Anh âm thầm vận động để ở lại Liên minh Châu Âu?

Thứ năm - 05/01/2017 20:45
 Cựu bộ trưởng thương mại Anh Peter Lilley mới đây tiết lộ các nhà ngoại giao Anh ở Brussels đang tìm cách thương lượng để giữ nước Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU).
Cựu Thủ tướng Anh David Cameron và ông Ivan Rogers (phải), người vừa từ chức đại sứ Anh tại EU - Ảnh: AFP
Cựu Thủ tướng Anh David Cameron và ông Ivan Rogers (phải), người vừa từ chức đại sứ Anh tại EU - Ảnh: AFP

Báo Independent của Anh ngày 5-1 dẫn lời ông Peter Lilley trong một chương trình của đài BBC khi bình luận về việc ông Ivan Rogers, đại sứ Anh tại EU vừa tuyên bố từ chức, rằng "nhiều nhà ngoại giao, các quan chức của EU đang cố thương thuyết để Anh có thể ở lại thay vì giải quyết các thủ tục rời khối theo như lộ trình dự kiến."

Cho rằng đại sứ Anh tại EU đã quyết định từ chức trong tâm trạng "cay cú", chính trị gia thuộc đảng Bảo thủ Peter Lilley bình luận: "Sẽ rất bất thường khi một người nắm giữ vai trò trưởng nhóm mà lại không thực sự quyết tâm rời khối".

Trước đó, ngày 3-1, ông Ivan Rogers, người được cho là giữ vai trò then chốt trong các cuộc đàm phán về Brexit, bất ngờ tuyên bố từ chức sau khi khơi lên cuộc tranh cãi với chính phủ về việc một thỏa thuận thương mại giai đoạn hậu Brexit có thể sẽ phải mất tới cả thập kỷ để hoàn tất.

Trong khi các thành viên của đảng đối lập cho rằng việc ông Ivan rời chức là "có vấn đề" thì văn phòng thủ tướng Anh lại giảm nhẹ tính chất của sự việc, nói rằng ông Ivan chỉ rời cương vị "sớm hơn vài tháng".

Nguồn tin: http://tuoitre.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập439
  • Máy chủ tìm kiếm77
  • Khách viếng thăm362
  • Hôm nay154,011
  • Tháng hiện tại3,727,700
  • Tổng lượt truy cập155,763,304
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây