Hội nghị chuyên đề kết quả Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX

Thứ ba - 22/11/2022 04:48
Sáng 22/11/2022, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo một số kết quả Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX và chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Kạn, đồng chí Đại tá Hà Văn Tuyên - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn
Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn

Tại hội nghị báo cáo viên Lê Hoài Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương báo cáo 02 chuyên đề về Kết quả Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc và chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảng cộng sản Trung Quốc đã bước vào hành trình mới trong mục tiêu 100 năm lần thứ 2 xây dựng Trung Quốc thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện về mọi mặt. Trong 5 năm tới Trung Quốc sẽ đầu tư mạnh cho công nghiệp để hiện đại hóa nền kinh tế, đây là nhiệm vụ quan trong nhất để nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra Sứ mệnh và nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên hành trình mới trong thời đại mới là đoàn kết, dẫn dắt nhân dân các dân tộc trên cả nước hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, thúc đẩy toàn diện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Trên cơ sở tìm tòi và thực tiễn lâu dài kể từ ngày nước Trung Hoa mới được thành lập, đặc biệt là từ khi cải cách và mở cửa đến nay, trải qua sự sáng tạo đột phá về lý luận và thực tiễn kể từ Đại hội XVIII đến nay đã thúc đẩy và mở rộng thành công hiện đại hóa kiểu Trung Quốc: Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, vừa mang đặc trưng chung về hiện đại hóa của các nước, vừa mang đặc sắc về tình hình đất nước Trung Quốc, Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa mà toàn thể nhân dân cùng giàu có, Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa hài hòa giữa văn minh vật chất và văn minh tinh thần, Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa cộng sinh hài hòa giữa con người và thiên nhiên, Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa theo con đường phát triển hòa bình…

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung đã thông tin đến các đại biểu về chuyến thăm Trung Quốc của Đồng chí Tổng Bí thư có ý nghĩa rất quan trọng khi sự nghiệp chủ nghĩa xã hội của hai nước bước vào giai đoạn then chốt, kế thừa quá khứ và mở ra tương lai. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công, thể hiện tầm quan trọng của hai Đảng, hai nhà nước trong thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt trong thời đại mới và vươn lên tầm cao mới. Hai bên đã ký kết 13 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực gồm: kinh tế thương mại, bảo vệ môi trường, văn hóa du lịch, tư pháp, hải quan… Trong chuyến thăm này Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng đã trao “Huân chương hữu nghị nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa” cho đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tình cảm tốt đẹp của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc dành cho Tổng Bí Thư và nhân dân Việt Nam với mong muốn củng cố vững chắc nền tảng xã hội trong quan hệ hai nước./.

Tác giả: Văn Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập695
  • Máy chủ tìm kiếm119
  • Khách viếng thăm576
  • Hôm nay174,889
  • Tháng hiện tại3,500,737
  • Tổng lượt truy cập155,536,341
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây