Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam - Lào lần thứ IX

Thứ tư - 16/05/2018 21:51
Hội nghị đã thảo luận và kiến nghị một số vấn đề để hợp tác an ninh Việt Nam - Lào thực hiện ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.


Ngày 16-5, tại TP Quy Nhơn (Bình Định) đã diễn ra Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam - Lào lần thứ IX.

 Dự và chỉ đạo có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam; Trung tướng Kông-thoong Phông-vi-chít, Thứ trưởng Bộ An ninh Lào. Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh - Bộ Công an Việt Nam và Thiếu tướng Bun-mi Xẻng-khăm-yong, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh - Bộ An ninh Lào đồng chủ trì hội nghị. 

Tham dự còn có lãnh đạo các Tổng cục và Cục nghiệp vụ; Công an 15 tỉnh biên giới của Lào và Việt Nam. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định dự và phát biểu chào mừng.

Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam - Lào lần thứ IX
Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm
Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam - Lào lần thứ IX - Ảnh minh hoạ 2
Ký kết hợp tác an ninh Việt - Lào lần thứ IX
Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam - Lào lần thứ IX - Ảnh minh hoạ 3
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt lãnh đạo 2 Bộ nêu rõ: Hai đất nước, hai dân tộc Lào - Việt Nam đã thủy chung gắn bó, đoàn kết trong lịch sử và hiện tại. Đó là mối quan hệ đặc biệt truyền thống anh em được gắn bó bởi tình cảm của nhiều thế hệ Lào - Việt Nam, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp và phát triển ngày càng bền chặt.

Đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào trong lĩnh vực bảo vệ ANQG nói chung và hợp tác giữa Tổng cục An ninh hai nước nói riêng đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới và đóng góp xây dựng một cộng đồng ASEAN hòa bình và ổn định.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam - Lào được tổ chức trọng thể trong bối cảnh 2 nước đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tình hình trên thế giới, trong khu vực và mỗi nước các tổ chức phản động tiến hành các hoạt động chống phá, kích động, ly khai nhằm gây mất ổn định về an ninh, chủ quyền lãnh thổ, gây chia rẽ quan hệ hợp tác, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Vì vậy, các đại biểu cần trao đổi, đánh giá, dự báo chính xác, kịp thời để có sự điều chỉnh chủ trương, đối sách phù hợp thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả hơn.

Thay mặt lãnh đạo 2 Bộ, đồng chí định hướng một số vấn đề để đại biểu tập trung thảo luận, xác định nội dung, phương hướng và biện pháp tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh quốc gia 2 nước trong thời gian tới, góp phần thiết thực xây dựng một biên giới hòa bình và ổn định.

Đại biểu Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào đã thảo luận và kiến nghị một số vấn đề để hợp tác an ninh Việt Nam - Lào thực hiện ngày càng hiệu quả hơn.

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo 2 Tổng cục An ninh Việt Nam - Lào đã ký kết Biên bản hợp tác trong thời gian tới.

Tác giả: Tấn Tài

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập720
  • Máy chủ tìm kiếm120
  • Khách viếng thăm600
  • Hôm nay179,785
  • Tháng hiện tại3,505,633
  • Tổng lượt truy cập155,541,237
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây