Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ năm - 28/03/2024 11:07
Sáng 28/3/2024, tại Công an huyện Chợ Đồn đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Đại tá Hoàng Văn Vượt, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam, Chủ tịch Hội cựu CAND tỉnh Bắc Kạn; Đồng chí Đại tá Hoàng Quý Duy, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh; Đồng chí Ma Doãn Kháng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Sau khi có chủ trương, chỉ đạo của cấp trên về thành lập Hội Cựu Công an nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Ban vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện do Đại tá Nguyễn Văn Thân, nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Bắc Kạn là Trưởng Ban tuyên truyền, vận động được 67 đồng chí Công an đã nghỉ hưu gia nhập Hội.
 
Ra mắt BCH
Ra mắt Ban Chấp hành Hội Cựu Công an Chợ Đồn

Tham dự Đại hội có 52 đồng chí là đại biểu chính thức, đại diện cho 67 đồng chí có đơn xin gia nhập Hội, vì lý do sức khỏe nên 15 đồng chí không thể tham dự. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 07 đồng chí, bầu Ban Kiểm tra gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Thân được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân huyện Chợ Đồn, các đồng chí Hứa Khánh Linh, Hoàng Phúc Hòa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội; đối với Ban Kiểm tra, đồng chí Hoàng Phúc Hòa- Phó Chủ tịch Hội kiêm Trưởng Ban, đồng chí Hoàng Văn Dụng giữ chức vụ Phó Trưởng Ban.
Trao QĐ thành lập Hội
Đồng chí Ma Doãn Kháng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định thành lập Hội

Phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng chí Đại tá Hoàng Văn Vượt đã quán triệt quan điểm chỉ đạo, định hướng hoạt động phù hợp với tình hình đặc điểm, địa bàn của Hội. Nhấn mạnh những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như hoàn thiện quy chế hoạt động, nghiên cứu thành lập các Chi hội tại địa bàn xã, khẩn trương đưa hoạt động của Hội đi vào nền nếp.

Đồng chí Ma Doãn Kháng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội và nhấn mạnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của lực lượng Công an hưu trí trên địa bàn. Mong muốn Hội Cựu CAND huyện tiếp tục có những đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Dự kiến đến ngày 01/4/2024, 7/7 Hội tại 6 huyện, thành phố Bắc Kạn sẽ hoàn thành việc tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân./.

Tác giả: Đinh Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập509
  • Máy chủ tìm kiếm78
  • Khách viếng thăm431
  • Hôm nay126,681
  • Tháng hiện tại3,656,020
  • Tổng lượt truy cập155,691,624
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây