Không để quá nhiều cán bộ, công chức trong các trung tâm trực thuộc hội, đoàn thể như hiện nay

Thứ tư - 14/12/2016 21:59

Tại Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh sáng nay (14-12), đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo: Tập trung xây dựng vị trí việc làm, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, không để quá nhiều cán bộ, công chức hoạt động tại các Trung tâm trực thuộc Hội, đoàn thể như hiện nay. 

Không để quá nhiều cán bộ, công chức trong các trung tâm trực thuộc hội, đoàn thể như hiện nay

Theo báo cáo tại giao ban, trong quý IV, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đoàn, Hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tập trung tuyên truyền tới toàn thê đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, xấy dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh như: Huy động đóng góp tiền, ngày công, vật liệu từ cán bộ, đoàn viên, hội viên, các nhà hảo tâm, các tổ chức để xây dựng 216 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 6,6 tỷ đồng; xây được 98 lò đốt rác với tổng trị giá hơn 176 triệu đồng, vận động các cấp đoàn, hội tu sửa và làm mới hơn 46km đường giao thông nông thôn, 3,6km kênh mương; xây dựng và sửa chữa 09 nhà họp thôn…

Năm 2017, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xác định các nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn; tăng cường công tác giáo dục, thuyết phục đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình; nắm chắc tình hình nhân dân, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đoàn viên, hội viên tích cực sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong năm qua đã có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện tốt các hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Những vấn đề tồn tại về kinh phí, cơ sở vật chất các đơn vị cần chủ động thực hiện tiết kiệm chi để có nguồn thực hiện các nhiệm vụ, đối với những phần cần kinh phí thật sự bức thiết Tỉnh ủy sẽ xem xét, bố trí. Đối với bố trí sắp xếp cho cán bộ không đủ tuổi tái cử, các đơn vị cần chủ động đề xuất tuyển dụng các vị trí để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ...

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong năm 2017, đẩy mạnh công tác phối hợp, tăng cường các hoạt động tập trung theo hướng MTTQ chủ trì, các đoàn thể phối hợp; đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ các xã trong xây dựng nông thôn mới; tăng cường phối hợp trong công tác giám sát để phát huy hiệu quả; tập trung xây dựng vị trí việc làm, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, không để quá nhiều cán bộ, công chức hoạt động tại các Trung tâm trực thuộc Hội, đoàn thể như hiện nay./.     

Quý Đôn

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập595
  • Máy chủ tìm kiếm116
  • Khách viếng thăm479
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,543,250
  • Tổng lượt truy cập155,578,854
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây