Vẻ đẹp của chiếc bình gốm cổ có giá hơn 64 tỷ đồng

Thứ sáu - 26/06/2020 21:24
(Dân trí) - Chiếc bình gốm cổ có xuất xứ từ Trung Quốc, được thực hiện từ thế kỷ 18, vốn để dùng trong hoàng cung. Mới đây, chiếc bình đã được đem bán đấu giá và đạt mức tương đương hơn 64 tỷ đồng.
Vẻ đẹp của chiếc bình gốm cổ có giá hơn 64 tỷ đồng

Chiếc bình gốm cổ có xuất xứ từ Trung Quốc, được thực hiện từ thế kỷ 18, vốn để dùng trong hoàng cung

Ban đầu, nhà đấu giá tại Paris (Pháp) ước tính chiếc bình sẽ đạt mức giá chỉ bằng 1/4 mức giá mà nó vừa đạt được mới đây, nguyên nhân dẫn tới sự đột biến về giá này là bởi tại phòng đấu giá, cuộc chiến về giá đã nhanh chóng “leo thang”, các bên đều muốn có quyền sở hữu chiếc bình, nên họ đã nhanh chóng đẩy mức giá vượt xa ra ngoài sự kỳ vọng của nhà đấu giá.

Chiếc bình có màu vàng là chủ đạo, trên thân bình có nhiều bông hoa sen, tay cầm của bình được trang trí hình rồng. Chiếc bình cao hơn 25cm này đã thuộc về một nhà sưu tầm đến từ Trung Quốc, người này trả giá thông qua điện thoại.

Chiếc bình được rao bán bởi hai anh em trong một gia đình. Họ đã tìm thấy chiếc bình này khi dọn dẹp ngôi nhà của cha mẹ nằm ở thành phố London (Anh) sau khi cha mẹ họ đã qua đời gần đây.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập902
  • Máy chủ tìm kiếm117
  • Khách viếng thăm785
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,583,951
  • Tổng lượt truy cập155,619,555
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây