“Vì nhân dân phục vụ” bằng những việc làm thiết thực

Chủ nhật - 20/05/2018 10:09
Khí thế ấy chính là kết quả của việc hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”...

Khí thế ấy chính là kết quả của việc hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn lực lượng Công an Hà Nam thời gian qua.

Mới 7h15 nhưng khu vực tiếp công dân, chờ làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu của Phòng Cảnh sát quản lý Xuất nhập cảnh (XNC) Công an Hà Nam đã tấp nập. Tuy lượng người đến làm thủ tục xin cấp đổi hộ chiếu đông là thế nhưng nhờ có sự đổi mới ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ, tất cả đều được tin học hóa và thao tác trên máy tính, đã giúp công việc của cán bộ tiếp nhận hồ sơ hoàn thành nhanh chóng. Nhìn vẻ mặt hồ hởi của người dân sau mỗi bộ hồ sơ hoàn thiện khiến chúng tôi cũng thấy vui lây.

“Vì nhân dân phục vụ” bằng những việc làm thiết thực
Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH hướng dẫn người dân làm các thủ tục cấp căn cước công dân.

Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy Phạm Việt Phương, Đội trưởng Đội Quản lý XNC cho biết: “Mặc dù quân số ít, khối lượng công việc nhiều, song mỗi CBCS trong Đội luôn ý thức rõ trách nhiệm, ngoài tự trau dồi kỹ năng xử lý nghiệp vụ, các CBCS còn chú trọng đến việc tuyên truyền, hướng dẫn quy định pháp luật về XNC cho các cá nhân, tổ chức đến làm thủ tục, nhờ vậy hồ sơ được hoàn thiện đầy đủ, chính xác, rút ngắn thời gian trả kết quả. Bên cạnh đó, để giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đơn vị còn phối hợp với ngành bưu chính triển khai dịch vụ chuyển phát nhanh hộ chiếu đến tận nhà khi người dân có yêu cầu. Điều này đem lại lợi ích rõ rệt, rất được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Còn với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Hà Nam, bằng khẩu hiệu hành động “mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, bên cạnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATGT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm,  Phòng CSGT còn chú trọng chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh CAND, đẩy mạnh tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân trong mỗi CBCS.

Đặc biệt vào thời điểm này, nắm bắt được nhu cầu sử dụng xe đạp điện, xe máy điện của người dân đang ngày càng tăng cao, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến làm thủ tục đăng ký xe, CBCS Đội Đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ đã không quản ngại tăng cường làm ngoài giờ, kể cả vào các ngày nghỉ cuối tuần. Chỉ tính từ đầu năm 2017 đến nay, Phòng CSGT, Công an Hà Nam đã tiếp nhận, cấp đăng ký cho trên 5.000 lượt xe đạp điện, xe máy điện.

Thiếu tá Phạm Anh Tuấn, Đội trưởng Đội đăng ký Quản lý phương tiện cơ giới đường bộ - Phòng CSGT cho biết: “Mặc dù nắng nóng nhưng mấy ngày gần đây, số lượng người và phương tiện đến làm thủ tục đăng ký xe và cấp đổi biển số lại đông hơn, có ngày lên đến gần trăm xe. Nhưng với tinh thần sẵn sàng, anh em trong đội luôn khắc phục khó khăn, chủ động làm thêm giờ”.

Lúc này, đang có mặt tại Phòng đăng ký phương tiện, anh Trần Văn Nghị (trú tại huyện Lý Nhân, Hà Nam) chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần nghĩ đến việc đi làm thủ tục đăng ký xe, tôi đều thấy ngại, dù đã mua xe máy được mấy tháng mà tôi vẫn không dám lái ra đường vì xe chưa có đăng ký. Nghe mọi người bảo, thủ tục đăng ký xe bây giờ rất thuận tiện, cán bộ tiếp nhận chu đáo, tận tình, thời gian làm thủ tục lại nhanh nên tôi mới đi làm. Chìa tờ giấy hẹn mà cán bộ tiếp nhận hồ sơ vừa trao, anh Nghị vui vẻ khoe” “3 ngày nữa sẽ được nhận giấy đăng ký và biển số xe mới, mọi thủ tục đăng ký xe đã được hoàn tất trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ”.

Còn đến với các CBCS Đội Hướng dẫn quản lý cư trú, bộ phận cấp đổi chứng minh nhân dân (CMND) - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, chúng tôi được biết, chỉ trong vòng hơn 3 tháng gần đây đã có gần 5.000 thẻ căn cước công dân (CCCD) được hoàn thiện và cấp cho người dân. Kết quả này có được chính là nhờ các CBCS Đội hướng dẫn quản lý cư trú, cấp, quản lý CMND áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính và không quản ngại làm thêm ngoài giờ kể cả thứ bảy, chủ nhật, với phương châm "làm hết việc chứ không đợi hết giờ".

Khác tính chất với các đơn vị nghiệp vụ kể trên, với đặc thù là lực lượng chiến đấu trực tiếp, phương châm được CBCS Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hà Nam luôn chú trọng đó là: “Phòng ngừa tốt, khám phá nhanh, kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tội phạm”.

Chỉ chưa đầy 48 giờ đồng hồ sau khi xảy ra vụ án giết người vứt xác dưới mương ở xã Đức Lý (huyện Lý Nhân), Đội Trọng án, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ được hung thủ Nguyễn Văn Thực. Thực đã sát hại dã man bạn gái mới quen Nguyễn Thị H. vì bị từ chối quan hệ tình dục, rồi hất xuống mương hòng phi tang.

Trung tuần tháng 3 vừa rồi, đơn vị đã triệt phá thành công ổ bạc gây bức xúc quần chúng, bắt giữ quả tang 20 đối tượng đang xóc đĩa ăn tiền do vợ chồng Vũ Văn Đan và Phạm Thị Hiếu (trú tại tổ 8, phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý) cầm đầu, thu giữ tại chỗ hơn 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều dụng cụ chuyên dụng đánh bạc.

Và ngày 11-5 mới đây, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ đối tượng Phạm Duy Hưng (32 tuổi, ở tổ 4, phường Minh Khai, TP Phủ Lý) khi đối tượng này mang súng đến một khách sạn tại phường Thanh Tuyền để đánh ghen, kịp thời ngăn chặn “đổ máu” đáng tiếc có thể xảy ra...

Song song với làm tốt công tác chuyên môn,  Công an Hà Nam còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu nhằm giúp đỡ gia đình chính sách, người nghèo, người neo đơn, tàn tật; vận động đông đảo quần chúng nhân dân hăng hái tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng thành công thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND, gần dân, yêu dân, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ.

Vì vậy, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2018, Công an tỉnh Hà Nam đã nhận được 15 lượt thư khen ngợi của quần chúng nhân dân; 8 tập thể, cá nhân được ghi sổ vàng truyền thống của Công an tỉnh; 12 lượt tập thể, cá nhân được biểu dương gương người tốt, việc tốt… Những phần thưởng đó là minh chứng ghi nhận những đóng góp tích cực của lực lượng Công an Hà Nam trong công cuộc giữ gìn ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với mỗi CBCS Công an Hà Nam đó chính là được dân tin, dân yêu, dân đồng sức, đồng lòng ủng hộ. Và niềm tin ấy đã trở thành động lực để mỗi CBCS Công an Hà Nam tiếp tục "Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân", phấn đấu xứng đáng với Sáu lời dạy của Bác Hồ kính yêu đối với người Công an cách mạng. 

Tác giả: Tâm Phạm - Lê Phượng

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập565
  • Máy chủ tìm kiếm102
  • Khách viếng thăm463
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,535,106
  • Tổng lượt truy cập155,570,710
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây