Văn Hậu dự bị trong ngày Heerenveen bại trận trước Feyenoord

Chủ nhật - 19/01/2020 01:51
(Dân trí) - Hành quân đến sân của Feyenoord ở vòng 19 giải vô địch quốc gia Hà Lan, Heerenveen đã nhận thất bại 1-3. Ở trận đấu này, Đoàn Văn Hậu tiếp tục không được HLV Jansen sử dụng. >> >>
Văn Hậu dự bị trong ngày Heerenveen bại trận trước Feyenoord

Trong đợt tập huấn tại Tây Ban Nha, Văn Hậu đã được ra sân ở cả hai trận đấu của Heerenveen. Tuy nhiên khi trở về giải Hà Lan, HLV Jansen vẫn đặt niềm tin vào các cầu thủ đã đá chính trong suốt giai đoạn lượt đi.

Phải làm khách đến sân của Feyenoord nhưng Heerenveen vẫn chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra một vài cơ hội ăn bàn trong những phút đầu, nhưng các chân sút đều chơi khá vội vàng.

Văn Hậu dự bị trong ngày Heerenveen bại trận trước Feyenoord

Heerenveen thất bại trước đối thủ mạnh hơn

Đội bóng giàu truyền thống số 3 Hà Lan (sau Ajax và PSV) Feyenoord chơi chậm rãi nhưng mỗi khi lên bóng, đó chắc chắn sẽ là một tình huống khiến khung thành của thủ môn Hahn chao đảo.

Feyenoord có bàn mở tỷ số ở phút thứ 9 sau một pha xử lý đẳng cấp của Sinisterra. 8 phút sau, đến lượt Nicolai Jorgensen nhân đôi cách biệt lên 2-0 với một cú sút chéo góc gọn gàng.

Hai bàn thua liên tiếp khiến hàng thủ Heerenveen rối loạn. Phút 26, lại là Jorgensen với một tình huống chọn vị trí thoải mái trước khi đánh đầu ở cự ly gần đánh bại thủ môn Hahn, nâng tỷ số lên 3-0 cho Feyenoord.

Văn Hậu dự bị trong ngày Heerenveen bại trận trước Feyenoord - Ảnh minh hoạ 2

Feyenoord dễ dàng giành chiến thắng 3-1 trên sân nhà

Heerenveen chơi bế tắc và chỉ có thể trông chờ vào những tình huống đột phá cá nhân. Phút 32, đội khách bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số còn 1-3 sau pha lập công của tiền vệ Veerman, khi hàng thủ đội chủ nhà có phần chủ quan.

Heerenveen đẩy tốc độ trận đấu lên cao trong hiệp 2. Cơ hội tốt nhất đội bóng sọc trắng xanh tạo được chỉ là cú bấm bóng kỹ thuật của đội trưởng Hachim Faik ở phút 65, nhưng thủ môn Bijlow đã có pha bay người cứu thua đẹp mắt.

Feyenoord là đội chơi ép sân ở những cuối trận, khoảng trống nhiều lần mở ra với Jorgensen nhưng số 9 không thể tận dụng để hoàn tất cú hattrick. 3-1 là kết quả cuối cùng. HLV Jansen đã sử dụng 3 quyền thay người, nhưng Văn Hậu không được trao cơ hội.

Thùy Anh

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập711
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm111
  • Khách viếng thăm599
  • Hôm nay159,101
  • Tháng hiện tại3,484,949
  • Tổng lượt truy cập155,520,553
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây