Phó tướng bà Hillary tấn công và... thất bại

Thứ tư - 05/10/2016 23:32
Cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng viên phó tổng thống Mỹ tối 4-10 tại Đại học Longwood ở bang Virginia đã đưa đến kết quả trái ngược so với cuộc đối đầu trực tiếp gần 10 ngày trước của hai ứng viên tổng thống.

Trong khi phó tướng của tỉ phú Donald Trump là thống đốc bang Indiana Mike Pence, 57 tuổi, tỏ ra bình tĩnh, sắc bén thì ứng viên phó tổng thống Đảng Dân chủ, thượng nghị sĩ Tim Kaine, 58 tuổi, lại thể hiện sự nóng nảy và chiến thuật công kích không hiệu quả.

Có thể nói trong cuộc tranh luận duy nhất của hai ứng viên cấp phó, cũng kéo dài 90 phút, vị phó tướng của bà Hillary đã chủ động tấn công và bị cú “gậy ông đập lưng ông”.

Tỉ phú Trump đã nhanh chóng viết trên tài khoản Twitter của mình, ngợi khen người đứng cùng liên danh đã “rửa mặt” cho ông: “Mike Pence đã thắng lớn. Tất cả chúng ta nên tự hào về Mike!”.

Ngay từ đầu cuộc tranh luận, ông Pence đã tỏ ra thoải mái hơn so với đối thủ. Ông liên tục hướng mắt về phía ống kính truyền hình trực tiếp mỗi khi trả lời câu hỏi, chứng tỏ ông hiểu rõ khán giả đích thực là những người đang xem truyền hình, chứ không phải những người đang ngồi trong hội trường.

Vị thống đốc bang Indiana, vốn là một nhà báo, cũng thể hiện được phong thái điềm tĩnh, bình thản và tập trung trong suốt cuộc tranh luận, hoàn toàn trái ngược với phong cách bộp chộp và có vẻ hơi nghiêm trọng của ông Kaine, một cựu luật sư chuyên về bảo vệ những nhóm người thiểu số.

Ông Kaine đã tung ra hàng chục lời công kích nhắm vào tỉ phú Trump, từ vấn đề nhập cư cho tới nghi vấn né thuế mới nhất, tuy nhiên ông Pence tỏ ra bình tĩnh, phản công lại bằng cách đặt câu hỏi cho đối thủ về việc ông Kaine có xin giảm trừ thuế hay không. Ông cũng giải thích rằng tỉ phú Trump chỉ đơn giản “vận dụng một cách khôn khéo” các quy định về thuế của Mỹ chứ không phải là trốn hay né thuế.

Theo ông Chris Cillizza - người phụ trách mục bình luận chính trị “The Fix” của báo Washington Post, thượng nghị sĩ Kaine bắt đầu cuộc tranh luận bằng cách nói quá nhanh, và cố gắng tung ra quá nhiều đòn công kích đối với tỉ phú Trump trong mỗi câu trả lời, khiến người nghe khó có thể tiếp thu và nhận biết được.

Chưa kể, ông Kaine đã liên tục ngắt lời đối thủ một cách không thương tiếc. Thống kê cho thấy ông Kaine ngắt lời ứng viên bên Đảng Cộng hòa 39 lần, trong khi ông Pence ngắt lời đối thủ 19 lần.

Nguồn tin: http://tuoitre.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập615
  • Máy chủ tìm kiếm90
  • Khách viếng thăm525
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,556,246
  • Tổng lượt truy cập155,591,850
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây