Xin việc làm qua mạng xã hội, mối nguy khôn lường

Thứ hai - 27/11/2023 02:31
Trước đây, để săn tìm “con mồi”, đối tượng mua bán người thường phải tìm đến tận nơi để câu kéo, dụ dỗ nạn nhân. Ngày nay, trong thời đại công nghệ với sự phủ sóng rộng khắp của mạng xã hội, các đối tượng có thể ở một chỗ và giăng ra những cái bẫy “việc nhàn hạ, thu nhập cao”, tiếp cận mục tiêu từ xa thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, tiktok…
Cháu P (bên phải), nạn nhân của vụ mua bán người với thủ đoạn làm phục vụ tại quán karaoke trình báo tại cơ quan Công an
Cháu P (bên phải), nạn nhân của vụ mua bán người với thủ đoạn làm phục vụ tại quán karaoke trình báo tại cơ quan Công an
Hiện nay, cơ hội để có việc làm và mức thu nhập ổn định đối với thanh niên nông thôn, miền núi ngày càng khó khăn vì đa số họ thiếu kiến thức chuyên môn cần thiết. Sức ép từ cuộc mưu sinh vẫn đưa họ dấn thân vào hành trình đầy rủi ro rồi sa vào cạm bẫy của bọn buôn người.

Năm 2022, trong quá trình tìm việc làm 02 thanh niên trú tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn đã tiếp cận các thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội Facebook qua trang “Tuyển dụng Khu Công Nghiệp, tìm người làm việc cho một công ty chuyên về game tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Với những lời mời chào về một công việc nhẹ nhàng, thu nhập hấp dẫn… Tin tưởng, cả 2 nạn nhân đã được hướng dẫn và đưa qua cửa khẩu sang Campuchia làm việc ở một sòng bạc nhưng không được trả lương và yêu cầu trả số tiền hàng trăm triệu đồng nếu muốn trở về Việt Nam. Một nạn nhân cho biết: Do đã nghỉ học nên cháu xuống Bắc Ninh xin làm công nhân, lúc chưa được công ty nào nhận cháu đăng lên mạng xã hội Facebook là đang thất nghiệp, cần tìm việc làm thì có người lạ vào bình luận hỏi muốn đi làm ăn xa không? Anh em cháu đã tin và đi theo.

Câu chuyện cũ, nhưng vẫn tiếp tục có thêm những nạn nhân mới, bởi trò lừa đảo tuyển dụng lao động “việc nhẹ, lương cao” vẫn tiếp diễn. Ở trong nước và tại Campuchia, có những đối tượng chuyên thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng lao động, mà bản chất lại là hoạt động mua bán người. Hiện nay, việc sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo đã phổ biến thì việc kết bạn, thiết lập các quan hệ trên thế giới “ảo”, lại càng trở nên dễ dàng. Nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và những người có sự khó khăn về kinh tế, hay nhẹ dạ cả tin, mất cảnh giác. Tháng 3/2023, một cháu gái mới 13 tuổi, trú tại tỉnh Lai Châu, đã nghỉ học nên có nhu cầu tìm việc làm. Sau khi làm quen với một số đối tượng qua facebook, cháu được nhận vào làm phục vụ tại quán karaoke. Khi bị yêu cầu bán dâm cho khách, cháu muốn xin đi quán khác làm việc đã bị một số đối tượng cấu kết, chuyển nhượng cháu cho 1 quán karaoke tại thành phố Bắc Kạn với số tiền 25 triệu đồng.

Tìm việc làm là nhu cầu chính đáng của mỗi người, nhất là với số lao động đến tuổi. Tuy nhiên, để phòng tránh rủi ro và nguy cơ trở thành nạn nhân của các đối tượng mua bán người, khi nhận được lời mời “việc nhẹ, lương cao” thì hãy tin rằng đó chính là một cái bẫy. Bởi không một doanh nghiệp chân chính nào lại có thể trả lương hậu hĩnh cho những công việc nhàn hạ, đặc biệt, đừng dễ tin vào những lời chào mời hấp dẫn trên mạng xã hội. Thay vào đó, hãy tham khảo thông tin tuyển dụng từ những trung tâm giới thiệu việc làm, hay các thông báo tuyển dụng từ những doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và đủ sự tin cậy.

Tác giả: Ngọc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập520
  • Máy chủ tìm kiếm74
  • Khách viếng thăm446
  • Hôm nay111,827
  • Tháng hiện tại3,641,166
  • Tổng lượt truy cập155,676,770
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây