Tổng kết 10 năm công tác lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới

Thứ ba - 23/11/2021 04:57
Ngày 23/11/2021, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm công tác lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới và Lễ ký chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021 – 2026. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội nghị. Đại tá Nguyễn Thanh Tuân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn.
Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn
Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, lý luận Công an nhân dân là hệ thống những tri thức phản ánh mối liên hệ bản chất, quy định trong các lĩnh vực công tác công an; có vai trò định hướng, dẫn đường cho hoạt động thực tiễn, luận giải sáng tỏ những vấn đề mới giúp cho lực lượng Công an nhân dân luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong từng giai đoạn cách mạng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08, Chỉ thị số 05 và gần 02 năm nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng lý luận Bộ Công an, công tác lý luận Công an nhân dân đã có những bước phát triển, đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện. Hệ thống lý luận Công an nhân dân đã ngày càng phát triển, hoàn thiện hình thành khối lượng tri thức lớn, phong phú, đa dạng trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh Quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật, pháp luật về bảo vệ an ninh trật tự. Hệ thống tri thức lý luận đã trở thành cơ sở, nền tảng, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ Đảng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Luận giải những vẫn đề mới nảy sinh trong thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ,  đồng thời làm phong phú hệ thống lý luận của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quan hệ phối hợp về công tác lý luận giữa lực lượng Công an nhân dân với vác ban, bộ, ngành… được tăng cường. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu lý luận giữa lực lượng Công an nhân dân với các cơ quan, tổ chức nước ngoài được mở rộng, tăng cường và đạt hiệu quả.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được qua 10 năm thực hiện công tác Lý luận Công an nhân dân; phân tích, làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương đã ký Chương trình phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, trao đổi thông tin, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2021 – 2026.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: 10 năm qua, công tác lý luận Công an nhân dân đã có những bước phát triển rõ rệt, cung cấp luận cứ khoa học làm cơ sở để Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Để công tác lý luận Công an nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh, đổi mới toàn diện, phù hợp với tình hình mới, Bộ trưởng yêu cầu Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ban hành Nghị quyết và Chỉ thị về công tác lý luận Công an nhân dân thay thế Nghị quyết số 08 và Chỉ thị số 05 theo tinh thần Nghị quyết số 37 ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về tiếp tục nghiên cứu phát triển lý luận an ninh, nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trên cơ sở nhận thức mới, tư duy mới. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ về vai trò quan trọng, tính chất chiến lược của công tác lý luận CAND. Tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, giáo dục lý luận với thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân./.

Tác giả: Quốc Huy – Ngọc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập457
  • Máy chủ tìm kiếm76
  • Khách viếng thăm381
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,577,448
  • Tổng lượt truy cập155,613,052
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây