Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ tư - 11/10/2017 18:15
Ngày 10/10/2017, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự Đại hội có hòa thượng Thích Thiện Nhân - Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban ngành cùng 500 tăng ni, phật tử tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 10/10/2017, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự Đại hội có hòa thượng Thích Thiện Nhân - Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban ngành cùng 500 tăng ni, phật tử tỉnh Bắc Kạn.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022
 Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2012 - 2017 là giai đoạn Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Kạn được hình thành, ra đời và phát triển. Toàn tỉnh hiện có gần 5.000 phật tử, tín đồ sinh hoạt tại 2 chùa (Thạch Long, Phố Cũ) và 5 đền (đền Cô, đền Mẫu, đền Phja Khao, đền Thắm, đền An Mạ).

Những năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tích cực triển khai Nghị quyết của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, tạo nên khí thế tu học phấn khởi cho hàng nghìn phật tử tại gia. Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức hàng chục buổi giới thiệu về Pháp lệnh tín ngưỡng và Tôn giáo cho hàng ngàn lượt người; tổ chức cho 78 người tham dự lớp tập huấn tại chùa Bái Đính, cử 16 người tham dự lớp Hoằng pháp viên do Trung ương Giáo hội tổ chức. Năm 2017, tại đền Mẫu đã lần đầu tiên tổ chức khóa tu cho 210 phật tử, trong đó thu hút 40 thanh thiếu niên tham dự.

Các đền, chùa được quan tâm trùng tu, tôn tạo phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Trước thềm Đại hội, Ban Trị sự đã tổ chức lễ khánh thành chùa Thạch Long và lễ động thổ khởi công xây dựng cung thờ Phật tại Đền An Mạ - Hồ Ba Bể. Đặc biệt, được sự quan tâm của UBND tỉnh và các sở, ban ngành, Ban Trị sự chuẩn bị khởi công xây dựng Trung tâm văn hóa hành chính Phật giáo tỉnh Bắc Kạn với tổng vốn đầu tư trên 130 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Các tăng ni, phật tử của tỉnh luôn nêu cao tinh thần yêu nước, tích cực tham gia và hoàn thành tốt các hoạt động bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa trên địa bàn dân cư, xây dựng nông thôn mới, tham gia các tổ chức chính trị - xã hội như Mặt trận tổ quốc, Hội chữ thập đỏ, Hội Khuyến học…

Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí cao với phương hướng công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017 - 2022, trong đó nội dung quan trọng nhất là tiếp tục củng cố kiện toàn về bộ máy tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tạo động lực thúc đẩy các hoạt động của Phật giáo Bắc Kạn, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Đại hội đã suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Kạn gồm 36 thành viên. Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Tiến sỹ Phật học, Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam được suy cử là Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Các Phó Ban gồm: Hòa thượng Thích Vân Long, hòa thượng Thích Giác Như và hòa thượng Thích Thanh Tuấn./.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập746
  • Máy chủ tìm kiếm111
  • Khách viếng thăm635
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,565,531
  • Tổng lượt truy cập155,601,135
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây