Đầu tháng 01/2025, Công an thành phố Bắc Kạn phối hợp với Công an thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã làm rõ đối tượng có hành vi trộm cắp chiếc xe máy tại thành phố Bắc Kạn. Đối tượng là Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1974, trú tại Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.
Trước đó, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 03/01/2025, ông Ngô Mạnh Thắng trú tại thành phố Bắc Kạn trình báo Công an thành phố Bắc Kạn bị mất chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave tại khu vực tổ 8 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn do quên không rút chìa khoá xe. Sau khi tiếp nhận thông tin, qua rà soát, Công an thành phố Bắc Kạn xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm chiếc xe máy trên là Nguyễn Văn Đông và phối hợp với Công an thị trấn Chợ Rã tiến hành xác minh, truy xét đối tượng. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày Công an thị trấn Chợ Rã phát hiện Nguyễn Văn Đông đang điều khiển chiếc xe máy có đặc điểm giống chiếc xe bị lấy trộm nên đã đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Đông đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Đông thường xuyên sống lang thang tại thành phố Bắc Kạn và có sử dụng ma tuý, khi đi qua khu vực phường Nguyễn Thị Minh Khai, thấy chiếc xe máy không rút chìa khoá và không có người trông coi nên đã lấy trộm và điều khiển xe về huyện Ba Bể. Trên đường đi, đối tượng tháo yếm xe và biển kiểm soát để che dấu.
Vào thời điểm cuối năm, các đối tượng có thể hoạt động thường xuyên hơn, thủ đoạn và phương thức hoạt động tinh vi hơn. Do có sự móc nối với nhau nên hành động của các đối tượng diễn ra nhanh chóng và lấy được nhiều tài sản có giá trị. Qua công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm này cho thấy thủ đoạn, cách thức của các đối tượng trộm cắp tài sản thường lợi dụng sơ hở, thiếu sót của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp các tài sản có giá trị như tiền, điện thoại, máy tính, trang sức, ngoài ra các đối tượng còn lấy trộm gia súc, gia cầm, vật liệu xây dựng... gây thiệt hại cho người dân.
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra hơn 50 vụ trộm cắp tài sản, chiếm tỷ lệ 35,1% trong cơ cấu tội phạm, so với cùng kỳ năm 2023, giảm 11 vụ. Trong thời gian cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản từ ngày 01/8 đến 31/10/2024, xảy ra 12 vụ trộm cắp tài sản, chiếm tỷ lệ 41,3% trong cơ cấu tội phạm, Lực lượng Công an các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị.