Kỷ niệm 67 năm Ngày Truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2017)

Thứ sáu - 14/07/2017 04:48
Ngày 30/6/1995, thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đội viên thanh niên xung phong các thế hệ, theo đề nghị của Ủy ban Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 382/TTG quy định lấy ngày 15/7 hàng năm làm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

Ngày 30/6/1995, thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đội viên thanh niên xung phong các thế hệ, theo đề nghị của Ủy ban Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 382/TTG quy định lấy ngày 15/7 hàng năm làm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

Những trang sử vẻ vang

Thanh niên xung phong Việt Nam là biểu tượng sáng ngời của thế hệ trẻ Việt Nam. Lịch sử ra đời của Thanh niên xung phong Việt Nam gắn liền với cuộc đấu tranh và giải phóng dân tộc.

Vào đầu năm 1950, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta chuyển sang giai đoạn mới, để phát huy vai trò xung kích của thanh niên đối với cuộc kháng chiến, Bác Hồ đã chủ trương thành lập “Đội Thanh niên xung phong”. Ngày 15/7/1950, theo Chỉ thị của Bác Hồ, Đảng Đoàn Thanh vận Trung ương họp mở rộng và giao cho Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam tổ chức thành lập Đội Thanh niên xung phong để tham gia phục vụ chiến dịch Biên giới. Theo đó Đội TNXP công tác Trung ương đầu tiên được thành lập tại núi Hồng Lĩnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đội có nhiệm vụ sửa chữa cầu đường, mở tuyến giao thông vận chuyển vũ khí, lương thực, thuốc men, quân trang, quân dụng từ hậu phương ra tiền tuyến. Lúc đầu toàn Đội có 225 đội viên (trong đó chỉ có duy nhất một đội viên nữ là Lê Kim Hạnh là y tá), chia thành ba liên phân đội, có tổ chức đảng và đoàn thuộc Đảng bộ Tổng cục Cung cấp toàn mặt trận, trực thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Lực lượng Thanh niên xung phong đã góp phần tiêu diệt căn cứ điểm Đông Khê, mở màn cho chiến dịch Biên giới; tiếp đến là trận Nậm Nang, Cốc Xa… hoàn thành thắng lợi chiến dịch Biên giới, mở đầu trang sử vẻ vang của Thanh niên xung phong Việt Nam.

 Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Thanh niên xung phong đã luôn sát cánh cùng các lực lượng vũ trang, có mặt trên các tuyến đường chiến lược, ở những trọng điểm ác liệt của chiến tranh, giáp mặt với quân thù, với tinh thần quên mình phục vụ, bất chấp sự hy sinh gian khổ, xung kích mở đường, chuyển lương, tải đạn, kéo pháo, đào hầm phục vụ chiến đấu. Đèo Pha Đin, đèo Lũng Lô, ngã ba Cò Nòi, cầu Tà Vai… là những địa danh gắn liền với chiến dịch Biên Giới, Trung Du, Tây Bắc, Thượng Lào, Điện Biên Phủ, ghi đậm dấu ấn về sự cống hiến và hy sinh của lực lượng thanh niên xung phong.

 Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, hòa bình lập lại trên miền Bắc, Thanh niên xung phong là người đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế.

Kỷ niệm 67 năm Ngày Truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2017)
 Nữ Thanh niên xung phong giải phóng miền Nam tải thương (Ảnh tư liệu)

Năm 1965, đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân xâm lược nước ta. Cùng với bộ đội mang quyết tâm “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, trên 200.000 TNXP chống Mỹ cứu nước bảo đảm huyết mạch giao thông với ý chí "tim có thể ngừng đập, nhưng mạch máu giao thông không thể tắc"; "Sống anh dũng bám đường, chết kiên cường dũng cảm". Lực lượng TNXP đã nêu cao tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong sản xuất và chiến đấu, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Những địa danh ghi đậm chiến công oanh liệt của TNXP thời kỳ này như: Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn, Hàm Rồng, đường 20 Quyết Thắng, núi Nhồi, hang Tám Cô... mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc với niềm tự hào bi tráng nhất.

Ngày 30/6/1995, thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đội viên thanh niên xung phong các thế hệ, theo đề nghị của Ủy ban Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 382/TTG quy định lấy ngày 15/7 hàng năm làm Ngày Truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

Hội Cựu TNXP Bắc Kạn: Phát huy truyền thống cách mạng

Hiện nay, toàn tỉnh có 3.102 cựu TNXP, trong đó có 1.339 cựu TNXP thời kỳ chống Pháp, 769 cựu TNXP thời kỳ chống Mỹ, 985 cựu TNXP thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, 5 cựu TNXP bảo vệ biên giới, 4 cựu TNXP thời kỳ xây dựng kinh tế sau năm 1975. Tổng số hội viên toàn tỉnh là trên 2.000 người, có 8 hội cấp huyện, thành phố và 86 hội cấp xã.

Được sự quan tâm của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể các đơn vị, cá nhân doanh nghiệp, đặc biệt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, Hội Cựu TNXP tỉnh đã được tạo mọi điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ những hoạt động của Hội từ tỉnh đến cơ sở, giúp Hội Cựu TNXP hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Hội.

Hàng năm, cấp Hội cựu TNXP đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân về truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP. Đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Một trong những nhiệm vụ ý nghĩa, thường xuyên được quan tâm của Hội là công tác nghĩa tình đồng đội. Các Huyện, Thành hội đã tập trung triển khai thực hiện công tác xây dựng quỹ “Vì nghĩa tình đồng đội”. Đến nay đã có 37/86 hội cấp xã, phường, thị trấn có quỹ hội. Bên cạnh đó, Thường vụ Tỉnh hội đã họp với cán bộ chủ chốt các Huyện, Thành hội, tham gia xây dựng Đề án “Quỹ nghĩa tình đồng đội” trình UBND tỉnh phê duyệt, giúp đỡ cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, cô đơn không nơi nương tựa, thăm hỏi động viên khi ốm đau…

Cùng với đó, các hội viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào làm kinh tế, giáo dục, động viên con cháu trong gia đình chăm lo học tập, lao động sản xuất, tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt chính sách pháp luật tại địa phương.

Kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2017), kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) các cấp Hội trong tỉnh đang ra sức thi đua, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, tiếp tục phát huy phong trào cựu TNXP giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng nông thôn mới./.

Tác giả: Nguyễn Phương (tổng hợp)

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây