Cậu bé Ấn Độ 7 tuổi để lại cho đời hơn 25.000 tác phẩm nghệ thuật

Thứ hai - 09/10/2017 05:26
Hầu như mọi trẻ em trên thế giới đều chỉ biết ăn, ngủ và chơi thế nhưng cậu bé Edmund Thomas Clint đến từ Kerala, Ấn Độ lại có thể tạo ra hơn 25.000 bức tranh đầy tính nghệ thuật.
Cậu bé Ấn Độ 7 tuổi để lại cho đời hơn 25.000 tác phẩm nghệ thuật
Cậu bé người Ấn Độ là một thiên tài về hội họa

Sinh ra ở thành phố Kochi thuộc vùng Kerala, Ấn Độ, Clint bén duyên với nghệ thuật từ năm 1 tuổi. Thời điểm đó, bé đã có thể dùng phấn để vẽ một vòng tròn hoàn hảo trên nền nhà mà không cần bất thêm bất cứ dụng cụ nào khác.

Cậu bé Ấn Độ 7 tuổi để lại cho đời hơn 25.000 tác phẩm nghệ thuật - Ảnh minh hoạ 2
Cha của Clint cũng là một họa sĩ

Cha của Clint vốn là một nghệ sĩ và chính ông là người đã truyền cảm hứng cho con trai. Kể từ lúc mới biết đi, cậu bé đã tỏ ra vô cùng hứng thú với nghệ thuật và dành ra hàng giờ đồng hồ chỉ để kiên nhẫn ngồi nhìn cha vẽ.

Thấy thế, cha mẹ của Clint đã mua một hộp phấn nhiều màu sắc cho con trai. Sau đó, họ lại tiếp tục mua bút chì màu cho cậu bé. Chẳng bao lâu sau, Clint đã phủ kín các bức tường nhà bằng những hình vẽ của mình.

Cậu bé Ấn Độ 7 tuổi để lại cho đời hơn 25.000 tác phẩm nghệ thuật - Ảnh minh hoạ 3
Cậu bé thích vẽ và vẽ rất nhiều tranh mỗi ngày
Cậu bé Ấn Độ 7 tuổi để lại cho đời hơn 25.000 tác phẩm nghệ thuật - Ảnh minh hoạ 4
Một tác phẩm của Clint

Từ năm 3 tuổi, cậu bé bị chẩn đoán mắc bệnh thận cực kỳ nguy hiểm và có khả năng tử vong. May sao bác sĩ Joseph Abraham đã cứu sống cậu, Clint cũng không ngừng khám phá khả năng nghệ thuật, sáng tạo của mình.

Các tác phẩm của cậu bé Ấn Độ thường nói về động vật hoặc nhân vật thần thoại. Clint cũng là một bậc thầy miêu tả vẻ đẹp của cuộc sống hàng ngày.

Cậu bé Ấn Độ 7 tuổi để lại cho đời hơn 25.000 tác phẩm nghệ thuật - Ảnh minh hoạ 5
Clint thường vẽ động vật…
Cậu bé Ấn Độ 7 tuổi để lại cho đời hơn 25.000 tác phẩm nghệ thuật - Ảnh minh hoạ 6
…hoặc nhân vật thần thoại
Cậu bé Ấn Độ 7 tuổi để lại cho đời hơn 25.000 tác phẩm nghệ thuật - Ảnh minh hoạ 7
Bức tranh vẽ cảnh thiên nhiên của Clint

Tuy nhiên sự nghiệp của cậu bé thiên tài đột ngột kết thúc vào năm 7 tuổi do bệnh thận tái phát bất ngờ. Sau khi qua đời, một cuộc triển lãm tranh đứng tên Clint với hơn 25.000 tác phẩm đã được tổ chức ở Kochi, thu hút hàng nghìn người yêu nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới đến chiêm ngưỡng.

Cậu bé Ấn Độ 7 tuổi để lại cho đời hơn 25.000 tác phẩm nghệ thuật - Ảnh minh hoạ 8
Clint qua đời khi còn rất nhỏ tuổi

Tác giả: Trà Xanh Theo NTD

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

 Từ khóa: trẻ em, có thể, thế giới

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập955
  • Máy chủ tìm kiếm88
  • Khách viếng thăm867
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,587,175
  • Tổng lượt truy cập155,622,779
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây