Dê mặt người được tôn thờ ở Ấn Độ

Thứ tư - 22/01/2020 07:37
(Dân trí) - Một con dê vừa được sinh ra cách đây vài ngày ở Rajasthan (vùng Tây Bắc Ấn Độ) đã khiến dân địa phương choáng váng bởi gương mặt, đặc biệt là đôi mắt rất giống người.

Dân làng Nimodia vừa sợ vừa kính trọng khi nhìn thấy con vật nhỏ có gương mặt phẳng và đôi mắt rất giống người này. Ở Ấn Độ rất phổ biến tình trạng thờ những con vật có bề ngoài dị thường.

Dê mặt người được tôn thờ ở Ấn Độ

Mukeshji Prajapap, chủ của con dê, cho biết nó bị một tật bẩm sinh hiếm gặp là "cyclopia" - gien quyết định tính đối xứng trên mặt bị lỗi. Tỉ lệ mắc tật này là 1/16.000 con vật. Đột biến gien này cũng xuất hiện ở con người.

Tháng trước, một con bê bị đột biến gien với chiếc mũi và miệng nhỏ cũng hao hao giống con người đang gắt gỏng đã chào đời ở Argentina. Mặc dù được các bác sĩ thú y hết sức chăm sóc nhưng nó chỉ sống được vài giờ.

Dê mặt người được tôn thờ ở Ấn Độ

Còn vào tháng 11/2019, một con cá kỳ quái với mũi, 2 mắt và miệng giống người cũng đã được tìm thấy ở một hồ tại Côn Minh, Trung Quốc.

Nhân Hà

Theo MR

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập511
  • Máy chủ tìm kiếm87
  • Khách viếng thăm424
  • Hôm nay82,061
  • Tháng hiện tại3,765,411
  • Tổng lượt truy cập155,801,015
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây