Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở

Thứ ba - 15/12/2020 12:22
Ngày 15/12, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.


Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Năm 2020, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo và chủ động tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh những giải pháp cơ bản, chiến lược về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương. Thời gian qua, Công an tỉnh đã mở nhiều đợt cao điểm, ban hành hàng chục kế hoạch chuyên đề và nhiều văn bản chỉ đảo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm hình sự. Triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm gây bức xúc trong nhân dân, được cấp uỷ, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu dự Hội nghị.

Tập trung đấu tranh các sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID – 19 để đầu cơ, tăng giá, buôn bán các loại hàng hoá, sản phẩm không rõ nguồn gốc. xuất xứ, kém chất lượng, nhất là các sảm phẩm, dụng cụ, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở - Ảnh minh hoạ 2
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, đồng chí Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, biểu dương những thành tích Công an tỉnh Thái Bình đã đạt được trong năm 2020; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, từ đó tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở, có giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ không để tội phạm lộng hành, bức xúc.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở - Ảnh minh hoạ 3
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng Bằng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng và Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở - Ảnh minh hoạ 4
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận trao Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình tặng các cá nhân xuất sắc.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kiểm soát nồng độ cồn, ma tuý… của người điều khiển phương tiện đặc biệt là tài xế xe khách, xe tải. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng hình ảnh CBCS Công an đẹp trong lòng nhân dân, giỏi và tinh thông về nghiệp vụ… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới, tạo môi trường thuận lợi, an toàn để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Công an tỉnh Thái Bình được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Tại Hội nghị, 37 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở - Ảnh minh hoạ 5
Công an tỉnh Thái Bình chủ động tham gia phòng chống và đẩy lùi dịch COVID – 19, bảo vệ cho nhân dân đón xuân, vui Tết nguyên đán Tân Sửu.

Cùng ngày, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm với mục tiêu: “Giữ vững, ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giảm tội phạm; không có trọng án; giảm tai nạn giao thông và không xảy ra đốt pháo nổ, thả đèn trời trái phép; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; chủ động tham gia phòng chống và đẩy lùi dịch COVID – 19; bảo vệ cho nhân dân đón xuân, vui Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 an toàn, tiết kiệm, lành mạnh.

Tác giả: Vũ Linh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập638
  • Máy chủ tìm kiếm135
  • Khách viếng thăm503
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,547,218
  • Tổng lượt truy cập155,582,822
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây