Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 10 năm thành lập

Thứ ba - 04/10/2016 21:40
Sáng ngày 4-10-2016, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh, Cảnh sát PCCC thành phố đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC, 15 năm Ngày “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” và 10 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đinh La Thăng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Thượng tướng Phạm Dũng- Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn- Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị CAND,;Thiếu tướng Nguyễn Thế Sang- Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an; Đại tá Lê Tấn Tảo- Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát; Đại tá Nguyễn Mạnh Hội- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CHCN Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Triều Dương- Nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Hoàng Quốc Định- Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội; Đại tá Lê Tấn Bửu –Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cùng các đoàn thể, ban ngành thành phố, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh.

Ôn lại truyền thống vẻ vang, tự hào của lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN, Đại tá Lê Tấn Bửu- Gíam đốc Cảnh sát PCCC thành phố cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tiếp nối và kế thừa truyền thống của lực lượng trong thời gian qua. Từ năm 2006-2016, trên địa bàn thành phố đã xảy ra trên 13.000 vụ tai nạn sự cố cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 10 năm thành lập
Thượng tướng Phạm Dũng- Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu.

Cảnh sát PCCC đã tổ chức, điều động lực lượng, phương tiện cứu chữa gần 3.000 vụ cháy, cứu hộ cứu nạn trên 1.000 vụ, cứu sống hàng trăm người và hàng chục ngàn tỷ đồng giá trị tài sản của Nhà nước và nhân dân, hơn 9.000 vụ được lực lượng tại chổ xử lý, ngăn chặn kịp thời chiếm tỷ lệ 70% tổng số tai nạn, sự cố.

Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 10 năm thành lập - Ảnh minh hoạ 2
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cảnh sát PCCC TP.

Từ một đơn vị có quy mô nhỏ, yếu và thiếu từ con người, phương tiện, thiết bị,..., đến nay, Cảnh sát PCCC thành phố trở thành một đơn vị mạnh, quân số hàng ngàn người, đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại cứu chữa trên bờ và dưới nước, trên sông và nhà cao tầng, cao ốc. Cảnh sát PCCC trở thành lực lượng tin cậy, bảo vệ an toàn PCCC&CHCN tạo uy tín, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế thành phố với nhiều chuyển động tích cực hướng tới thành phố thông minh, hiện đại, nghĩa tình và đáng sống.

Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 10 năm thành lập - Ảnh minh hoạ 3
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trao Bằng khen và cờ truyền thống cho lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong đề nghị lãnh đạo Cảnh sát PCCC thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiềm chế cháy nổ, giảm thấp nhất về thiệt hại tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC tận tụy với công việc, dũng cảm trong chiến đấu, đủ năng lực đảm bảo an toàn PCCC và CHCN trên địa bàn thành phố.

Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã phát biểu, đánh giá cao những đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN là lực lượng chủ công, nòng cốt trong công tác chống giặc lửa, mà còn góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn TTXH cùng các lực lượng trong CAND.

Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 10 năm thành lập - Ảnh minh hoạ 4
Thượng tướng Phạm Dũng- Thứ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen Bộ Công an cho 5 tập thể, 10 cá nhân thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh.

Trong thành tích đó có sự đóng góp của lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh. Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò lực lượng Công an trong công tác PCCC&CHCN. Là đơn vị làm tốt và đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCS, huấn luyện, đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến và CNTT vào công tác điều hành, chỉ huy PCCC.

Nhiệm vụ sắp tới đòi hỏi rất nặng nề, lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố nói riêng cần tập trung hơn nữa, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu với lãnh đạo thành phố và nghiêm túc thực hiện các Nghị định, Chỉ thị liên quan đến PCCC&CNCH. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để làm tốt công tác PCCC, CNCH, huy động sức mạnh toàn dân, nhân rộng, biểu dương các mô hình, cá nhân thực hiện tốt công tác PCCC, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ…giảm thiệt hại thấp nhất về người và của.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Đinh La Thăng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng trao tặng cờ Truyền thống cho lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố, tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân. Bộ Công an cũng đã trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân thuộc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ huy, lãnh đạo và PCCC&CNCH. 

Hoàng Châu

Tác giả: Hoàng Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập641
  • Máy chủ tìm kiếm112
  • Khách viếng thăm529
  • Hôm nay181,880
  • Tháng hiện tại3,507,728
  • Tổng lượt truy cập155,543,332
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây