Công tác vận động quần chúng là nền tảng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thứ ba - 13/06/2017 17:56
Sáng 13-6, Công an tỉnh Hà Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967 - 16/6/2017).


Dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trương Quốc Huy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại 50 năm không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Công tác vận động quần chúng là nền tảng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Công tác vận động quần chúng là nền tảng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Ảnh minh hoạ 2
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao kỷ niệm chương "Bảo vệ ANTQ" cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã ghi nhận và biểu dương thành tích của lực lượng Xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" Công an Hà Nam đạt được trong thời gian qua. 

Công tác vận động quần chúng là nền tảng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Ảnh minh hoạ 3
Đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới lực lượng Công an trong tỉnh Hà Nam nói chung, lực lượng xây dựng phong trào nói riêng cần phấn đấu giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm TTATXH, thực sự là địa phương giữ vị trí quan trọng, đảm bảo an toàn tại cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, góp phần đưa phong trào của cả nước phát triển lên tầm cao mới. 

Đồng thời cần xác định công tác vận động quần chúng là biện pháp chiến lược, cơ bản, làm nền tảng cho các biện pháp công tác khác và mọi hoạt động của lực lượng công an. 

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn đạt hiệu quả. Do vậy phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức vận động, tổ chức; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, góp phần phục vụ kinh tế - xã hội địa phương ngày càng ổn định, phát triển.

Tại Lễ kỷ niệm, 19 tập thể, 39 cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Cũng trong dịp này, Bộ Công an cũng trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ ANTQ" cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tác giả: Phương Thảo – Đoàn Hà

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập811
  • Máy chủ tìm kiếm117
  • Khách viếng thăm694
  • Hôm nay164,538
  • Tháng hiện tại3,490,386
  • Tổng lượt truy cập155,525,990
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây