Cử tri chia sẻ với Chủ tịch nước về vụ án ở VN Pharma

Thứ sáu - 13/10/2017 20:24
Chiều 13/10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu thuộc đơn vị số 1 đoàn Đại biểu quốc hội TPHCM đã tiếp xúc cử tri 3 quận trung tâm trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Theo lịch, 14h sẽ bắt đầu buổi tiếp xúc cử tri nhưng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến sớm hơn 15 phút. Chủ tịch nước tươi cười, vui vẻ bắt tay với bà con cử tri.

Cử tri 3 quận trung tâm của TPHCM là quận 1, 3, 4 cũng bày tỏ niềm vui khi được gặp Chủ tịch nước.

Cử tri chia sẻ với Chủ tịch nước về vụ án ở VN Pharma
Chủ tịch nước đã tươi cười, vui vẻ bắt tay với bà con cử tri

Cùng tham dự buổi tiếp xúc với Chủ tịch nước Trần Đại Quang có Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM, ông Lâm Đình Thắng - Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội sinh viên TPHCM.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Tú Ngọc (quận 4) phản ánh về vụ án xảy ra ở công ty dược VN Pharma.

"Tôi thấy người đứng đầu công ty này trả lời tại tòa vô trách nhiệm. Cần làm rõ cơ chế đấu thầu, kiểm tra chất lượng thuốc không rõ nguồn gốc. Mức án mà tòa tuyên là quá nhẹ gây mất lòng tin của người dân với Bộ Y tế", cử tri Ngọc nói.

Cử tri này cũng đề nghị thanh tra, kiểm tra các cơ quan có liên quan đến vụ án VN Pharma.

Cử tri chia sẻ với Chủ tịch nước về vụ án ở VN Pharma - Ảnh minh hoạ 2
Cử tri chia sẻ với Chủ tịch nước về vụ án ở VN Pharma - Ảnh minh hoạ 3

Cùng tham dự buổi tiếp xúc với Chủ tịch nước Trần Đại Quang có Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, ông Phan Nguyễn Như Khuê và ông Lâm Đình Thắng.

Cử tri Hoàng Thị Lợi (quận 1) góp ý về luật tố cáo. Bà đề nghị Quốc hội thông qua hình thức tố cáo bằng mail, fax.

"Đây là thời kỳ công nghệ mà chỉ nhận tố cáo qua đơn trực tiếp thì hơi thiếu. Không nên hạn chế hình thức tố cáo. Cán bộ thanh tra các cấp nên được đào tạo thêm về công nghệ thông tin để đảm bảo công việc này. Đề nghị có định chế kiểm soát tài sản của quan chức cấp cao", bà Lợi kiến nghị.

Cử tri Lê Thanh Tùng (quận 3) cho rằng việc xử lý sai phạm của cán bộ như vụ ông Nguyễn Xuân Anh, Trịnh Xuân Thanh… mang lại niềm tin cho nhân dân.

Cử tri chia sẻ với Chủ tịch nước về vụ án ở VN Pharma - Ảnh minh hoạ 4

Ông tâm đắc việc sắp xếp lại hệ thống chính trị các cấp, cái này không mới nhưng mang lại niềm vui. Trước nay chống tham nhũng nhiều nhưng hiện đi sâu vào cán bộ cấp cao giúp mang lại niềm tin cho quần chúng nhân dân.

Ông Tùng kiến nghị việc tinh giản bộ máy cần nêu ra là phải làm được, chứ đừng nói rồi để đó. Những người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện. Nơi nào không làm được người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Tiếp tục cập nhật...

Tác giả: Quốc Anh - Nguyễn Quang

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập741
  • Máy chủ tìm kiếm93
  • Khách viếng thăm648
  • Hôm nay161,698
  • Tháng hiện tại3,487,546
  • Tổng lượt truy cập155,523,150
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây