Ứng viên bộ trưởng lao động của Trump xin rút lui

Thứ tư - 15/02/2017 22:03
Andrew Puzder, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn vào ghế bộ trưởng lao động, ngày 15/2 xin rút lui khỏi vị trí đề cử.
Ứng viên bộ trưởng lao động của Trump xin rút lui

Ông Andrew Puzder. Ảnh: Fortune

"Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và thảo luận với gia đình, tôi xin rút lui khỏi đề cử cho vị trí bộ trưởng lao động", Reuters dẫn thông báo của ông Puzder.

Puzder là giám đốc điều hành CKE Restaurants Inc, công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thức ăn nhanh, sở hữu nhiều chuỗi cửa hàng trên khắp nước Mỹ. Việc ông được chọn vào ghế bộ trưởng lao động vấp phải sự phản đối từ cả các nghị sĩ đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa.

Hồi đầu tháng, Puzder thừa nhận ông và vợ đã thuê một người nhập cư không giấy tờ làm giúp việc. Vài tuần gần đây, Puzder liên tục phải đối diện với hàng loạt vụ kiện tụng pháp lý chống lại công ty cũng như các chi nhánh do ông quản lý.

Puzder quyết định rút lui chỉ một ngày trước khi phiên điều trần phê chuẩn chức vụ cho ông diễn ra. Ít nhất 7 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã công khai từ chối ủng hộ Puzder.

Vũ Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập422
  • Máy chủ tìm kiếm115
  • Khách viếng thăm307
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,539,763
  • Tổng lượt truy cập155,575,367
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây