Bé trai 5 tuổi bụng to như mang bầu

Thứ tư - 13/09/2017 01:19
Mckenzie Watson mắc một chứng rối loạn khiến thận bị rò rỉ và bụng của cậu bé phình ra giống như mang thai.
Bé trai 5 tuổi bụng to như mang bầu
Khi nằm xuống, bụng của cậu bé vẫn phình to một cách đáng sợ

Dù mới 5 tuổi nhưng Mckenzie Watson thường xuyên phải điều trị bằng hóa chất. Nguyên nhân là vì cậu bé mắc một chứng rối loạn gọi là hội chứng thận hư, làm thận bì rò rỉ và bụng của Mckenzie luôn ở trong tình trạng đầy ứ nước. Căn bệnh không chỉ khiến khuôn mặt cũng như bụng của bé trai sưng phù mà còn khiến cậu gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Bé trai 5 tuổi bụng to như mang bầu - Ảnh minh hoạ 2
Bác sĩ kết luận Mckenzie mắc chứng thận hư
Bé trai 5 tuổi bụng to như mang bầu - Ảnh minh hoạ 3
Không chỉ bụng phình to…
Bé trai 5 tuổi bụng to như mang bầu - Ảnh minh hoạ 4

... mặt cậu bé cũng trở nên sưng phù

“Lần đầu tiên chuyện đó xảy ra, chúng tôi cứ nghĩ là con trai tăng cân sau dịp Giáng Sinh. Mãi đến lúc mang con đi bơi và nhận ra bụng của thằng bé sưng phồng đến mức không chui vừa bất cứ chiếc phao bơi nào thì tôi mới cảm thấy lo lắng thật sự. Lúc đó, bụng của nó trông như thể mang thai 9 tháng và sắp sinh đến nơi”, bà mẹ chia sẻ.

Bé trai 5 tuổi bụng to như mang bầu - Ảnh minh hoạ 5
Mẹ Mckenzie phát hiện ra căn bệnh trong một lần dẫn con đi bơi

Watson cho biết sau đó đã đưa con đi khám. Mckenzie phải ở lại bệnh viện 11 ngày liên tiếp rồi các bác sĩ mới chẩn đoán ra rằng cậu bé mắc chứng thận hư. Ngay lập tức, bé trai đã phải tiến hành hóa trị trong 8 tuần. Cậu bé không được ăn thức ăn có muối và chỉ được uống một cốc rưỡi nước mỗi ngày.

Bé trai 5 tuổi bụng to như mang bầu - Ảnh minh hoạ 6
Mckenzie trong đám cưới của mẹ
Bé trai 5 tuổi bụng to như mang bầu - Ảnh minh hoạ 7
Sau nhiều lần điều trị, bé trai 5 tuổi vẫn phải uống thuốc mỗi ngày

Việc điều trị khiến hệ miễn dịch của Mckenzie yếu hơn hẳn. Sau đợt hóa trị, Mckenzie từng bị tái phát 6 lần, 3 lần phải vào viện cấp cứu nhưng hiện tại, tình hình của cậu bé đã trở nên ổn định hơn.

Hiện tại, Mckenzie vẫn phải sử dụng steroid mỗi ngày để ngăn thận không rò rỉ protein. Mọi người trong gia đình còn phải để ý xem cậu bé có đi vệ sinh đều đặn hoặc bị sưng phù cơ thể hay không. Nếu Mckenzie không đi vệ sinh trong một thời gian dài thì có nghĩa là bệnh của cậu sắp sửa tái phát.

Tác giả: Trà Xanh Theo Dailymail

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

 Từ khóa: rối loạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập533
  • Máy chủ tìm kiếm86
  • Khách viếng thăm447
  • Hôm nay87,633
  • Tháng hiện tại3,616,972
  • Tổng lượt truy cập155,652,576
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây