Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 19/8: Quý Phước vào chung kết

Chủ nhật - 19/08/2018 05:05
Asiad 2018 đã bắt đầu nóng ngay từ ngày hôm nay, với nhiều môn thi đấu diễn ra. Thúy Vi đạt 9,7 điểm ở nội dung kiếm thuật biểu diễn nữ môn wushu, trong khi Quý Phước vào chung kết nội dung bơi 200m tự do nam.

*Tiếp tục cập nhật

Ở hạng cân 65kg môn vật tự do, Nguyễn Xuân Định để thua đô vật người Hàn Quốc Lee Seung Chul, với tỷ số 4-10, qua đó dừng bước ở tứ kết.

Ở môn tennis nội dung đơn nam, tay vợt Trịnh Linh Giang có chiến thắng ngược 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) trước đại diện của Nepal Bastola Abhishek, ở trận ra quân (vòng 1/64).

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt Việt kiều Fodor Csilla dễ dàng đánh bại đại diện khác của Nepal Rana Mahika với tỷ số 2-0 (6-0, 6-1), cũng ở vòng 1/64.

Cổ động viên Việt Nam đến sân tiếp lửa ở trận đấu với Nhật Bản

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 19/8: Quý Phước vào chung kết

Cổ động viên Việt Nam có mặt ở sân từ khá sớm cổ vũ Olympic Việt Nam

16h, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Nhật Bản để tranh ngôi đầu bảng D môn bóng đá nam Asiad 2018. Các cổ động viên Việt Nam đã có mặt ở sân từ khá sớm, để cũ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Trung Quốc giành HCV đầu tiên ở Asiad 2018: Ở nội dung trường quyền nam, sau gần 2 giờ tranh tài, VĐV Sun Peiyuan (Trung Quốc) đánh bại hàng loạt đối thủ nặng ký để giành HCV đầu tiên ở ASIAD 18. Bài trình diễn Sun Peiyuan nhận 9,75 điểm từ ban giám khảo.

tứ kết môn taekwondo nội dung quyền đồng đội nam, Ba vận động viên gồm Trần Tiến Khoa, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng được 8.390 điểm, vượt qua đội Đài Bắc Trung Hoa được 8.260 điểm để giành quyền vào bán kết.

Ở tứ kết nội dung quyền đồng đội nữ môn Taekwondo, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Ngô Thị Thùy Dung đạt 8.130 điểm cho bài biểu diễn, còn đối thủ đến từ Hàn Quốc được chấm 8.240 điểm.

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 19/8: Quý Phước vào chung kết - Ảnh minh hoạ 2

Thúy Vi đạt 9,7 điểm nội dung kiếm thuật biểu diễn nữ môn wushu

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 19/8: Quý Phước vào chung kết - Ảnh minh hoạ 3

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 19/8: Quý Phước vào chung kết - Ảnh minh hoạ 4

Ngày 21/8 tới, Thúy Vi sẽ thi nốt nội dung thương thuật nữ để xếp hạng huy chương

Ở môn Wushu nội dung kiếm thuật biểu diễn nữ, Dương Thúy Vi xếp thứ ba ở bài thi đầu tiên nội dung kiếm thuật với 9.7 điểm. Trong khi đó, vận động viên của Trung Quốc Mengjiao có thành tích tốt nhất với 9.75 điểm. Thúy Vi sẽ thi nốt nội dung thương thuật để xếp hạng huy chương.

Thúy Vi luyện tập, chuẩn bị bước vào nội dung wushu biểu diễn kiếm thuật nữ

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 19/8: Quý Phước vào chung kết - Ảnh minh hoạ 5

Thúy Vi chuẩn bị bước vào phần thi kiếm thuật nữ tại Asiad 2018

Ở môn taekwondo tứ kết nội dung quyền biểu diễn cá nhân nữ, Châu Tuyết Vân được 8.330 điểm, thua vận động viên của chủ nhà Indonesia (8.460 điểm).

Ở môn Taekwondo, Châu Tuyết Vân vào tứ kết nội dung quyền biểu diễn cá nhân nữ: Sau khi giành chiến thắng trước vận động viên của Philippines, Châu Tuyết Vân sẽ gặp vận động viên của nước chủ nhà Indonesia Rosmaniar Defia ở tứ kết nội dung này của môn taekwondo.

Ở nội dung đồng đội quyền nữ taekwondo Việt Nam vào vòng 1/8: Sau khi thắng đội Trung Quốc, đội nữ taekwondo Việt Nam giành quyền vào vòng tiếp theo. Dù kém điểm ở bài thi 1 với 8.020 điểm so với 8.040 điểm của đội Trung Quốc, nhưng các cô gái của đội taekwondo Việt Nam thi đấu ở bài thi thứ hai, qua đó giành chiến thắng chung cuộc.

Ở môn bơi lội nội dung 100m ếch nữ, Ngô Thị Ngọc Quỳnh dừng bước ở vòng loại: Xếp thứ 5 sau lượt bơi thứ hai vòng loại nội dung 100m ếch nữ với thời gian 1 phút 15 giây 19, Ngô Thị Ngọc Quỳnh không thể có mặt trong danh sách 8 VĐV vào chung kết nội dung này.

Paul Lê Nguyễn vào chung kết 100m ngửa nam khi ở lượt bơi thứ hai vòng loại, Paul Lê Nguyễn có thành tích 55 giây 47. Anh là một trong 8 vận động viên có thành tích tốt nhất vòng loại, qua đó giành quyền vào bơi chung kết.

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 19/8: Quý Phước vào chung kết - Ảnh minh hoạ 6

Quý Phước về đích thứ 8, nhưng vẫn giành quyền vào chơi chung kết

Hoàng Quý Phước thi đấu vòng loại 200m tự do nam: Ở lượt bơi thứ 5, Quý Phướchoàn thành với thời gian 1 phút 49 giây 68 và giành quyền vào bơi chung kết. Trong khi đó, VĐV của Trung Quốc Sun Yang có thành tích tốt nhất ở vòng loại nội dung này 1 phút 47 giây 58.

Ở nội dung bơi 1.500 m tự do nữ, Mai Thị Linh chỉ xếp cuối cùng trong lượt bơi của mình và nhanh chóng và không thể có mặt ở lượt bơi chung kết.

Lịch thi đấu Asiad 2018 ngày 19/8

Ở ngày thi đấu hôm nay 19/8, đoàn Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 13 môn gồm bơi, đấu kiếm, bóng đá nam, bóng đá nữ, wushu, rowing, cầu mây, bắn súng, taekwondo, bóng chuyền nữ, bóng chuyền bãi biển, vật, quần vợt.

Trong số này, wushu là đội tuyển được kỳ vọng sẽ mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn khi có tới 4 nội dung thi đấu biểu diễn chung kết gồm Trường quyền (Trần Xuân Hiệp), Thái cực quyền (Trần Thị Khánh Ly), Nam quyền (Nguyễn Thùy Linh) và Kiếm thuật (Dương Thúy Vi).

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 19/8: Quý Phước vào chung kết - Ảnh minh hoạ 7

Thúy Vi được kỳ vọng sẽ mở hàng HCV cho Việt Nam trong ngày 19/8

Dương Thúy Vi quyết tâm bảo vệ chức vô địch và mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại Asiad 2018. Nữ võ sĩ người Hà Nội sẽ thi đấu ở nội dung sở trường kiếm thuật, lúc 12h.

Ở Asiad 2014, Thúy Vi là người mở hàng HCV cho đoàn Việt Nam, cũng ở nội dung biểu diễn kiếm thuật nữ. Đó cũng là tấm HCV duy nhất của đoàn TTVN ở sân chơi Á vận hội.

Mục tiêu bảo vệ HCV, lai là người lĩnh trách nhiệm “mở hàng” huy chương cho đoàn TTVN, Thuý Vi chịu nhiều áp lực lớn. Tuy nhiên, với quyết tâm giành thành tích cao ở lần tham dự cuối Asiad, VĐV sinh năm 1993 hứa hẹn sẽ toả sáng tại Indonesia.

Trong phần thi chung kết kiếm thuật nữ, Thúy Vi sẽ tranh tài cùng 6 đối thủ đến từ các quốc gia gồm Hàn Quốc, Iran, Malaysia, Trung Quốc, Nhật Bản và Hong Kong. Trong đó nữ VĐV Guo Mejigao của Trung Quốc và Lydia của Hong Kong được dự báo là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm HCV.

Cùng với wushu, đoàn Việt Nam còn hy vọng huy khác ở môn taekwondo (biểu diễn), bên cạnh đó còn có hai nội dung chung kết môn đấu kiếm (kiếm chém cá nhân nữ, kiếm ba cạnh cá nhân nam), chung kết hai nội dung vật tự do (65kg và 74 kg nam) và chung kết hai nội dung môn bắn súng (10m súng trường hơi hỗn hợp, 10m súng ngắn hơi hỗn hợp)...

Đặc biệt trong ngày hôm nay, hai trận đấu bóng đá rất được chú ý là Olympic Việt Nam gặp Nhật Bản (16h) và tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan (18h30).

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 19/8: Quý Phước vào chung kết - Ảnh minh hoạ 8
Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 19/8: Quý Phước vào chung kết - Ảnh minh hoạ 9
Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 19/8: Quý Phước vào chung kết - Ảnh minh hoạ 10

Lịch thi đấu của đoàn Việt Nam tại Asiad 2018 ngày 19/8

Tác giả: Thùy Linh Ảnh: Huyền Trang

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập600
  • Máy chủ tìm kiếm79
  • Khách viếng thăm521
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,567,214
  • Tổng lượt truy cập155,602,818
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây