Hội thảo khoa học quốc gia “55 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Thứ năm - 15/08/2024 07:14
Chiều ngày 15/8, tại tỉnh Hà Nam, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “55 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Hội thảo tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Nam, truyền trực tuyến đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 
Đại tá Nguyễn Thanh Tuân chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn
Đại tá Nguyễn Thanh Tuân chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn
Dự hội thảo có các đồng chí: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam; đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các nhà khoa học.

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã công bố Thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Hội thảo. Trong thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và dân tộc ta. Là người sáng lập và rèn luyện lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam, Người đã dành rất nhiều tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho lực lượng CAND. Cùng với Sáu điều dạy về “Tư cách người Công an cách mệnh”, những lời căn dặn của Người trong bản Di chúc thiêng liêng đã trở thành kim chỉ nam, định hướng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND.

Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước thời cơ, thuận lợi mới để phát triển nhưng cũng sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức lớn. Nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND do đó cũng ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải ra sức học tập, rèn luyện để thực sự là lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là "thanh bảo kiếm" sắc bén, "lá chắn thép" vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đặc biệt, lực lượng Công an phải gương mẫu đi đầu cùng với toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thảo khoa học sẽ cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm làm sâu sắc hơn giá trị lịch sử, ý nghĩa và tầm vóc thời đại bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá những kết quả đạt được, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý trong thực hiện Di chúc của Người; góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học đã phân tích, làm rõ ý nghĩa và tầm vóc thời đại của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ý nghĩa lịch sử của bản Di chúc đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; những thành tựu nổi bật trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức qua 55 năm thực hiện Di chúc của Người. Các tham luận, ý kiến đóng góp tại hội thảo đều thống nhất, nhận thức rõ tầm vóc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô cùng quý giá, kết tinh những tư tưởng lớn mang tính định hướng chiến lược, được đúc kết từ thực tiễn cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam và kinh nghiệm cả cuộc đời hoạt động cách mạng vô cùng phong phú của Người.

Tại hội thảo, các tướng lĩnh, chuyên gia, nhà khoa học đã đánh giá quá trình thực hiện Di chúc trong lực lượng Công an nhân dân; làm rõ ý nghĩa của Di chúc đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các đại biểu cũng đề xuất, định hướng các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hiện, làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các mặt công tác Công an; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: “Trải qua 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân đã phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những bài học vô cùng quý báu như: Bài học về tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; bài học về hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mọi chủ trương, biện pháp công tác an ninh, trật tự đều phải xuất phát từ nguyện vọng, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc của nhân dân./.

Tác giả: Ngọc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây