Trung Quốc đồng ý để Mỹ trợ giúp dập dịch viêm phổi Vũ Hán

Thứ hai - 03/02/2020 21:57
(Dân trí) - Trung Quốc đã đồng ý cho các chuyên gia y tế của Mỹ sang để hỗ trợ ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới (nCoV) gây ra. Washington cũng “phản pháo” sau khi bị Bắc Kinh cáo buộc gieo rắc hoảng loạn về nCoV. >> >> >>
Trung Quốc đồng ý để Mỹ trợ giúp dập dịch viêm phổi Vũ Hán

Một phụ nữ đeo khẩu trang đi qua sở giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP)

“Trung Quốc đã chấp nhận lời đề nghị của Mỹ cử một nhóm chuyên gia tham gia vào phái đoàn của Tổ chức Y tế thế giới tới Trung Quốc để nghiên cứu và đối phó với virus corona mới”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere ngày 3/2 cho biết.

Thông tin trên được đưa ra không lâu sau khi Trung Quốc chỉ trích Mỹ “phản ứng thái quá”, “gieo rắc sợ hãi” về dịch viêm phổi nCoV. "Một số nước, đặc biệt là Mỹ, đã phản ứng thái quá, đi ngược lại khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới... tất cả những gì họ làm chỉ là tạo ra và gieo rắc nỗi sợ hãi", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói. Bà Oánh liệt kê ra những hành động của phía Mỹ mà Bắc Kinh cho là “phản ứng thái quá” như là nước đầu tiên sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Vũ Hán, rút một phần nhân viên ngoại giao và cũng là nước đầu tiên cấm nhập cảnh đối với công dân Trung Quốc.

Đáp lại chỉ trích này của Trung Quốc, một quan chức cấp cao thuộc Trung tâm kiểm soát và phòng dịch bệnh Mỹ (CDC) khẳng định, các hành động của chính phủ Mỹ nhằm đối phó nCoV đều dựa trên “căn cứ khoa học”.

Nancy Messonnier, giám đốc Trung tâm tiêm chủng và bệnh hô hấp quốc gia Mỹ, cho biết các biện pháp đối phó của chính phủ Mỹ nhằm “làm chậm tốc độ lây lan của virus corona mới vào Mỹ”. “Những hành động này đều dựa trên căn cứ khoa học và đang góp phần bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho tất cả công dân Mỹ”. Bà Messonnier cho biết thêm, dù số ca nhiễm bệnh ở Mỹ vẫn thấp song lãnh đạo CDC vẫn sẵn sàng cho kịch bản đây có thể là đại dịch tiếp theo sau đại dịch cúm H1N1.

Tính đến ngày 3/2, Mỹ có tổng cộng 11 ca nhiễm nCoV. Tuần trước, chính phủ Mỹ quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp y tế để đối phó với sự lây lan của virus này.

Dịch viêm phổi do nCoV gây ra đến nay đã khiến 426 người tử vong (chỉ 1 ca tử vong bên ngoài Trung Quốc), gần 20.000 người nhiễm bệnh. Trung Quốc đã cô lập khoảng 60 triệu dân để ngăn dịch lây lan. Bắc Kinh cũng áp dụng các biện pháp chưa từng có để đối phó nCoV.

Minh Phương
Theo SCMP

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập548
  • Máy chủ tìm kiếm107
  • Khách viếng thăm441
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,608,258
  • Tổng lượt truy cập155,643,862
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây