Cục Hồ sơ nghiệp vụ triển khai công tác năm 2023

Thứ năm - 29/12/2022 22:40
Chiều ngày 29/12/2022, Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023. Trung tướng Lê Quốc Hùng- Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Đại biểu dự hội nghị tại Công an tỉnh Bắc Kạn
Đại biểu dự hội nghị tại Công an tỉnh Bắc Kạn
 
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 63 điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương. Tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn có Đại tá Hà Văn Tuyên- Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí Thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh dự.

 Năm 2022, Lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ đã triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và, các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ. Lực lượng Công an toàn quốc đã lập, đăng ký 846.520 hồ sơ, trong đó lực lượng An ninh lập, đăng ký 29.297 hồ sơ nghiệp vụ các loại; lực lượng Cảnh sát lập, đăng ký 870.136 hồ sơ nghiệp vụ các loại. Lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ đã kiểm tra, tiếp nhận và đăng ký lưu trữ 747.493 hồ sơ của chế độ cũ, tiến hành lập căn cước can phạm với 165.586 đối tượng, tra cứu 10.323 lượt yêu cầu phục vụ công tác truy nã. Công tác khai thác, biên tập cung cấp thông tin hồ sơ lưu trữ được chú trọng. Cục hồ sơ nghiệp vụ đã tổ chức 14 lớp tập huấn cho 1.500 cán bộ hồ sơ Công an các đơn vị, địa phương. Với những thành tích nổi bật trong năm 2022 toàn lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ đã có 06 đơn vị cấp cơ sở được Bộ Công an tặng cờ thi đua; 10 tập thể, 10 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong năm qua của lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ và nhấn mạnh: Trong thời gian tới cần tích cực đổi mới công tác quản lý hồ sơ, ứng dụng công nghệ số vào quản lý, lưu trữ thông tin đảm bảo “đúng, đủ, đồng bộ”,  kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu Căn cước công dân để xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác hồ sơ nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện những trường hợp vi phạm từ đó có biện pháp xử lý, khắc phục không để tồn đọng kéo dài. Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hồ sơ nghiệp vụ các cấp, đặc biệt là lực lượng công an xã, phường, thị trấn, góp phần đưa công tác hồ sơ nghiệp vụ đi vào nền nếp, chính quy./.

Tác giả: Văn Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây