Triệt phá đường dây đánh bạc 10 tỷ đồng, Công an huyện được trao thưởng

Thứ bảy - 29/08/2020 05:23
Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước năm 2020, mới đây Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa đã phá chuyên án, đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game đổi thưởng lấy tiền trên mạng Internet, số tiền giao dịch thể hiện qua các tài liệu thu giữ trên 10 tỷ đồng.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc đó, chiều 27/8/2020, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã trao thưởng 20 triệu đồng, Huyện uỷ-UBND huyện Như Xuân trao thưởng 10 triệu đồng cho ban chuyên án...

Trước đó, Công an huyện Như Xuân đã tiến hành khám xét các đại lý và bắt giữ 05 đối tượng là chủ các đại lý của đường dây dánh bạc này gồm: Văn Huy Trường, SN 1999, Nguyễn Đình Tuấn, SN 1992 đều trú ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn; Lê Văn Tùng, SN 1994 ở xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương; Ngô Sỹ Tuấn, SN 1993 ở phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa và Phạm Văn Hùng, SN 1992 ở xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương.

Triệt phá đường dây đánh bạc 10 tỷ đồng, Công an huyện được trao thưởng
Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT và đồng chí Trần Mạnh Long, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân trao thưởng cho Ban chuyên án

Quá trình khám xét, Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 35 thẻ tín dụng ngân hàng, 1 máy tính xách tay, 5 bộ máy tính cây, 34 điện thoại di động, hơn 500 triệu động tiền mặt và nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc trên mạng Internet của các đối tượng trong đường dây đánh bạc này.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí  Trần Mạnh Long , Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân đã biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCS Công an huyện Như Xuân trong việc điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng trong chuyên án.

Đồng thời cũng yêu cầu khẩn trương củng cố chứng cứ, sớm đưa các đối tượng trong vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tác giả: Phạm Hòa

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập681
  • Máy chủ tìm kiếm98
  • Khách viếng thăm583
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,552,591
  • Tổng lượt truy cập155,588,195
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây