Mỹ chính thức tuyên bố Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ

Thứ hai - 05/08/2019 23:59
(Dân trí) - Sau 25 năm, Washington một lần nữa đưa Bắc Kinh vào danh sách nước thao túng tiền tệ, trong bối cảnh thương chiến giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang căng thẳng. >> >> >>
Mỹ chính thức tuyên bố Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ

Đồng Nhân dân tệ Trung Quốc (Ảnh minh họa: SCMP)

Bộ Tài chính Mỹ ngày 5/8 đã thông báo xếp Trung Quốc vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ. Động thái này nhằm đáp trả cáo buộc từ Mỹ rằng Trung Quốc hạ giá đồng Nhân dân tệ xuống mức thấp nhất trong 11 năm qua. Đây cũng được coi là câu trả lời của Bắc Kinh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thêm thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Bắc Kinh, theo SCMP. 

Sau động thái của Trung Quốc, thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể. Thêm vào đó, Bắc Kinh tiếp tục tuyên bố dừng nhập khẩu nông sản Mỹ và cân nhắc có thể sẽ áp thuế lên sản phẩm nông nghiệp từ Washington từ ngày 3/8, theo Reuters

Năm 1994, Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton từng xếp Trung Quốc vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ. Trong 25 năm qua, chưa có thêm một quốc gia nào bị Washington đưa thêm vào danh sách nói trên, theo SCMP.

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin tuyên bố rằng Mỹ sẽ làm việc với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để “loại bỏ lợi thế cạnh tranh bất công xuất phát từ động thái gần nhất của Trung Quốc”. Washington cho rằng trong những ngày qua, Trung Quốc đã phá giá đồng nhân dân tệ trong khi vẫn duy trì lượng ngoại hối đáng kể và hành động của Mỹ nhằm loại bỏ động thái không lành mạnh của Trung Quốc trong thương mại quốc tế.

Theo SCMP, phía ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc rằng Bắc Kinh hạ giá đồng nhân dân tệ để đáp trả đòn thuế quan của Mỹ.

Những ngày vừa qua thương chiến Mỹ-Trung tiếp tục leo thang. Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế bổ sung 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu còn lại của Trung Quốc vào Mỹ, bắt đầu từ ngày 1/9, viện dẫn lý do Trung Quốc không giữ lời khi đã cam kết mua số lượng lớn nông sản Mỹ trước đó.

Đức Hoàng

Theo SCMP, Reuters

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập561
  • Máy chủ tìm kiếm103
  • Khách viếng thăm458
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,542,601
  • Tổng lượt truy cập155,578,205
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây