

Tác giả: Thu Cúc

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập672
  • Máy chủ tìm kiếm118
  • Khách viếng thăm554
  • Hôm nay184,028
  • Tháng hiện tại3,509,876
  • Tổng lượt truy cập155,545,480
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây