Bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh

Thứ sáu - 10/08/2018 04:31
Công an huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hải 22 tuổi, trú tại xã Vinh Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và Đỗ Ngô Quý 28 tuổi, trú tại xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có hành vi trộm cắp xe máy. Dòng xe chúng nhắm tới là Exciter hoặc những chiếc xe đắt tiền khác. Đây cũng là hai đối tượng gây ra vụ trộm xe máy xảy ra đêm 8 rạng sáng ngày 9/8 tại Bằng Khẩu, Ngân Sơn mà Công an huyện Ngân Sơn đang tổ chức truy xét.
15h giờ ngày 9/8/2018, Công an huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn nhận được thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng về việc phối hợp chặn bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy xảy ra hồi 14h tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng có thể đang di chuyển theo hướng Cao Bằng- Hà Nội. Ngay lập tức Công an huyện Ngân sơn đã triển khai lực lượng chốt chặn. Khi phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng như tin báo tại đèo Khau Khang, cán bộ chiến sỹ Công an huyện và quần chúng nhân dân khu 1, xã Vân Tùng đã khép chặt vòng vây. Đối tượng đã bỏ chạy theo lối mòn lên rừng rồi bỏ lại chiếc xe môtô BKS 11H1 146.17 hòng thoát thân, nhưng do đêm tối và không thông thuộc địa bàn đến 21h đối tượng Nguyễn Văn Hải đã bị bắt giữ.
 
9 8 hai trom xe
Đối tượng Nguyễn Văn Hải
9 8 quy trom xe
Đối tượng Đỗ Ngô Quý
Mở rộng điều tra lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đỗ Ngô Quý đang ẩn nấp tại nhà nghỉ Kaly, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Khi bị vây bắt đối tượng đã sử dụng dao bấm nhỏ để chống trả lực lượng Công an. Lực lượng Công an đã thu giữ 1 bình xịt hơi cay và 1 xe môtô BKS 24S1- 003.65 Đây cũng là 1 trong 3 chiếc xe Exciter mà 2 đối tượng đã trộm cắp tại địa bàn Cao Bằng được giữ lại để làm phương tiện gây án. Tại Cơ quan Công an 2 đối tượng đã thú nhận khoảng 00h đêm 8/8 rạng sáng ngày 9/8/2018, Hải và Quý đã dùng kìm cộng lực cắt cửa xếp của 1 gia đình tại khu chợ Bằng Vân, huyện Ngân Sơn lấy trộm chiếc xe Sh BKS 97B1 637.83. Nhưng do chiếc xe này được thiết kế loại khóa chống trộm Smatkey nên không thể phá khóa. Chúng đã tháo phần vỏ nhựa để đấu tắt những cũng không thể khởi động được xe, chúng đã dắt chiếc xe đến một ngôi nhà hoang cách đó 3km cất dấu rồi lên Cao Bằng lấy trộm chiếc xe BKS 11H1 146.17 và bị bắt. Phương tiện gây án bị thu giữ gồm 1 kìm cộng lực, 1 búa đinh loại nhỏ, 1 kích thủy lực, 10 chiếc clê các loại và 3 tô vít đặc biệt là một đoạn dây kim loại nhỏ dùng để đấu tắt nguồn điện của xe. Hai đối tượng đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, cùng đi thụ án tại trại giam và quen nhau từ đó. Sau khi chấp hành xong án phạt tù chúng đã liên kết với nhau để thực hiện các vụ trộm cắp kể trên.
 Ngày 10/8, Công an Ngân Sơn, Bắc Kạn và Công an thành phố Cao Bằng đã tiến hành bàn giao một số hồ sơ tài liệu để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng trước pháp luật. Từ vụ việc trên cho thấy, người dân cần hết sức nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn liều lĩnh manh động của các đối tượng trộm cắp. Ngay sau khi phát hiện vụ việc cần báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất biết để kịp thời truy xét đối tượng.

Tác giả: Thùy Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 2.3 - 3 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập777
  • Máy chủ tìm kiếm134
  • Khách viếng thăm643
  • Hôm nay138,924
  • Tháng hiện tại3,378,308
  • Tổng lượt truy cập155,413,912
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây