Indonesia bắt thuyền trưởng bỏ khách khi tàu cháy

Thứ hai - 02/01/2017 19:07
Nhà chức trách Indonesia ngày 2-1 cho biết họ đã bắt giữ thuyền trưởng chiếc tàu bị cháy hôm qua làm ít nhất 23 người chết, trong khi thợ lặn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 17 người mất tích.
Thi thể một nạn nhân vụ cháy tàu đang được đưa lên bờ - Ảnh: Reuters
Thi thể một nạn nhân vụ cháy tàu đang được đưa lên bờ - Ảnh: Reuters

Theo CNN, thuyền trưởng bị cáo buộc là người đầu tiên nhảy khỏi tàu Zahro Express khi xảy ra cháy. Ngoài ra, 3 thành viên thủy thủ đoàn và 2 cán bộ cảng vụ cũng bị tạm giữ.

"Một thuyền trưởng bỏ tàu trước tiên không xứng là thuyền trưởng", quan chức vận tải biển Antonius Tonny Budiono nói tại một cuộc họp báo. "Nghĩa vụ của thuyền trưởng là phải là người cuối cùng rời khỏi tàu, sau khi tất cả hành khách đã được sơ tán".

Ông cũng nói thêm rằng thuyền trưởng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, kể cả bị rút giấy phép điều khiển thuyền.

Hỏa hoạn xảy ra ngay ngày đầu năm mới trên tàu Zahro Express khi nó đang từ cảng Muara Angke ở Jakarta đến đảo Pulau Tidung nằm cách đó 50km và là điểm đến ưa thích của du khách. Phần lớn khách trên tàu là người Indonesia đi đón năm mới.

Vụ việc khiến ít nhất 23 người chết. Hãng tin Antara dẫn lời quan chức cứu hộ cho biết khoảng 194 người được cứu nhưng 17 người vẫn đang mất tích.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây cháy.

Nguồn tin: http://tuoitre.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập535
  • Máy chủ tìm kiếm105
  • Khách viếng thăm430
  • Hôm nay126,686
  • Tháng hiện tại3,810,036
  • Tổng lượt truy cập155,845,640
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây