Nghìn người dân đội nắng dự lễ khai hội đền Vua Mai

Thứ ba - 19/02/2019 00:21
(Dân trí) - Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng hàng nghìn người dân 4 xã, thị trấn thuộc huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã tham gia đoàn rước linh vị Vua Mai Thúc Loan từ đền thờ đến khu mộ Vua Mai. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cũng được diễn ra trong 2 ngày chính hội thu hút đông đảo du khách thập phương. >> >>
Nghìn người dân đội nắng dự lễ khai hội đền Vua Mai
Đoàn rước của 4 xã, thị trấn thuộc huyện Nam Đàn từ đền Vua Mai (thị trấn Nam Đàn) đến khu mộ nhà vua tại xã Vân Diên với sự tham gia của hàng nghìn người dân dưới thời tiết nắng nóng.

Sáng 18/2, tức Rằm tháng Giêng năm Kỷ Hợi, tại khu mộ Vua Mai Thúc Loan (xã Vân Diên, Nam Đàn) đã diễn ra lễ khai hội đền Vua Mai năm 2019. Dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh)… cùng đông đảo du khách thập phương.

Tại khu mộ vua Mai ở chân núi Đụn Sơn, ban tổ chức đã ôn lại công lao của Vua Mai Thúc Loan - Mai Hắc Đế trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, đánh bại quân xâm lược phương Bắc, xây dựng nước Vạn An độc lập, tự cường. Mặc dù thành quả của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan chỉ duy trì được trong vòng 10 năm nhưng tinh thần quật cường, không khuất phục trước kẻ thù xâm lăng đô hộ của Mai Thúc Loan và tướng lĩnh đã để lại một chương chói lọi trong lịch sử đấu tranh của dân tộc.

Biểu diễn võ thuật và trống hội tại lễ khai mạc Lễ hội đền Vua Maii

Sau nhiều năm khôi phục và phát triển, lễ hội đền Vua Mai đã trở thành một trong những lễ hội tâm linh quan trọng và là điểm thu hút khách thập phương về với quê hương Nam Đàn. Lễ hội diễn ra trong hai ngày, 14-15 tháng Giêng với nhiều hoạt động như tế lễ, yết cáo, rước linh vị Vua Mai, đấu vật, đẩy gậy, cờ thẻ, lễ hội hoa đăng, chương trình nghệ thuật quần chúng… thu hút hàng vạn du khách trong và ngoài huyện tham gia.

Nghìn người dân đội nắng dự lễ khai hội đền Vua Mai - Ảnh minh hoạ 2
Dẫn đầu đoàn rước là ngựa hồng mao, các thôn nữ cắt cỏ cho ngựa, voi do các nam thanh niên đóng giả, mang những chiếc mặt nạ được tô vẽ cầu kỳ.
Nghìn người dân đội nắng dự lễ khai hội đền Vua Mai - Ảnh minh hoạ 3
Đoàn Đường tăng đi lấy kinh do các nam thanh niên đóng cùng với đoàn múa lân là hình ảnh không thể thiếu trong lễ rước linh vị, bài vị Vua Mai Thúc Loan từ đền thờ đến khu mộ.
Nghìn người dân đội nắng dự lễ khai hội đền Vua Mai - Ảnh minh hoạ 4
Màn trống hội và biểu diễn võ thuật tại lễ khai hội thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân.
Nghìn người dân đội nắng dự lễ khai hội đền Vua Mai - Ảnh minh hoạ 5
Nghìn người dân đội nắng dự lễ khai hội đền Vua Mai - Ảnh minh hoạ 6
Múa rồng là phần không thể thiếu trong lễ hội Vua Mai.
Nghìn người dân đội nắng dự lễ khai hội đền Vua Mai - Ảnh minh hoạ 7
Lễ hội được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ Vua Mai Thúc Loan - người có công trong cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô hộ nhà Đường, xây dựng nhà nước Vạn An độc lập, tự cường.
Nghìn người dân đội nắng dự lễ khai hội đền Vua Mai - Ảnh minh hoạ 8

Các trò chơi dân gian như đẩy gậy, đấu vật, cờ thẻ, đua thuyền truyền thống cũng được tổ chức sôi nổi...

Nghìn người dân đội nắng dự lễ khai hội đền Vua Mai - Ảnh minh hoạ 9
Người dân đội nắng cổ vũ các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức tại khuôn viên khu mộ vua Mai Thúc Loan.

Hoàng Lam

 

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập538
  • Máy chủ tìm kiếm95
  • Khách viếng thăm443
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,579,824
  • Tổng lượt truy cập155,615,428
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây