Khánh thành Di tích lịch sử Ban An ninh tỉnh Gia Lai

Thứ hai - 20/08/2018 07:17
Tham dự buổi lễ có đồng chí Ksor Phước (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc Hội), ông Hà Sơn...

Tham dự buổi lễ có đồng chí Ksor Phước (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc Hội), ông Hà Sơn Nhin (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai), ông Châu Ngọc Tuấn (Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai) cùng đại diện lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, các ban ngành của tỉnh và địa phương.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khu căn cứ địa cách mạng Krong, trước đây được gọi là căn cứ địa cách mạng Khu 10 - là nơi các cơ quan đầu não của tỉnh Gia Lai đứng chân trong suốt 20 năm (1955-1975). Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về tổ chức lực lượng An ninh miền Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tháng 4-1962, tại xã Krong, huyện Kbang, Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thành lập Ban An ninh Gia Lai.

Khánh thành Di tích lịch sử Ban An ninh tỉnh Gia Lai
Khánh thành Di tích lịch sử Ban An ninh tỉnh Gia Lai - Ảnh minh hoạ 2
Khánh thành Di tích lịch sử Ban An ninh tỉnh Gia Lai - Ảnh minh hoạ 3
Các đại biểu cắt băng khánh thành và chụp ảnh lưu niệm tại di tích

Những năm tháng chiến tranh, mặc dù quân thù huy động nhiều lực lượng, phương tiện và dùng mọi cách để đánh phá, tiêu diệt nhưng được sự đùm bọc, che chở, giúp sức của nhân dân địa phương, Ban An ninh tỉnh Gia Lai đã phối hợp với lực lượng Quân đội triển khai nhiều biện pháp công tác, dũng cảm chiến đấu bảo vệ các các đồng chí lãnh đạo, bảo vệ các cơ quan đầu não của tỉnh, bảo vệ an toàn vùng căn cứ cách mạng Krong.

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân các thế hệ đi trước, Công an tỉnh Gia Lai đã đầu tư xây dựng khu Di tích lịch sử Ban An ninh và Bia di tích Đồn Công an số 12 thị trấn dân chủ (1973-1975) nằm trong tổng thể khu Di tích lịch sử cơ quan Tỉnh ủy Gia Lai tại căn cứ địa cách mạng Khu 10, ở xã Krong, huyện Kbang. 

Theo đó, công trình Di tích Ban An ninh Gia Lai được xây dựng trên diện tích 2.000 m2, bao gồm Bia di tích lịch sử Ban An ninh Gia Lai (1962-1975) và các hạng mục phụ trợ. Được khởi công xây dựng vào ngày 24-6-2018, sau gần 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành...

Tác giả: Lê Ánh - Quốc Thành

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập913
  • Máy chủ tìm kiếm136
  • Khách viếng thăm777
  • Hôm nay138,924
  • Tháng hiện tại3,401,394
  • Tổng lượt truy cập155,436,998
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây