Trại giam Vĩnh Quang đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Chủ nhật - 01/11/2020 05:28
Trại giam Vĩnh Quang thường xuyên tổ chức cho phạm nhân liên lạc điện thoại với thân nhân, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, tham gia các phong trào thi đua, các Hội thi, Hội diễn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.


Ngày 1/11, trại giam Vĩnh Quang đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 55 năm thành lập (10/10/1965-10/10/2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo. Tham dự có Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD); Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ; các thế hệ CBCS Trại giam Vĩnh Quang qua các thời kỳ.

Trại giam Vĩnh Quang đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng với các đại biểu và CBCS trại giam Vĩnh Quang

Diễn văn lễ kỷ niệm do Thượng tá Nguyễn Đức Phương, Giám thị trại giam Vĩnh Quang trình này đã ôn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị và nêu rõ, trong suốt chặng đường 55 năm, đơn vị đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đánh dấu những mốc son trên con đường xây dựng và phát triển đã cải tạo, giáo dục hàng chục nghìn người lầm lỗi hoàn lương. 

Những ngày đầu mới thành lập, chỉ với 1 đồng chí lãnh đạo và 3 cán bộ quản lý hơn 20 phạm nhân xung phong lên khai hoang, mở đất trên vùng đất có khí hậu rất khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, xung quanh là rừng núi bao bọc, đất đai hoang hoá. Vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, song với tinh thần quyết tâm, các thế hệ lãnh đạo, CBCS luôn nêu cao tinh thần cách mạng, nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, từng bước xây dựng Đảng bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Trại giam Vĩnh Quang đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì - Ảnh minh hoạ 2
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu thăm phòng truyền thống của trại giam Vĩnh Quang

Hiện nay, trại giam Vĩnh Quang là nơi giam giữ, cải tạo hàng nghìn phạm nhân, trong đó, thường xuyên có trên 60% phạm nhân phạm tội nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến ma túy,  hơn 50% phạm nhân có nhiều tiền án, tiền sự và đặc biệt Trại giam Vĩnh Quang còn là nơi quản lý số phạm nhân có quốc tịch nước ngoài nên việc quản lý phức tạp, đòi hỏi nhiều công sức và thời gian nhưng CBCS trong đơn vị luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Với khẩu hiệu hành động "Trật tự - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, đơn vị luôn thực hiện đúng chế độ, chính sách pháp luật về ăn, ở, mặc, lao động, học tập, thăm gặp, nhận tiền, quà, chăm sóc y tế, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc xá… Thường xuyên tổ chức cho phạm nhân liên lạc điện thoại với thân nhân, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, tham gia các phong trào thi đua, các Hội thi, Hội diễn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. 

Hằng năm, đều tổ chức tốt Hội nghị gia đình phạm nhân, qua đó nâng cao trách nhiệm của gia đình phạm nhân vào công tác giáo dục, hướng thiện cho phạm nhân, tạo môi trường giáo dục cải tạo lành mạnh, nhân ái, nhân văn, giúp phạm nhân tin tưởng vào chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, từ đó thi đua học tập cải tạo tiến bộ. Chủ động xây dựng các mô hình điểm trong công tác giáo dục phạm nhân để nhân rộng trong đơn vị và trong Cục; bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao trực tiếp quản lý, giáo dục số phạm nhân cải tạo kém, từ đó làm giảm tỉ lệ phạm nhân cải tạo kém từ đến nay chỉ còn dưới 2,0%.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, nhiều năm liền, Đảng bộ trại giam Vĩnh Quang đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, đơn vị liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và được tặng Cờ thi đua; được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng gắn và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng trại giam Vĩnh Quang; gắn và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Thượng tá Nguyễn Đức Phương, Giám thị trại giam Vĩnh Quang.

Trại giam Vĩnh Quang đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì - Ảnh minh hoạ 3
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc lên Cờ Truyền thống của trại giam Vĩnh Quang

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhiệt liệt chúc mừng những chiến công, thành tích của trại giam Vĩnh Quang đã đạt được trong 55 năm qua; cảm ơn cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Vĩnh Phúc và nhân dân địa phương đã quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để trại giam Vĩnh Quang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và nhân dân Vĩnh Phúc đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, trại giam Vĩnh Quang nói riêng trọng sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Trại giam Vĩnh Quang đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì - Ảnh minh hoạ 4
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc của trại giam Vĩnh Quang

Trại giam Vĩnh Quang đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì - Ảnh minh hoạ 5
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng Thượng tá Nguyễn Đức Phương

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, CBCS trại giam Vĩnh Quang cần tập trung chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương và Đại hội Đảng bộ Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD; đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thường xuyên chăm lo đoàn kết nội bộ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc để CBCS yên tâm công tác...

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu trại giam Vĩnh Quang tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD về công tác thi hành án phạt tù. Chú trọng hơn nữa trong triển khai các biện pháp công tác, nắm tình hình, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, an ninh, an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục cải tạo, thực hiện chế độ, chính sách đối với phạm nhân theo đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu, hình thành các mô hình lao động sản xuất, dạy nghề phù hợp; xây dựng, tổ chức tốt các phong trào thi đua trong tập thể trại viên, thăm hỏi các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau; trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng lai động cho phạm nhân, từng bước loại bỏ tư tưởng chống đối, giúp họ hoàn lương .

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị CBCS trại giam Vĩnh Quang cần củng cố, xây dựng mối quan hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của địa phương, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các hoạt động từ thiện, văn hóa, xã hội…

Nhân dịp này, Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã trao Giấy khen của Cục tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Quy chế phối hợp bảo vệ trại gram, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. 


Tác giả: Phương Thuỷ

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập633
  • Máy chủ tìm kiếm112
  • Khách viếng thăm521
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,592,347
  • Tổng lượt truy cập155,627,951
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây