Đoàn thể thao Việt Nam lên tiếng về danh sách 10 “ông phó” ở SEA Games 29

Thứ tư - 05/07/2017 14:05
Trước việc danh sách đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 29 có số lượng phó đoàn lên tới 10 người (đông nhất từ trước tới nay), Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, ông Trần Đức Phấn, đã lên tiếng để rộng đường dư luận.

Theo quyết định số 2586/QĐ-BVHTTDL, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ gồm 693 thành viên, sẽ tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 29 được tổ chức tại Malaysia.

Giữ cương vị trưởng đoàn là ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT. Ban cán sự đoàn TTVN gồm 10 phó đoàn, 18 cán bộ, 22 bác sĩ, 32 lãnh đội, 28 chuyên gia và 106 HLV. Lực lượng thi đấu của Đoàn TTVN sẽ tranh tài ở 32 môn gồm bơi lội, điền kinh, bắn súng, bóng đá, bắn cung, bóng chuyền…với 476 VĐV trong đó có 264 VĐV nam và 212 VĐV nữ.

Đoàn thể thao Việt Nam lên tiếng về danh sách 10 “ông phó” ở SEA Games 29

Thể thao Việt Nam dự SEA Games 29 với 10 phó đoàn

Ngay sau khi bản danh sách đoàn thể thao Việt Nam được công bố, việc đoàn có tới 10 phó đoàn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trả lời về việc này, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn khẳng định các phó đoàn lên đường làm nhiệm vụ đều rất nặng nề, chứ không có quyền lợi gì.

“Số lượng đoàn tăng hơn so với kỳ trước. Các đơn vị có đóng góp nhiều cho đoàn thể thao Việt Nam nên cần nhiều cán bộ. Từ trưởng đoàn đến cán bộ chủ yếu tăng phần trách nhiệm. SEA Games lần này được dự đoán sẽ khó khăn cho việc giành thành tích nên cần tăng số lượng cán bộ để chỉ đạo các mảng trong đó có tài chính, hậu cần, khen thưởng nóng và công tác chuyên môn”, ông Phấn cho biết.

Ông Phấn cho biết thêm, từng Phó trưởng đoàn được phân công phụ trách các mảng công việc khác nhau. Việc bớt phó đoàn có thể được, nhưng công việc cần phải giải quyết sẽ rất vất vả.

Theo kế hoạch, đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 29 tại Malaysia từ ngày 11/8 đến 1/9. Đại quân đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường vào ngày 16/8, tức là trước 3 ngày Đại hội khai mạc.

Danh sách 10 Phó trưởng đoàn dự SEA Games 2017:

1. Tô Văn Động- giám đốc sở VH-TT Hà Nội;

2. Nguyễn Văn Bình- Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính, Tổng cục TDTT;

3. Mai Bá Hùng- phó giám đốc sở VH-TT TP.HCM;

4. Nguyễn Trọng Hổ- vụ trưởng vụ TTTTC II, Tổng cục TDTT;

5. Nguyễn Mạnh Hùng- Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội;

6. Đặng Việt Hà- Giám đốc Trung tâm HLTTQG TP.HCM;

7. Lê Hồng Sơn- Giám đốc Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng;

8. Trần Chí Quân- Giám đốc Trung tâm HLTTQG Cần Thơ;

9. Phạm Ngọc Dương- Trưởng phòng TDTT, Bộ Quốc phòng.

10. Vụ trưởng vụ TTTTC I (chưa có tên vì đang chờ quyết định chính thức), Tổng cục TDTT.

T.L

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập567
  • Máy chủ tìm kiếm147
  • Khách viếng thăm420
  • Hôm nay107,705
  • Tháng hiện tại3,791,055
  • Tổng lượt truy cập155,826,659
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây